Vô địch SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam được mời đá giao hữu ở Pháp

Sông Lam

(Dân trí) - Theo Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ sang Pháp đá giao hữu sau khi bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games 31.

Đánh bại Thái Lan, đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games 31

Ở trận chung kết SEA Games 31 với Thái Lan, tuyển nữ Việt Nam đã xuất sắc giành chiến thắng với tỷ số 1-0. Người lập công cho tuyển nữ Việt Nam chính là đội trưởng Huỳnh Như khi tận dụng thành công đường chọc khe của đồng đội Dương Thị Vân.

Chiến thắng này giúp tuyển nữ Việt Nam lập kỷ lục với 7 lần lên ngôi vương ở SEA Games, trong đó có hai lần lập "hat-trick" giành HCV SEA Games (kỳ 23 đến 25 và kỳ 29 đến 31).

Vô địch SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam được mời đá giao hữu ở Pháp - 1

Khoảnh khắc Huỳnh Như vượt qua thủ môn Thái Lan để ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu, bảo vệ thành công tấm HCV trên sân nhà (Ảnh: Mạnh Quân).

Chia sẻ với truyền thông sau chiến thắng của thầy trò HLV Mai Đức Chung, Phó chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn cho biết: "Đội tuyển nữ được mời sang Pháp đá giao hữu. Chuyến đi bắt đầu từ ngày 1/7. Đây là lần đầu tiên một nền bóng đá mạnh ở châu Âu chủ động gửi lời mời và sẽ là chuyến đi bổ ích để chúng ta hướng tới World Cup nữ 2023".

Trong khi đó, HLV Mai Đức Chung không giấu được niềm vui sướng khi cùng các học trò giành HCV SEA Games: "Cảm xúc bây giờ vẫn lâng lâng, sung sướng. Trận đấu này có nhiều ý nghĩa, kỷ niệm ngày sinh nhật Bác, 19 năm tổ chức SEA Games tại Việt Nam. Đất nước vừa qua dịch bệnh khó khăn nhưng vẫn đăng cai tổ chức giải đấu.

Đây cũng là lần thứ 3 liên tiếp đội tuyển nữ Việt Nam vô địch SEA Games. Khoảnh khắc này là sung sướng nhất đời người huấn luyện viên của tôi", HLV Mai Đức Chung chia sẻ.

Vô địch SEA Games 31, tuyển nữ Việt Nam được mời đá giao hữu ở Pháp - 2

Đội trưởng Huỳnh Như hạnh phúc bên tấm HCV SEA Games lần đầu tiên giành được trong sự nghiệp (Ảnh: Mạnh Quân).

Đội trưởng Huỳnh Như cũng vỡ òa trong hạnh phúc khi nói: "Tôi thật sự hạnh phúc, cảm ơn người hâm mộ đã đến sân cổ vũ cho chúng tôi, cũng như cảm ơn người hâm mộ cả nước đã theo dõi chúng tôi qua màn ảnh truyền hình".

Đây là tấm HCV SEA Games rất đặc biệt của bóng đá nữ Việt Nam, vì nó diễn ra trên sân nhà. Trước trận, chúng tôi đã nói với nhau rằng phải giành chiến thắng trên quê hương mình, chúng tôi sẽ đá đến khi nào có chiến thắng mới thôi, và cuối cùng đội tuyển nữ Việt Nam đã thắng" 

Sau khi hoàn thành mục tiêu giành HCV SEA Games 31, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ tập trung cho World Cup nữ 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 6/2023 tại Australia và New Zealand. Đây là lần đầu tiên bóng đá nữ Việt Nam giành quyền tham dự sân chơi lớn nhất thế giới. Tại giải châu Á diễn ra hồi đầu năm, thầy trò HLV Mai Đức Chung đứng thứ 3 bảng C, sau Nhật Bản và Hàn Quốc, giành vé vào tứ kết.

Tại vòng loại trực tiếp, tuyển nữ Việt Nam thất bại 1-3 trước tuyển nữ Trung Quốc và phải tham dự vòng play-off. Kết quả, thầy trò HLV Mai Đức Chung giành vé đại diện châu Á ở sân chơi thế giới khi đánh bại Đài Loan (Trung Quốc) và Thái Lan.