1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

UAE công bố đội hình “khủng” chuẩn bị cho vòng loại World Cup

(Dân trí) - Ngày hôm qua, đội tuyển Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) đã công bố danh sách sơ bộ 27 cầu thủ chuẩn bị cho trận gặp Malaysia ở vòng loại World Cup 2022. HLV Bert van Marwijk đã triệu tập đầy đủ những ngôi sao hay nhất của nền bóng đá này.

HLV Bert van Marwijk đã thổi một luồng sinh khí mới vào đội hình của UAE lần này khi quyết định trao cơ hội cho nhiều cầu thủ đang có phong độ cao thay vì bộ khung như kỳ Asian Cup 2019, giải đấu họ vào đến bán kết trên sân nhà.

Ở vị trí thủ môn, thủ thành dày dặn kinh nghiệm Khalid Eisa vẫn sẽ được trao niềm tin nơi khung gỗ, ngoài ra còn có sự có mặt của ba cái tên rất đáng chú ý là Adel Al-Hosani, Ali Khasif, Mohammed Al Shamsi.

UAE công bố đội hình “khủng” chuẩn bị cho vòng loại World Cup - 1

Ali Mabkhout sẽ là tiền đạo số 1 của UAE ở vòng loại lần này

Ở hàng hậu vệ, ông Bert van Marwijk chỉ giữ lại đúng ba cầu thủ đã tham dự giải Asian Cup 2019 là Al Hassan Saleh, Hassan Al-Moharrami, Khalifa Al Hammadi.

Hàng tiền vệ được xem là điểm mạnh nhất trong đội hình của UAE sẽ chào đón sự trở lại của ngôi sao 27 tuổi Omar Abdulrahman, cầu thủ từng lọt vào Top 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2012, bên cạnh những trụ cột như Ahmed Barman, Tariq Ahmed hay Khali Al Hammadi.

Trên hàng tiền đạo, chân sút đẳng cấp Ali Mabkhout sẽ là đầu tàu và gánh vác trọng trách ghi bàn cho đội bóng Tây Á.

Ở bảng G với 4 đói thủ khác đều nằm ở khu vực Đông Nam Á, UAE vẫn là đội tuyển được đánh giá mạnh nhất. Tuy nhiên HLV Bert van Marwijk không hề chủ quan, khi thực lực của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia, Indonesia cũng rất đáng gờm

Mấy ngày qua, UAE cũng đã có chuyến tập huấn tại Áo và có được sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất với mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm trong ngày ra quân:

Trưởng đoàn Ismail Rashid chia sẻ.: “Trận đầu tiên luôn vô cùng quan trọng. Chiến thắng sẽ mang tới sự tự tin lớn cho các cầu thủ. Chúng tôi có đợt tập trung tại Salzburg, Áo trong ngày 13-21/7, và đội ngũ huấn luyện cho biết quá trình chuẩn bị đang diễn ra tốt đẹp.

Những khâu chuẩn bị cuối sẽ diễn ra khi toàn đội tập huấn tại Bahrain, và sau đó chúng tôi sẽ sẵn sàng cho cuộc chạm trán đối thủ sắp tới” –

Ở lượt trận ngày 5/9 với các cặp đấu Thái Lan-Việt Nam và Indonesia-Malaysia, đội tuyển UAE không thi đấu. UAE sẽ đá trận mở màn gặp Malaysia trên sân khách ngày 10/9.

UAE công bố đội hình “khủng” chuẩn bị cho vòng loại World Cup - 2

Thùy Anh