1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao trọng tài đuổi Wes Brown, thay vì O’Shea?

(Dân trí) - Ngày hôm qua, Hội đồng trọng tài nước Anh đã lên tiếng giải thích lý do trọng tài Roger East đã đuổi Wes Brown, thay vì O’Shea. Sự cố này đã dấy lên tranh cãi ở xứ Sương mù trong ngày hôm nay.

Trong tình huống ở phút 64, O’Shea đã phạm lỗi với Falcao trong vòng cấm. Tuy nhiên, khá bất ngờ khi trọng tài Roger East đã quyết định rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Wes Brown, người cũng tham gia vào tình huống đó.

Wes Brown bị đuổi khỏi sân, thay vì O’Shea

Wes Brown bị đuổi khỏi sân, thay vì O’Shea


Sự cố này đã dấy lên tranh cãi ở xứ Sương mù trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, HLV Gus Poyet của Sunderland cũng cảm thông với ông. Trước báo giới, chiến lược gia này người Uruguay cho biết: “Thật khó khăn để quan sát những gì đã xảy ra. Cả hai cầu thủ của Sunderland đều tham gia vào tình huống đó. Vì vậy quyết định không hề dễ dàng.

Trọng tài đã nói với các cầu thủ rằng ông ấy quay sát thấy Wes Brown phạm lỗi. Bạn cần phải hỏi thêm ông ấy về quyết định này. Chúng tôi cũng phân tích và đưa ra câu trả lời cuối cùng”.

Trong khi đó, Hội đồng trọng tài nước Anh cho rằng trọng tài Roger East không có góc quan sát thuận lợi nhất. Đại diện của cơ quan này nói: “Từ góc nhìn của Roger East, ông ấy thấy cả Wes Brown và O’Shea tác động vào Falcao. Khi Wes Brown giơ chân, ông ấy nghĩ rằng cầu thủ này đã phạm lỗi và rút thẻ đỏ. Trong khi đó, các trợ lý của Roger East cũng không có góc nhìn tốt hơn”.

Đây không phải là lần đầu tiên các trọng tài ở Anh mắc sự cố hy hữu này. Mùa giải trước, trọng tài Andre Marriner đã từng đuổi nhầm Gibbs, thay vì Chamberlain. Sau đó, ông đã lên tiếng xin lỗi và giải thích rằng hai cầu thủ này quá giống nhau.


H.Long