1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vận động viên cử tạ chuyển giới muốn giải nghệ sau Olympic 2020

Thiện Nhân

(Dân trí) - Sau khi không có huy chương tại Olympic Tokyo 2020, vận động viên (VĐV) chuyển giới Laurel Hubbard (New Zealand) tuyên bố muốn giải nghệ.

Ở nội dung cử tạ trên 87 kg nữ, Laurel Hubbard thất bại ở 3 lần cử giật của mình và không được xếp hạng thành tích.

Đây là một bất ngờ vì trước đó VĐV người New Zealand từng vô địch thế giới năm 2017, đồng thời được đánh giá cao ở nội dung vừa nêu.

Vận động viên cử tạ chuyển giới muốn giải nghệ sau Olympic 2020 - 1

Laurel Hubbard muốn giải nghệ sau thất bại tại Olympic Tokyo 2020.

Mặc dù vậy, chuyện Laurel Hubbard có huy chương hay không, không gây chú ý bằng việc cô từng công khai mình chuyển giới, từ nam thành nữ.

Sau khi thất bại tại Olympic Tokyo 2020, Laurel Hubbard quyết định giã sự nghiệp sau Thế vận hội này.

Trước khi chia tay với Olympic nói riêng và sự nghiệp VĐV nói chung, Laurel Hubbard từng nói: "Hy vọng rằng việc tôi có mặt ở đây đủ để mọi người hiểu rõ hơn về cộng đồng chuyển giới. Chúng tôi cũng là con người". 

"Chúng tôi muốn hướng đến một thế giới toàn diện hơn. Tôi cũng nhận ra rằng mọi người bắt đầu thấu hiểu điều đó" - VĐV cử tạ người New Zealand nói thêm.

Trước đó, Sự tham gia của Hubbard tại Olympic Tokyo 2020 tạo ra rất nhiều tranh cãi cho người hâm mộ và giữa các VĐV. Nhiều người đặt ra câu hỏi rằng liệu các VĐV chuyển giới có được lợi thế hay không, trong những sự kiện cho phụ nữ? 

Mặc dù vậy, VĐV chuyển giới người New Zealand Laurel Hubbard kết thúc đại hội mà không giành được huy chương. Người chiến thắng ở nội dung cử tạ nữ trên 87kg mà cô tham dự là đô cử người Trung Quốc Li Wenwen.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo