1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Văn Lâm nói gì về tình trạng bết bát của Muangthong United?

(Dân trí) - Chia sẻ trên tờ Goal Thái Lan, thủ môn Văn Lâm khẳng định anh không hối tiếc vì đã chuyển tới Muangthong United, ngay cả khi CLB đang thi đấu vô cùng bết bát.

Như đã biết, thủ thành Văn Lâm đã cập bến Muangthong United vào tháng 1 năm nay với mức phí 500. 000 USD. Người gác đền Việt Nam không mất quá nhiều thời gian để chiếm vị trí số 1 trong khung gỗ của đội bóng Thái Lan.

Văn Lâm nói gì về tình trạng bết bát của Muangthong United? - 1

Văn Lâm không nuối tiếc vì chuyển sang thi đấu cho Muangthong United

Dù Văn Lâm thi đấu không quá tệ nhưng đội bóng của anh lại thi đấu bết bát. Hiện tại, Muangthong United đang xếp cuối bảng xếp hạng Thái-League với 7 điểm. Thậm chí, mới đây, họ còn bị cả đội bóng hạng 2 Thái Lan là Police Tero loại khỏi cúp quốc gia Thái Lan.

Tuy nhiên, Văn Lâm vẫn lạc quan về tình hình của CLB. Anh khẳng định không hề nuối tiếc vì gia nhập Muangthong United. Thủ môn của đội tuyển Việt Nam chia sẻ: “CLB nào cũng có thể rơi vào tình cảnh khó khăn.

Tuy nhiên, tôi muốn nói rằng mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc. Mùa giải mới trôi qua được 10 trận thôi. Chúng tôi tin mình có được vị trí tốt.

Dù chuyện gì xảy ra, tôi vẫn không hối tiếc vì chuyển sang Thái Lan thi đấu. Đó là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Tôi đã học được nhiều điều trong từng trận đấu. Tôi cũng thích mọi thứ ở Thái Lan.

Tính cạnh tranh ở Thái-League mùa giải này là rất cao vì cả 16 đội đều có trình độ ngang bằng nhau, không có đội bóng nào quá vượt trội. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để tiến lên. Mọi thứ vẫn còn chưa kết thúc”.

Trước đó, HLV Muangthong United, Yoon Jong-hwan đã thừa nhận bất lực dù ông đã tìm mọi cách để vực dậy tinh thần chiến đấu của toàn đội. Ông cho biết: “Chúng tôi phải trả giá vì mắc quá nhiều sai lầm và chưa thể khắc phục được điểm yếu này.

Đó là nguyên nhân khiến đội bóng chịu những kết quả cay đắng. Toàn đội đang thực sự mệt mỏi cả về thể chất cũng như tinh thần. Cá nhân tôi rất muốn các cầu thủ cần phải nhìn nhận lại bản thân.

Nếu chúng ta muốn thoát khỏi khủng hoảng thì cần phải đoàn kết. Chúng ta phải chiến thắng được những sự mệt mỏi đang hiện hữu. Đây là thời điểm mà các học trò cần nhận rõ vai trò và trách nhiệm của họ. Tôi đã cố gắng vực dậy tinh thần của đội bóng nhưng rồi, những sai lầm vẫn khiến chúng tôi thua trận.

Bầu không khí ở Muangthong United đang trở nên tồi tệ trong những ngày qua. Tôi cần phải nói chuyện với các cầu thủ một lần nữa. Tất nhiên, tôi hiểu rất khó để vực dậy đội bóng ngay lập tức. Chúng tôi cần có thời gian”.

H.Long