1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vượt qua Jamaica, Mexico giành vé vào tứ kết

(Dân trí) - Mexico chính thức giành vé vào tứ kết Copa America sau khi giành chiến thắng 2-0 trước Jamaica tại bảng C. Đây cũng là trận thắng thứ 2 liên tiếp của Mexico tại giải.

Bị đánh giá thấp hơn, nhưng Jamaica mới là đội tạo ra cơ hội nguy hiểm đầu tiên trong trận dấu này. Bóng mới lăn 7 phút, Jamaica đã khiến Mexico phải hú vía. Đường chuyền của Lee Williamson đặt Donaldson vào thế thuận lợi, nhưng cú sút từ trong khu vực 16m50 của Donaldson lại đi ra ngoài.

Sau một ít phút đầu có phần lép vế, Mexico với bản lĩnh và kinh nghiệm tốt hơn dần lấy lại thế trận. Phút 18, đội bóng Trung Mỹ tìm được bàn mở tỷ số.

Javier Hernandez (14) đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Mexico
Javier Hernandez (14) đánh đầu ghi bàn mở tỷ số cho Mexico

Trong tình huống vừa nêu, Jesus Corona chuyền bóng từ pha đá phạt góc, để Javier Hernandez đánh đầu hạ thủ thành Blake của đối phương, ghi bàn giúp cho Mexico vươn lên dẫn trước 1-0.

Thật ngạc nhiên ở chỗ cho dù bị dẫn trước, nhưng Jamaica vẫn không xuống tinh thần, họ vẫn tấn công khá có đường có nét. Phút 30, lại là mũi nhọn Clayton Donaldson bên phía Jamaica sút bóng hiểm từ khoảng 13m, đưa bóng đi chệch cột dọc khung thành thủ môn Ochoa của Mexico.

Chưa hết, trước khi hiệp 1 kết thúc chừng 5 phút, đến lượt McAnuff của Jamaica sút thắng thủ môn Ochoa từ khoảng cách tương tự, nhưng một lần nữa bóng vẫn không chịu chui vào khung thành Mexico.

Thủ môn Blake bên phía Jamaica không thể ngăn cản các chân sút của Mexico
Thủ môn Blake bên phía Jamaica không thể ngăn cản các chân sút của Mexico

Phải nói rằng Mexico quá kinh nghiệm so với Jamaica. Đội bóng Trung Mỹ không quá lấn lướt về mặt thế trận, cũng không nhỉnh hơn đáng kể về thời lượng kiểm soát bóng, nhưng họ lại rất biết cách xâm nhập khu vực 16m50 của Jamaica.

Phút 55, Raul Jimenez của Mexico có cú sút bên góc phải khu cấm địa của Jamaica, đưa bóng đi sạt khung thành đối phương. Chỉ chừng 3 phút sau đó, Miguel Layun của Mexico chuyền bóng cho Jesus Corona sút căng từ trong khu vực 16m50, buộc thủ thành Blake của Jamaica phải vất vả cản phá.

Mexico đang rộng cửa vào vòng knock-out
Mexico đang rộng cửa vào vòng knock-out

Liên tiếp gây sức ép, Mexico làm được điều cần làm là ghi bàn thứ 2 trong trận ở phút 81. Đường chuyền của Hector Perreira tạo điều kiện cho Peralta kết thúc thành công, ấn định chiến thắng 2-0 cho Mexico.

Đây là trận thắng thứ 2 của Mexico tại giải, giúp cho Javier Hernandez và các đồng đội chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua đến các chiếc vé tại bảng C vào vòng knock-out. Chỉ cần không thua ở lượt đấu cuối cùng, trước Venezuela, Mexico sẽ giành ngôi đầu bảng.

Đội hình xuất quân:

Mexico: Ochoa, Yasser Corona, Araujo, Moreno, Duenas, Marquez, Layun, Herrera, Javier Hernandez, Jesus Corona, Jimenez.

Jamaica: Blake, Taylor, Morgan, Watson, Mariappa, Hector, Williamson, McAnuff, McCleary, Donaldson, Barnes.

Kim Điền

Vượt qua Jamaica, Mexico giành vé vào tứ kết - 4