1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Việt Nam - U23 Indonesia: Chiến đấu vì danh dự?

(Dân trí) - U23 Việt Nam vừa trải qua cú sốc nặng khi thất bại trước U23 Myanmar trong trận bán kết. Vấn đề của đoàn quân trong tay HLV Miura là liệu họ có kịp xốc lại tinh thần để đá trận tranh HCĐ (13h ngày 15/6), hay tiếp tục trượt dài trong nỗi thất vọng?

U23 Indonesia còn thua nặng hơn U23 Việt Nam

Thật ra, nói về những cú sốc, có lẽ U23 Indonesia còn sốc nặng hơn U23 Việt Nam, khi tham vọng vào chơi trận chung kết của đội bóng này, cũng như tham vọng muốn dùng SEA Games để xua đi nỗi đau bị cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế của bóng đá Indonesia vừa bị Thái Lan giáng một đòn choáng váng.

Trước giờ bóng lăn, người ta biết rằng Thái Lan rất mạnh, người ta cũng biết Indonesia của thế hệ hiện nay chưa sánh được với chính bóng đá xứ vạn đảo thế hệ của Santoso (HLV đương nhiệm của U23 Indonesia tại SEA Games 2015), nhưng người ta không ngờ lại có một tỷ số chênh lệch lớn đến vậy trong trận bán kết (5-0).

Mạc Hồng Quân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước Myanmar

Mạc Hồng Quân đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội trước Myanmar

Thua một trận đậm đến vậy thì không thể nói không ảnh hưởng gì đến tinh thần của các cầu thủ U23 Indonesia. Thế nên, chưa chắc đội bóng xứ vạn đảo sẽ có tinh thần tốt hơn đội bóng của HLV Miura trong trận tranh huy chương đồng (HCĐ).

Về phía U23 Việt Nam, đội bóng này cần tấm HCĐ để xoa dịu nỗi đau của người hâm mộ bóng đá trong nước, sau thất bại trước Myanmar ở bán kết. Giải đấu vẫn chưa kết thúc, và nhiệm vụ của đoàn quân trong tay HLV Miura vẫn phải tiếp tục.

Cũng trong trận tranh HCĐ với Indonesia, một số cầu thủ đang có dấu hiệu bất ổn về mặt tâm lý như Ngọc Thắng, Hồng Quân sẽ phải ngồi trên ghế dự bị, nhường chỗ cho những cầu thủ khác đang khát khao thể hiện mình.

Trong bối cảnh đó, nhiều khả năng Thanh Bình sẽ đá trung phong ngay phía trên Công Phượng, thay cho Hồng Quân. Còn Phi Sơn có thể được sắp đá ở vị trí tiền vệ cánh phải, thế chỗ cho Ngọc Thắng đang bất ổn về mặt tâm lý.

Sẽ là thảm họa nếu thua

Người hâm mộ dĩ nhiên rất buồn, thậm chí thất vọng khi U23 Việt Nam thua Myanmar ở bán kết. Nhưng niềm tin với đoàn quân trong tay HLV Miura chưa hoàn toàn mất hết.

U23 Việt Nam cần tấm HCĐ để gỡ gạc danh dự

U23 Việt Nam cần tấm HCĐ để gỡ gạc danh dự

Nếu U23 Việt Nam thắng U23 Indonesia trong trận tranh HCĐ này, nỗi buồn có thể nguôi ngoai phần nào. Bằng ngược lại, sẽ là thảm họa lớn với bóng đá nội, nếu chúng ta tiếp tục trượt dài trong thất bại.

So về thực lực, U23 Indonesia cũng không được đánh giá cao bằng U23 Việt Nam. Đội bóng xứ vạo đảo phải rất khó nhọc mới vượt qua được vòng bảng. Cũng ở vòng bảng, họ bộc lộ một số điểm yếu như phòng ngự không chắc chắn, thường mất bình tĩnh khi bị dẫn trước.

Đấy là những điểm mà đội bóng của HLV Miura có thể khai thác, với điều kiện là chúng ta cũng phải thật bình tĩnh trong các đợt lên bóng. Khâu kết thúc của U23 Việt Nam cũng cần được cải thiện. Bởi, chẳng có đội bóng nào có thể hướng đến chiến thắng mà không biết cách chọc thủng lưới đối phương.

Trận tranh HCĐ giữa U23 Việt Nam với U23 Indonesia có thể cũng là cơ hội cuối cùng của HLV Miura. Cũng giống như toàn bộ đội tuyển U23 vào lúc này, người ta vẫn còn dành chút niềm tin và chút hy vọng với HLV Miura.

Tuy nhiên, nếu đội tuyển U23 Việt Nam thất bại thêm một trận nữa, toàn bộ niềm tin đấy sẽ sụp đổ và sự kiên nhẫn còn sót lại với HLV Miura có khi cũng tan biến.

Một canh bạc với vị HLV người Nhật nói riêng và với U23 Việt Nam nói chung. Chúng ta đã hụt mục tiêu quan trọng nhất là giành quyền vào chung kết, nhưng không có nghĩa là chúng ta được quyền buông xuôi sau khi hụt mục tiêu số 1.

Những lời nói lên gân của mọi thành viên trong đội tuyển U23 Việt Nam lúc này có khi cũng là thừa, nếu như đội tuyển không biết cách tự mình đứng dậy sau cú sốc. Những giọt nước mắt sau thất bại ở trận bán kết cũng sẽ trở nên vô nghĩa, nếu như từng thành viên trong đội không biết cách giành lại vị trí của họ trong lòng người hâm mộ bằng sự thể hiện về mặt chuyên môn.

Dự đoán: U23 Việt Nam thắng 2-1

Kim Điền