1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Vua cờ" Carlsen mất ngai vàng vì thua kỳ thủ mới… 17 tuổi

H. Long

(Dân trí) - "Vua cờ" Carlsen đã bất ngờ thất bại trước kỳ thủ mới 17 tuổi là Nodirbek Abdusattorov ở giải cờ nhanh thế giới.

Magnus Carlsen đang là kỳ thủ số 1 thế giới. Chính vì vậy, anh rất tự tin trong hành trình bảo vệ chức vô địch ở giải cờ nhanh thế giới. Mọi thứ đều suôn sẻ cho tới khi kỳ thủ này chạm trán với đối thủ mới 17 tuổi là Nodirbek Abdusattorov (Uzbekistan).

Vua cờ Carlsen mất ngai vàng vì thua kỳ thủ mới… 17 tuổi - 1

Abdusattorov (phải) đã khiến "Vua cờ" Magnus Carlsen thất bại.

Trước trận đấu này, Carlsen đang dẫn đầu khi hơn nhóm bám đuổi 0,5 điểm. Thế nhưng, không ai có thể ngờ được, "Vua cờ" lại bị hạ đo ván bởi kỳ thủ mới toanh. Đây được xem là cú sốc thực sự với làng cờ vua thế giới.

Sau trận thua này, kỳ thủ người Na Uy đã mất vị trí số 1 ở giải đấu vào tay của chính Abdusattorov. Sau khi kết thúc giải đấu, có 4 kỳ thủ nhận được cùng 9,5 điểm là Abdusattorov, Ian Nepomniachtchi, Carlsen và Fabiano Caruana.

Theo quy định của ban tổ chức, hai kỳ thủ có chỉ số phụ cao nhất vào đánh tie-break. Trong đó, chỉ số phụ đầu tiên được xét tới là tổng điểm ở các cuộc đối đầu. Theo đó, Abdusattorov và Nepomniachtchi đã vào thi đấu trận tie-break để tranh chức vô địch. Còn Carlsen bị loại đầy tức tưởi.

Trong ván đấu đầu tiên ở loạt tie-break, hai kỳ thủ hòa nhau. Tuy nhiên, tới ván đấu thứ 2, Abdusattorov đã giành chiến thắng. Như vậy, kỳ thủ người Uzebkistan (xếp thứ 132 thế giới và có hệ số Elo 2593) trở thành kỳ thủ có thứ hạng và Elo thấp nhất trở thành nhà vô địch cờ nhanh thế giới.