1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

VAR làm ngơ khiến Atletico mất oan quả phạt đền trước Chelsea

(Dân trí) - Mặc dù pha dùng tay kéo ngã đối phương trong vòng cấm của Azpilicueta hết sức rõ ràng, nhưng trọng tài cũng như công nghệ VAR đã từ chối cho Atletico được hưởng quả phạt đền trong hiệp một.

Chelsea đã khẳng định sức mạnh khi giành chiến thắng 2-0 trong trận lượt về vòng 16 đội, qua đó ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 để giành quyền vào vòng tứ kết Champions League.

Dù vậy, đội chủ sân Stamford Bridge đã được hưởng lợi nhờ quyết định gây tranh cãi của trọng tài Daniele Orsato ở phút 29 khi từ chối quả phạt đền dành cho Atletico Madrid. Đó là pha bóng mà đội trưởng Azpilicueta đã kéo ngã tiền đạo Yannick Carrasco khi cầu thủ này thoát xuống đối mặt thủ thành Mendy trong vòng cấm.

VAR làm ngơ khiến Atletico mất oan quả phạt đền trước Chelsea - 1

Azpilicueta đã có tác động với tiền đạo Yannick Carrasco trong vòng cấm.

VAR làm ngơ khiến Atletico mất oan quả phạt đền trước Chelsea - 2

Yannick Carrasco ngay lập tức ngã xuống và đòi quả phạt đền.

Công nghệ VAR cũng từ chối xem lại tình huống và trọng tài Daniele Orsato vẫn cho trận đấu tiếp tục diễn ra. Đen đủi cho Atletico khi 5 phút sau đó, Chelsea có pha phản công nhanh để Hakim Ziyech sút tung lưới thủ thành Jan Oblak khi nhận đường chuyền thuận lợi từ Timo Werner. Rõ ràng, nếu Atletico được hưởng quả phạt đền thì trận đấu đã rẽ sang một hướng khác.

Nói về pha bóng của Azpilicueta, cựu cầu thủ Chelsea là Joe Cole cho rằng Chelsea đã quá may mắn khi thoát được quả phạt đền gây tranh cãi: "Chelsea thật sự đã thoát penalty ở tình huống đó. Azpilicueta biết rằng cậu ấy chuyền về hơi nhẹ và biết mình lâm vào rắc rối. Cánh tay của Azpilicueta đã có tác động với Carrasco. Nhưng ở thời đại này, tôi không hiểu tại sao trọng tài không sử dụng VAR và ra đường biên để xem lại?".

VAR làm ngơ khiến Atletico mất oan quả phạt đền trước Chelsea - 3

Trọng tài Daniele Orsa không cho rằng đấy là tình huống phạm lỗi của Azpilicueta và từ chối cho Atletico Madrid được hưởng quả phạt đền.

Cựu hậu vệ của Man Utd là Rio Ferdinand thì coi VAR là một "trò hề" sau sự cố này. Ông tin rằng trọng tài Orsato sẽ đảo ngược quyết định của mình nếu được đề nghị xem lại video ở bên ngoài đường biên: "Đây là lý do tại sao VAR đã trở thành một trò hề, bởi vì nó đưa ra các quyết định như vậy khiến bạn nghĩ "Ôi trời ơi, sao pha bóng đó không được xem xét".

Tuy nhiên, HLV Diego Simeone của Atletico Madrid lại không đổ lỗi cho trọng tài ở pha bóng này đồng thời thừa nhận Chelsea thắng xứng đáng khi chơi tốt hơn. Chia sẻ trên Movistar sau trận đấu, HLV Diego Simeone nói: "Chelsea xứng đáng giành chiến thắng sau 2 lượt trận. Ở trận đấu đầu tiên, 2 đội khá cân bằng nhưng họ lại có bàn thắng. Ngày hôm nay, họ chơi xuất sắc hơn chúng tôi và xứng đáng đi tiếp.

Ở tình huống của Carrasco, tôi không muốn lấy đó làm lý do thất bại. Chelsea là đội bóng chơi tốt hơn và bạn không thể phàn nàn điều gì. Những gì bạn làm chỉ có thể là chúc mừng họ, học hỏi từ thất bại và làm lại từ đầu.
 
Chúng tôi không thể cướp bóng trên phần sân đối thủ như kế hoạch đặt ra. Chúng tôi đã thay đổi hệ thống, cố gắng pressing nhưng Chelsea đã vượt qua điều đó. Họ chơi xuất sắc hơn và bạn chẳng thể nói gì. Atletico Madrid cần cải thiện sức mạnh.
 
Bạn cũng không thể bày tỏ sự tiếc nuối vì cặp đấu đã kết thúc. Chúng tôi muốn tiếp tục thi đấu tại Champions League, nhưng mùa giải năm nay chúng tôi chơi không đủ tốt. Dù sao, tôi rất hài lòng với màn trình diễn của cá nhân Joao Felix hôm nay".