1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vì sao các "đại gia" thua đậm trong ngày đầu của bóng đá nam Olympic?

Thiện Nhân

(Dân trí) - Tây Ban Nha bị Ai Cập cầm hòa 0-0, Đức thua Brazil 2-4, nhưng dù sao vẫn còn đỡ tệ hại hơn so với việc Pháp thua sốc Mexico 1-4 hay Argentina thua Australia 0-2.

Ngoại trừ Brazil, tất cả các đại gia còn lại của bóng đá thế giới có đại diện tham dự nội dung bóng đá nam Olympic Tokyo 2020 đều gây thất vọng.

Thua sốc nhất là hai đội cựu vô địch Thế vận hội là Pháp (giành HCV năm 1984) và Argentina (HCV các năm 2004 và 2008). Pháp đại bại trước Mexico với tỷ số 1-4, còn Argentina thua Australia 0-2.

Sau những trận thua này, hai đội bóng vừa nêu đối diện với nguy cơ rất lớn bị loại sau vòng bảng. Đặc biệt là với Argentina, họ thua ngay đội bóng về lý thuyết yếu nhất bảng C là Australia, trong khi vẫn còn trận đấu gặp Tây Ban Nha ở phía trước nên khả năng bị loại của đội bóng trẻ xứ Tango đang hiển hiện.

Vì sao các đại gia thua đậm trong ngày đầu của bóng đá nam Olympic? - 1

Argentina thất bại sốc trước Australia trong ngày ra quân.

Argentina thua sốc khiến tờ Ole đã phải sớm chạy dòng tít: "Khi nào đội tuyển Olympic thi đấu trở lại và cần những gì để vượt qua vòng bảng?", dù Argentina mới đá trận đầu tiên.

Chủ quan là những gì có thể mô tả về thất bại của Argentina trước Australia. Ngay cả khi bị thủng lưới trước ở phút 14, Argentina vẫn chưa tin rằng mình sẽ thua. Họ vẫn cứ đá đủng đỉnh cho đến khi hậu vệ trái Francisco Ortega nhận thẻ đỏ ở phút bù giờ của hiệp một, sau hai thẻ vàng liên tiếp rất nghiệp dư (thẻ vàng thứ hai đến từ lỗi gây hấn với đối thủ). 

Ngoài việc chủ quan trước Australia, có vẻ Argentina không quá mặn mà với chiến dịch Olympic Tokyo 2020. Họ hầu như không bổ sung ngôi sao ngoài tuổi 24 (mỗi đội được đăng ký ba cầu thủ không giới hạn tuổi, nhưng Argentina chỉ đăng ký một người là thủ môn Ledesma).

Argentina cũng không gọi hàng loạt ngôi sao vẫn còn đủ tuổi dự Thế vận hội, nổi bật có cặp tiền đạo đang thi đấu thành công tại châu Âu là Lautaro Martinez và Nicolas Gonzalez, cùng hai tiền vệ trung tâm đầy triển vọng gồm Exequiel Palacios và Nicolas Dominguez. 

Tương tự như thế là trường hợp của các đội Pháp ở bảng A và Đức ở bảng D. Nhà vô địch của Thế vận hội Montreal (Canada) năm 1976 là Đức chỉ đăng ký một cầu thủ ngoài 24 tuổi, là tiền đạo gần như vô danh Max Kruse.

Trong khi đó, tuyển Olympic Pháp sử dụng "đầu tàu" là tiền đạo đã hết thời André-Pierre Gignac (35 tuổi), người hiện đã sang… Mexico chơi bóng cho CLB Tigres UANL.

Vì sao các đại gia thua đậm trong ngày đầu của bóng đá nam Olympic? - 2

Pháp thua đậm Mexico đến 1-4.

Việc tuyển Olympic Pháp đăng ký cho Gignac dự Thế vận hội giống món quà dành cho cầu thủ này nhiều hơn là thể hiện tham vọng giành HCV, của nền bóng đá từng hai lần vô địch thế giới, hai lần vô địch châu Âu và một lần vô địch Olympic.

Ngay đến tờ L'Equipe cũng dự báo tương lai không mấy sáng sủa cho đội bóng áo lam chỉ sau loạt trận đầu tiên. Tờ báo này bình luận: "Đội bóng áo lam ngấm nước. Bị Mexico đánh bại với tỷ số đậm, tuyển Olympic Pháp đối diện với nguy cơ bị loại".

"Tuyển Olympic Pháp chính là đội thể thao đầu tiên của Pháp thi đấu ở Thế vận hội năm nay, nhưng đấy là sự khởi đầu đáng thất vọng.

Thật ra thì từ lâu đội bóng không mơ hão, bởi đội dự giải với lực lượng chấp vá cùng sự chuẩn bị vội vã" - Tờ L'Equipe của Pháp nói thẳng về chuyện tuyển Olympic Pháp có rất ít hy vọng tại Thế vận hội Tokyo.

Chỉ có Tây Ban Nha (trong nhóm các đại gia) là đội khát khao với danh hiệu, khi họ gọi vào đội tuyển Olympic nước mình đến 6 cầu thủ vừa tham dự Euro 2020. Tuy nhiên, vấn đề của Tây Ban Nha ở trận ra quân là lối chơi: Quá rời rạc và thiếu đường nét. 

Sự thất vọng của tuyển Tây Ban Nha khiến tờ AS của xứ sở đấu bò phải sớm cảnh báo đội nhà: "Đừng đổ lỗi cho các nguyên nhân khách quan, mà hãy nghiêm túc nhìn lại những mặt hạn chế của chính mình, nếu tuyển Olympic Tây Ban Nha thật sự muốn giành huy chương!".

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo