1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao VĐV Quách Thị Lan được đề cử đặc cách tham dự Olympic 2020?

Sông Lam

(Dân trí) - VĐV chạy 400m và 400m rào Quách Thị Lan được đề cử nhận suất đặc cách duy nhất dành cho môn điền kinh của Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020 ở Nhật Bản.

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã xác nhận sẽ đề cử Quách Thị Lan nhận suất đặc cách duy nhất ở môn điền kinh dự Thế vận hội mùa hè ở Nhật Bản vào tháng 8 tới đây. Điều gì khiến cô gái quê gốc Thanh Hóa có được vinh dự này?

Từng giành HCV tại Asiad 2018

Quách Thị Lan thực tế không phải là cái tên xa lạ với điền kinh Việt Nam trong khoảng 2 năm trở lại đây. Cô sinh ra và lớn lên tại huyện Ngọc Lặc, Thanh Hóa (dân tộc Mường). Năm 2009, khi học lớp 9 trường nội trú của huyện, Lan được chọn lên đội tuyển điền kinh năng khiếu của tỉnh.

Vì sao VĐV Quách Thị Lan được đề cử đặc cách tham dự Olympic 2020? - 1

Quách Thị Lan về nhất ở cự ly 400m nữ tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020. 

Tại giải điền kinh VĐQG 2012, Quách Thị Lan đã khiến tất cả phải sững sờ. Không chỉ đoạt HCV, với thành tích 57"36. Lan đã phá kỷ lục cũ trước đó 10 năm của VĐV Nguyễn Thanh Hoa (57"97). Kỷ lục của Lan được đánh giá rất cao khi vượt thành tích HCV SEA Games 26 và tương đương thành tích HCĐ Asiad.

Không chỉ gây sốc ở nội dung 400m rào, Lan đoạt thêm HCV ở nội dung 400m nữ. Sau đó, Quách Thị Lan giành HCB ở SEA Games 2013 với thành tích 53 giây 38. Tuy nhiên, đó không phải là thành tích để đời với Quách Thị Lan.

Vì sao VĐV Quách Thị Lan được đề cử đặc cách tham dự Olympic 2020? - 2

Quách Thị Lan thi đấu tại Asiad 2018, cô giành HCB ở cự ly 400m nữ nhưng sau đó được trao HCV khi VĐV về nhất là Oluwakemi Adekoya của Bahrain.bị cáo buộc sử dụng doping.

Tại Asiad 2018 diễn ra tại Incheon, Hàn Quốc, Quách Thị Lan đã tạo nên cơn địa chấn với tấm HCB lịch sử ở đường chạy 400m nữ. VĐV 19 tuổi người Việt Nam đã vượt qua nhiều đối thủ mạnh trong châu lục và chỉ chịu thua VĐV kỳ cựu Oluwakemi Adekoya của Bahrain.

Tuy nhiên, chỉ sau đó một năm, BTC giải đấu đã đôn Quách Thị Lan lên HCV khi phát hiện gian lận doping của người về nhất Oluwakemi Adekoya.

Tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2020, Quách Thị Lan cũng đã xuất sắc vượt qua đàn chị Nguyễn Thị Huyền (Nam Định) để trở thành nhà vô địch với thành tích 52 giây 46. Nguyễn Thị Huyền về thứ hai với thành tích 52 giây 49, giành HCĐ là Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) với thành tích 54 giây 53.

Ngay sau khi cán đích, Quách Thị Lan gây ấn tượng mạnh khi ngã gục ngay sau đó, rất may cô không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Những thành tích ấn tượng của Quách Thị Lan chính là lý do để Liên đoàn điền kinh Việt Nam đề cử cô vào suất duy nhất đặc cách tham dự điền kinh ở Olympic Tokyo 2020 diễn ra vào tháng 8 tới. 

Khó khăn từ việc nâng chuẩn

Câu hỏi đặt ra là, dù Quách Thị Lan có thành tích xuất sắc đối với điền kinh Việt Nam, nhưng vì sao cô phải nằm trong diện "đặc cách" tham dự thay vì đi cửa chính ? Ở 2 kỳ Thế vận hội gần đây (London 2012 và Rio 2016), Việt Nam đều có VĐV nhận suất cửa chính, nhưng vì sao kỳ này phải "đặc cách"?

Lý do đơn giản là Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) đã nâng chuẩn mới đối với các VĐV tham dự Olympic Tokyo 2020. Thông thường, ở các kỳ Olympic trước, IOC sẽ có hai mốc chuẩn để các VĐV phấn đấu. Chuẩn A là mức thành tích cao hơn còn chuẩn B là thông số thấp hơn.

Vì sao VĐV Quách Thị Lan được đề cử đặc cách tham dự Olympic 2020? - 3

Quách Thị Lan từng gây sốc với tấm HCB trên đường chạy 400m nữ tại Asiad 2018.

Từ Olympic Bắc Kinh 2008, điền kinh Việt Nam có 2 suất đặc cách dành cho Vũ Thị Hương (100m) và Nguyễn Đình Cương (800m). Nhưng đến 2 kỳ Thế vận hội tiếp theo, Việt Nam có 4 VĐV điền kinh giành suất chính, nhưng đều là chuẩn B.

Nguyễn Thị Thanh Phúc giành suất dự Olympic London 2012 với chuẩn B của môn đi bộ 20km nữ, trong khi Dương Thị Việt Anh cũng có vé chuẩn B ở nội dung nhảy cao nữ. Đến Olympic Rio 2016, Nguyễn Thị Huyền giành 2 suất chuẩn B ở nội dung 400m và 400m vượt rào, còn Nguyễn Thành Ngưng có suất dự 20km đi bộ nam cũng theo chuẩn B.

Nhưng từ Olympic Tokyo 2020 lần này, IOC đã nâng chuẩn dự đại hội lên một tầm mới khi chỉ còn chuẩn A, mốc thông số nào cũng trở thành quá sức với trình độ của các VĐV Việt Nam cũng như Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, đại dịch Covid-19 bắt đầu lan khắp thế giới từ cuối năm 2019, thời điểm vàng để thi đấu lấy chuẩn dự Olympic, khiến tất cả các giải đấu lớn kiếm chuẩn đã bị hoãn, hủy… Những lý do trên khiến Liên đoàn điền kinh Việt Nam phải xin vé "đặc cách" tham dự Olympic Tokyo 2020.

Theo kế hoạch, hạn chót để phía Việt Nam gửi thông tin VĐV đề cử lên IOC là 21/6/2021 và IOC sẽ hồi âm về đề cử này vào đầu tháng 7.