"U23 Việt Nam sẽ hạ Thái Lan nhờ bàn thắng ở cuối trận"

Trọng Vũ

(Dân trí) - Cựu HLV đội tuyển Việt Nam, ông HLV Phan Thanh Hùng cho rằng ở trận chung kết SEA Games 31, không chỉ có U23 Việt Nam chơi chặt chẽ, mà Thái Lan cũng không mạo hiểm đá tấn công.

*Trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31, giữa U23 Việt Nam và U23 Thái Lan sẽ diễn ra lúc 19h00 ngày 22/5, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), Dân trí sẽ tường thuật trực tuyến trận đấu này.

Trước giờ bóng lăn ở trận chung kết nội dung bóng đá nam SEA Games 31, cựu HLV đội tuyển Việt Nam, hiện đang dẫn dắt CLB SHB Đà Nẵng, ông Phan Thanh Hùng khẳng định: "Tôi cho rằng U23 Việt Nam mạnh hơn so với Thái Lan. Chất lượng con người của U23 Việt Nam hiện nay hơn đối thủ".

"Lực lượng của U23 Thái Lan tham dự SEA Games 31 không thể sánh bằng đội tuyển quốc gia của họ. Nếu như ở đẳng cấp đội tuyển quốc gia, chất lượng kỹ thuật của đội tuyển Thái Lan rất tốt, nhưng ở cấp độ U23, các cầu thủ trẻ của họ vẫn chưa cho thấy tố chất như các đàn anh" - HLV Phan Thanh Hùng nói thêm.

U23 Việt Nam sẽ hạ Thái Lan nhờ bàn thắng ở cuối trận - 1

HLV Phan Thanh Hùng (Ảnh: Hải Long).

Ở những trận đấu đã qua, đội tuyển U23 Việt Nam bị nghi ngờ về năng lực tấn công. Nhiều người cho rằng HLV Park Hang Seo quá đặt nặng lối chơi phòng ngự.

Mặc dù vậy, HLV Phan Thanh Hùng có nhận định bất ngờ, rằng trong trận chung kết sắp diễn ra, ngay đến Thái Lan cũng sẽ chơi thiên về phòng ngự, chứ không riêng gì U23 Việt Nam. 

Ông Hùng nói: "Theo tôi, đôi bên sẽ đá giữ kẽ trong trận tranh HCV, bởi không bên nào muốn mắc sai lầm trong một trận đấu có tính chất quan trọng như thế này".

U23 Việt Nam sẽ hạ Thái Lan nhờ bàn thắng ở cuối trận - 2

Tiến Linh là tiền đạo được HLV Phan Thanh Hùng đánh giá rất cao (Ảnh: Tố Linh).

"Không đội nào muốn thủng lưới trước, vì nếu thủng lưới sẽ rất khó gỡ. Tôi hình dung phải đến cuối trận, nút thắt của trận chung kết mới được gỡ, và U23 Việt Nam sẽ là đội gỡ nút thắt này, bởi như tôi đã nói, U23 Việt Nam lúc này mạnh hơn Thái Lan" - HLV Phan Thanh Hùng nói tiếp.

Cũng theo nhận định của HLV Phan Thanh Hùng, không loại trừ khả năng trận chung kết sẽ có kịch bản giống các trận bán kết, tức là phải kéo dài thêm hiệp phụ. 

Ông Hùng phân tích: "Thể lực gần cạn kiệt sau những trận bán kết kéo dài khiến cho hai đội khó mà đẩy cao tốc độ ngay từ đầu, kịch bản trận đấu buộc phải kết thúc muộn là kịch bản dễ xảy ra. U23 Việt Nam sẽ thắng nhưng khả năng cách biệt chỉ là một bàn".

U23 Việt Nam sẽ hạ Thái Lan nhờ bàn thắng ở cuối trận - 3

HLV Phan Thanh Hùng nhận định trận chung kết sẽ diễn ra rất chặt chẽ (Ảnh: Tiến Tuấn).

"Tôi cũng đặt niềm tin vào những nhân tố giỏi gây đột biến như tiền đạo Tiến Linh hay tiền vệ Hoàng Đức, họ là những cầu thủ thật sự lợi hại mà bóng đá Việt Nam đang có" - vẫn là lời của HLV Phan Thanh Hùng.

Một điểm nữa mà HLV Phan Thanh Hùng đánh giá, U23 Việt Nam có thể khai thác từ đối thủ, đó là vị trí bị bỏ khuyết của tiền vệ sinh ra tại Thụy Điển William Weidersjo, sau khi anh này dính thẻ đỏ ở trận bán kết với Indonesia.

HLV Phan Thanh Hùng nói: "Ở các trận đấu trước, William đá rất hay, đóng vai trò quan trọng trong lối chơi của Thái Lan, các tiền vệ trung tâm của U23 Việt Nam gồm Hùng Dũng và Hoàng Đức có thể khai thác vị trí do William bỏ lại".

U23 Việt Nam sẽ hạ Thái Lan nhờ bàn thắng ở cuối trận - 4