1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao Mourinho chưa vui sau khi Chelsea thắng Maccabi?

(Dân trí) - Mourinho tỏ ra không mấy hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ Chelsea ở trận đại thắng "4 sao" trước Maccabi Tel Aviv vào rạng sáng nay. Vậy vì sao “người đặc biệt” vẫn chưa vui khi mà đội bóng của ông đã vươn lên đứng đầu bảng G sau 5 lượt trận?

Sau trận thắng trước Maccabi Tel Aviv, Chelsea đã vượt lên dẫn đầu bảng G với 10 điểm, cùng điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại tốt hơn Porto. Tuy nhiên, Mourinho không vui mừng sau trận đấu này và quả thật chiến lược gia người Bồ Đào Nha có lí do để thể hiện thái độ hờ hững.

Chelsea vẫn còn nhạt nhòa

Trước hết phải nói về Maccabi Tel Aviv,, họ mới chỉ ghi được một bàn thắng, thủng lưới tới 11 bàn sau bốn lượt trận đầu tiên của vòng bảng Champions League. Vì vậy đội bóng này được ví như kẻ lót đường cho ba đội bóng còn lại đua tranh, Chelsera lượt đi trên sân nhà cũng dễ dàng thắng CLB đến từ Israel với tỉ số 4-0, nên chiến thắng của Chelsea tại Israel cũng được dự báo từ trước.

Cahill giúp đội khách mở tỉ số ở trận này
Cahill giúp đội khách mở tỉ số ở trận này

Thi đấu trên sân nhà nhưng Maccabi Tel Aviv chơi quá dở, họ chỉ kiểm soát bóng có 36% thời gian của trận đấu, tung ra được 9 cú dứt điểm về phía khung thành của đối phương và 2 lần bóng đi trúng cầu môn. Trong khi đó, Chelsea cầm bóng với thời gian gần gấp đôi đối thủ, sút cầu môn tới 21 lần và 10 lần bóng đi trúng khung thành đối thủ.

Dù đại thắng, song các chân sút của đội khách chưa chơi hiệu quả ở trận đấu này, bởi có 3 trong bốn bàn thắng của Chelsea đến từ các tình huống cố định, hai trong số bốn cầu thủ ghi bàn đến từ hàng hậu vệ. Đội khách mở tỉ số ở phút 20 sau khi Cahill tận dụng thành công cơ hội từ quả phạt góc phải của Willian.

Maccabi Tel Aviv chỉ còn 10 người trên sân sau khi Ben Haim phải nhận thẻ đỏ ở phút 41. Trong quãng thời gian dài đầu hiệp hai, thi đấu hơn người nhưng Chelsea không thể xuyên thủng mành lưới đối phương. Phải đến phút 73, Willian đá phạt thành công để ghi bàn thứ hai cho đội khách thì Chelsea mới thanh thoát hơn. 4 phút sau, Oscar mới ghi bàn thứ ba và tỉ số 4-0 được ấn định ở phút bù giờ thứ nhất, lần này Zouma đánh đầu ghi bàn từ quả phạt góc phải.

Đội hình Chelsea thi đấu rất nỗ lực ở trận đấu này, không thể phủ nhận sự quyết tâm của các cầu thủ đến từ xứ sương mù, nhưng quyết tâm và hiệu quả lại là những chuyện khác nhau hoàn toàn. Điểm yếu nơi hàng công Chelsea vẫn còn hiện hữu và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sự chuyển biến khả quan. Tiền đạo mũi nhọn Diego Costa thi đấu trọn 90 phút, anh chơi nhạt nhòa, thuộc nhóm tồi nhất của đội khách ở trận này. Không thể ghi bàn hay “làm tường” cho đồng đội tỏa sáng, Costa còn để lại hình ảnh xấu khi bật lại Mourinho.

Chiến lược gia người Bồ Đào Nha bức xúc trách móc sau khi Costa bỏ lỡ cơ hội ghi bàn ở cuối hiệp một. Tuy nhiên, thay vì chấp nhận, Costa đã phản ứng lại. Sau trận đấu này, Mourinho nói rằng mọi mâu thuẫn đã được giải quyết. Nhưng có thật hay không thì chẳng rõ, bởi xét cho cùng cũng chả có lí do gì mà Mourinho lại đi “vạch áo cho người xem lưng”. Dẫu sau thì việc Costa bật lại Mourinho cũng cho thấy nội bộ đội bóng này còn lục đục.

Hazard cũng chơi nỗ lực ở trận này song không hiệu quả, những cầu thủ vào sân thay thế như Remy hay Pedro đều không để lại ấn tượng nào đáng kể. Vậy nên, nếu xét kỹ màn trình diễn của các học trò ở chiến thắng này, đặc biệt hàng công thì Mourinho có lý để chưa hài lòng.

Chelsea vẫn có khả năng bị loại

Đội bóng của Mourinho vẫn có khả năng bị loại khỏi Champions League
Đội bóng của Mourinho vẫn có khả năng bị loại khỏi Champions League

Chiến thắng tại Israel giúp Chelsea có 10 điểm, nhưng ở trận đấu cùng giờ, bất ngờ lớn đã nổ ra ở Dragao khi Dinamo Kiev hạ gục đổi chủ nhà Porto 2-0. Kết quả này đã khiến Chelsea chưa thể giành vé đi tiếp.

Như vậy, hai tấm vé đi tiếp của bảng G sẽ được xác định ở lượt cuối cùng của vòng bảng. Ngạc nhiên thay, không phải hai đội đầu bảng (Chelsea, Porto) đang có lợi thế cao nhất để giành vé vào vòng knock-out mà đội gần như nắm chắc vé đi tiếp lại là đội đang xếp thứ 3 Dinamo Kiev. Lượt cuối đội bóng của Ukraina sẽ thi đấu với Maccabi tại sân nhà. Việc kiếm ba điểm không khó với Dinamo Kiev, cho nên khả năng cao Dinamo Kiev sẽ có 11 điểm sau vòng đấu bảng, số điểm ấy cùng hiệu số bàn thắng bại (lớn hơn bằng 4) sẽ giúp thầy trò Serhiy Rebrov đi tiếp.

Porto phải thi đấu trên sân của Chelsea được xem là bất lợi, việc đội bóng này đang có hiệu số bàn thắng bại +3 như Dinamo Kiev khiến họ buộc phải thắng tại Stamford Bridge mới có thể vào vòng 1/8. Khi Porto bị dồn vào thế chân tường, Chelsea lại thi đấu thiếu ổn định thì khả năng thầy trò Mouirinho rời Champions League vẫn có nguy cơ xảy ra.

Vì thế, có thể hiểu tại sao Mourinho chưa thể vui, người hâm mộ Chelsea mới chỉ có thể tạm hài lòng sau chiến thắng trên sân Maccabi.

Vĩ Giang