1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên Trung Quốc giành HCV đầu tiên ở Olympic 2020

H.Long

(Dân trí) - Vận động viên (VĐV) người Trung Quốc, Yang Qian đã giành tấm huy chương vàng (HCV) đầu tiên ở Olympic 2020 ở nôi dung 10 mét súng trường nữ.

VĐV người Trung Quốc, Yang Qian là người đã "mở hàng" HCV đầu tiên ở Olympic 2020 khi giành chiến thắng ở nội dung 10 mét súng trường nữ. Nữ xạ thủ 21 tuổi đã đạt tổng điểm 251,8 ở vòng đấu chung kết diễn ra vào trưa nay.

Vận động viên Trung Quốc giành HCV đầu tiên ở Olympic 2020 - 1

Yang Qian xuất sắc giành huy chương vàng và phá kỷ lục Olympic ở nội dung 10 mét súng trường nữ.

Điều đáng nói, trong phần lớn thời gian thi đấu, Yang Qian không phải là người dẫn đầu. Cô chỉ vượt lên ở hai lượt bắn quyết định để giành chiến thắng trước đối thủ người Nga, Anastasiia Galashina.

Về tổng điểm, Yang Qian chỉ hơn người xếp thứ 2 là Anastasiia Galashina đúng 0,7 điểm. VĐV người Nga đạt 251,1 điểm. Trong khi đó, người giành huy chương đồng ở nội dung này là VĐV người Thụy Sỹ, Nina Christen với tổng điểm 230,6.

Không chỉ giành huy chương vàng ở nội dung 10 mét súng trường nữ, Yang Qian còn phá luôn kỷ lục Olympic ở nội dung này.

Nữ VĐV 21 tuổi này từng giành HCV tại Cúp bắn súng châu Á. Trước đó, cô chỉ đứng thứ 23 ở Cúp bắn súng thế giới vào năm 2019.

Vận động viên Trung Quốc giành HCV đầu tiên ở Olympic 2020 - 2

Ở kỳ Olympic 2020, các VĐV sẽ không được Ban tổ chức trực tiếp trao huy chương. Thay vào đó, họ phải tự lấy huy chương ở khay. Đây là quy định để phòng chống dịch Covid-19.

Ở kỳ Olympic 2020, đoàn thể thao Trung Quốc có 19 VĐV tranh tài ở nội dung bắn súng. Trong đó, niềm hy vọng lớn nhất thuộc về xạ thủ Xiong Yaxuan, người thi đấu ở nội dung 25 mét súng lục. Xiong Yaxuan từng lập kỷ lục thế giới ở vòng loại Olympic diễn ra vào tháng 3.

Vào trưa nay, xạ thủ Hoàng Xuân Vinh của Việt Nam sẽ thi đấu ở nội dung 10 mét súng ngắn hơi nam. Đây là nội dung sở trường của Hoàng Xuân Vinh. Ở kỳ Olympic 2016, xạ thủ của Việt Nam đã xuất sắc giành HCV ở nội dung này.

Trong ngày thi đấu hôm nay (24/7), có tất cả 11 bộ huy chương ở 7 môn thi đấu sẽ được trao, gồm có gồm có bắn cung, đua xe đạp, đấu kiếm, bắn súng, taekwondo, judo và cử tạ.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo