1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

U23 Việt Nam: Thành công với hàng thủ

(Dân trí) - Đá với đối thủ mạnh U23 Hàn Quốc, nhưng vẫn có thể đua tốc độ với họ và giữ sạch lưới trong suốt trận dĩ nhiên chẳng phải là điều đơn giản. Hàng thủ của U23 Việt Nam tối 9/5 nhìn chung chơi khá kín kẽ.

Kết quả không tệ

Nếu xét về mặt kết quả đơn thuần thì việc cầm hòa đại diện đến từ nền bóng đá hàng đầu châu lục như U23 Hàn Quốc, dù chỉ là một trận giao hữu, vẫn là kết quả đáng ghi nhận. Trong trận hòa ấy, hàng thủ đã chơi cực kỳ tập trung.

Đầu tiên, bộ tứ vệ đá ở đội hình xuất phát là Ngọc Hải, Tiến Dũng, Ngọc Thịnh, Minh Tùng đã khống chế tốt các pha bóng bổng, vốn luôn là điểm mạnh của các đội bóng xứ Hàn.

Chưa hết, các hậu vệ của chúng ta cũng không thua đối phương trong các pha đua tốc độ và tranh chấp tay đôi. Đây có thể coi là điều lạ, vì hầu hết các đội bóng trong nước khi đối diện với các đại diện của bóng đá xứ Hàn thường không chịu nổi áp lực trong các pha đua tốc độ và tranh chấp với cầu thủ đến từ xứ Hàn.

Một điểm mạnh khác của U23 Hàn Quốc lâu nay là khả năng dứt điểm từ xa cũng bị U23 Việt Nam hạn chế đến mức thấp nhất. Các tiền đạo và tiền vệ tấn công của U23 Hàn Quốc rất ít có cơ hội sút xa, vì họ không thể rảnh chân trước lối đá áp sát của các tiền vệ phòng ngự bên phía U23 Việt Nam.

Hàng thủ của U23 Việt Nam đã chơi tương đối kín kẽ (ảnh: Gia Hưng)
Hàng thủ của U23 Việt Nam đã chơi tương đối kín kẽ (ảnh: Gia Hưng)

Đây là điều phải khen bộ đôi tiền vệ trung tâm Hoàng Thịnh và Hữu Dũng, nhưng người đã phòng ngự từ xa rất tốt, trở thành lá chắn hữu hiệu ngay trước hàng hậu vệ.

Nếu có vấn đề đáng bàn nơi khả năng phòng ngự của đội tuyển U23 Việt Nam, có lẽ đấy là vị trí thủ môn. Như chúng tôi từng đề cập trước đó, tất cả 5 thủ thành của đội tuyển U23 hiện nay đều không có vị trí chính thức ở CLB.

Vì không thường xuyên được thi đấu nên cảm giác không gian của các thủ môn dễ có vấn đề. Ví như thủ thành Văn Tiến, thủ môn này 2 lần mắc 2 sai lầm khá nực cười: Một pha bước ra khỏi khu vực 16m50 để bắt bóng trong hiệp 1, và một pha dâng cao cuối hiệp 2, lúc chúng ta còn có đến 3 hậu vệ trước mặt thủ thành Văn Tiến, còn đối phương thì chưa xuống đến nơi.

Đá với Hàn Quốc, nghĩ về Thái Lan

Riêng với hàng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam trong trận đấu này, không có nhiều điều đáng nói, bởi đơn giản do đối phương quá mạnh, nên chúng ta không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành của họ.

Mà không có nhiều cơ hội tiếp cận khung thành đối phương thì cũng không thể nói chắc rằng hàng tấn công của đội tuyển U23 Việt Nam hiện nay hay hoặc dở.

Hầu hết các tiền đạo của chúng ta gồm Hồng Quân, Công Phượng, Thanh Bình, Văn Toàn đã được thử nghiệm trong trận đấu này (chỉ có Tuấn Tài chưa được sử dụng), nhưng như đã đề cập, do đối phương mạnh quá, nên cả 4 tiền đạo nên trên đều chưa tiền đạo nào có cơ hội sút bóng đúng hướng trong trận gặp U23 Hàn Quốc.

Một chi tiết đáng chú ý khác là đội tuyển U23 Việt Nam nếu thích nghi được với lối chơi nhanh, những pha tra tấn thể lực và tốc độ từ U23 Hàn Quốc thì phần nào cũng là đang chuẩn bị cho những lần đụng độ đội bóng số 1 Đông Nam Á Thái Lan tới đây.

Những năm vừa qua, bóng đá Thái Lan tiếp tục phát triển tốt, dần thu hẹp khoảng cách đáng kể với nhóm đầu châu lục. Các đội bóng Thái Lan, trong đó có đội tuyển U23 nước này giờ cũng có khả năng đá rất nhanh.

Đây là điều mà chính đội tuyển U23 Việt Nam đã được chứng kiến khi để thua họ 1-3, trong trận giao hữu của đôi bên tại Bangkok (Thái Lan), trước vòng loại U23 châu Á vừa rồi.

Về mặt tốc độ và chất lượng kỹ thuật, cầu thủ Thái bây giờ dần đạt đến trình độ của bóng đá Hàn Quốc, nên việc đá giao hữu thành công với đội bóng xứ Hàn có thể mở ra khả năng thích nghi của đội tuyển U23 Việt Nam khi gặp lại Thái Lan ở SEA Games 28.

Nói gì thì nói, một đội bóng muốn không thua đối thủ thì trước tiên không thể thua trong các pha tranh chấp tay đôi, không thể thua về mặt sức bền, càng không thể để cho đối thủ có khoảng trống để xử lý bóng. Đội tuyển U23 Việt Nam bước đầu đang thực hiện được điều đó!

Kim Điền