1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vung hàng núi tiền, Chelsea đã đủ sức làm “ngáo ộp”?

H.Long

(Dân trí) - Chelsea đã khiến tất cả ngỡ ngàng bởi vung hàng núi tiền trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè 2020. Liệu chăng, họ đã đủ sức làm “ngáo ộp”?

Nền bóng đá châu Âu đang bị ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Tuy nhiên, khó khăn đôi khi lại là cơ hội để tạo nên sự khác biệt. Chelsea chính là minh chứng rõ nét cho điều này.

Vung hàng núi tiền, Chelsea đã đủ sức làm “ngáo ộp”? - 1

Chelsea vung tiền chiêu mộ hàng loạt tân binh chất lượng (Kai Havertz sắp chuyển tới CLB)

Trong khi nhiều CLB lớn ở châu Âu vẫn gần như “án binh bất động” thì Chelsea lại đang khiến tất cả phải kinh ngạc bởi tốc độ vung tiền của mình. Cần nói thêm rằng, trong kỳ chuyển nhượng mùa Hè, Man Utd đã buộc phải từ bỏ Jadon Sancho vì không thể chấp nhận yêu cầu phí chuyển nhượng 120 triệu euro từ Dortmund. Nhưng Chelsea thì khác...

Đúng như phong cách mua sắm quen thuộc, Chelsea không mất quá nhiều thời gian để chốt giá. Từ trước khi mùa giải kết thúc, họ đã vung gần 100 triệu euro để chiêu mộ Timo Werner (53 triệu euro), Hakim Ziyech (40 triệu euro). Và khi mà nhiều người vẫn còn tranh cãi chuyện đắt rẻ ở vụ Ben Chilwell (55 triệu euro) thì Chelsea chẳng mảy may quan tâm. Họ đã mang về thêm 2 tân binh nữa là Malang Sarr và Thiago Silva (trong đó The Blues phải trả lương 8 triệu euro/năm cho Thiago Silva).

Có thực tế rằng trong những năm qua, Chelsea không còn tiêu pha bạt mạng như trước. Bằng chứng, trong bảng xếp hạng các CLB vung nhiều tiền nhất Premier League (tính số tiền chênh lệch giữa mua và bán) thì Chelsea chỉ xếp ở vị trí thứ 13 với 113,57 triệu bảng.

Trong vòng 10 năm trở lại đây, Chelsea đã phát triển theo hướng khác. Họ chiêu mộ rất nhiều cầu thủ trẻ từ khắp nơi trên thế giới, rồi đem cho đi mượn khắp châu Âu. Cuối cùng, một vài cái tên được giữ lại trong đội hình chính, một số khác bị đem bán (De Bruyne, Salah, Lukaku...). Tất nhiên, chính sách này đã giúp Chelsea thu về những nguồn lợi khổng lồ.

Vào năm ngoái, Chelsea còn phải chịu một bước lùi khi bị FIFA cấm chuyển nhượng 1 năm bởi vi phạm chính sách chiêu mộ cầu thủ trẻ. Tới mức, HLV Lampard phải gọi hàng loạt ngôi sao trẻ như Tammy Abraham, Mason Mount, Fikayo Tomori... đề vực dậy đội bóng. Với dàn sao trẻ như vậy, Chelsea vẫn xuất sắc có mặt trong top 4 Premier League.

Vung hàng núi tiền, Chelsea đã đủ sức làm “ngáo ộp”? - 2

Chelsea hứa hẹn lột xác cả hàng công lẫn hàng thủ

Thế nhưng, đôi khi bước lùi như vậy, cộng thêm khó khăn chung của các CLB thời kỳ dịch bệnh Covid-19 lại mang tới lợi thế cho Chelsea. Số tiền năm ngoái họ không tiêu đến đã chuyển sang năm nay để tạo ra hàng loạt thương vụ chấn động. Việc cả châu Âu gặp khó khăn khiến Chelsea dễ chiêu mộ lực lượng hơn bởi nhiều CLB phải bán trụ cột. Bởi lẽ đó, The Blues đã thực sự tạo nên cơn sốt lớn.

Tham vọng của Chelsea đương nhiên không còn là giành tấm vé dự Champions League. Việc họ tiêu pha mạnh mẽ trong “chợ Hè” năm nay cho thấy Chelsea muốn phá vỡ thế thống trị của Liverpool và Man City.

Dễ nhận thấy, HLV Lampard đang muốn “lột xác” hoàn toàn hàng công Chelsea. Những gương mặt như Pedro hay Willian đã ra đi, nhường vị trí cho Timo Werner và Hakim Ziyech. Ai cũng hiểu, để cạnh tranh chức vô địch, sức mạnh của hàng công luôn là yếu tố quan trọng.

Ở mùa giải trước, hàng công của Chelsea chỉ ghi được 69 bàn (tương đương với Man Utd hay Leicester City) nhưng kém rất nhiều so với Man City (102 bàn) và Liverpool (85 bàn). Chính điều đó buộc HLV Lampard cần phải làm mới hàng công.

Sự xuất hiện của Timo Werner mang tới sự kỳ vọng. Trong những năm qua, cầu thủ này luôn là chân sút số 1 của đội tuyển Đức. Ở mùa giải vừa qua, Timo Werner đã ghi 35 bàn thắng cho Leipzig trên mọi đấu trường (xếp thứ 2 ở danh sách Vua phá lưới Bundesliga). Lối chơi của Timo Werner khá đặc biệt. Dù cao to nhưng cầu thủ này lại cực kỳ nhanh nhẹn và có khả năng dứt điểm rất đa dạng.

Hakim Ziyech được kỳ vọng sẽ là Mohamed Salah mới sự quấy phá khi thi đấu chếch bên cánh phải. Tài năng của cầu thủ Ma rốc đã được thể hiện trong màu áo Ajax, đặc biệt là khi anh góp công lớn giúp Ajax lọt vào bán kết Champions League mùa giải 2018/19. Về tính đột biến, Hakim Ziyech hơn đứt Willian hay Pedro bởi sở hữu chân trái khéo léo, với khả năng rê dắt và dứt điểm đa dạng.

Hai cầu thủ này sẽ hợp cùng Pulisic trở thành bộ ba tấn công vô cùng đáng sợ của Chelsea ở mùa giải tới. Trong mùa giải vừa qua, ngôi sao người Mỹ đã bắt nhịp với Chelsea và thi đấu khá thành công ở giai đoạn lượt về. Tới mức, Pulisic đã khiến nhiều người quên đi Eden Hazard.

Nhưng chưa dừng lại ở đó, trong thời gian gần tới, Chelsea có thể đón thêm “kẻ châm ngòi” đáng sợ Kai Havertz, người chuẩn bị gia nhập The Blues từ Leverkusen với mức phí 100 triệu euro. Trong những mùa giải qua, Kai Havertz vẫn được xem là một trong những “số 10” hay nhất của Bundesliga. Ở mùa giải vừa qua, cầu thủ này đã đóng góp 19 bàn thắng và 8 đường chuyền thành bàn cho Leverkusen.

Vung hàng núi tiền, Chelsea đã đủ sức làm “ngáo ộp”? - 3

Đội hình của Chelsea ở mùa giải tới

Không chỉ tăng cường chất lượng hàng công, Chelsea cũng vá hàng thủ. Sự xuất hiện của Thiago Silva chính là minh chứng cho thấy tham vọng của CLB thành London. Dù ở tuổi 35 nhưng Thiago Silva vẫn thi đấu vô cùng chắc chắn và là chốt chặn tin cậy của PSG trên hàng trình lọt vào chung kết Champions League.

Sự xuất hiện của Ben Chilwell ở bên hàng lang cánh trái là sự thay thế cho Marcos Alonso đã luống tuổi và không còn ở trên đỉnh cao. Còn ở cánh phải, Reece James đã có tiến bộ và sẵn sàng thay thế Azpilicueta.

Tất nhiên, Chelsea vẫn chưa dừng lại ở đó. Họ còn hướng tới chiêu mộ thủ môn thay thế Kepa và tiền vệ trung tâm đủ mạnh mẽ ở giữa sân để chia lửa với Kante (Declan Rice của West Ham đang được hướng tới).

Nói vậy để thấy, Chelsea có thể sẽ mang về một nửa đội hình chính trong mùa Hè này. Đó là sự “lột xác” đáng ghi nhận. Sau một mùa giải “thử nghiệm tài năng”, HLV Lampard đã sẵn sàng bung ra ở mùa giải thứ 2.