U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar: Thành bại tại hai cánh

Trọng Vũ

(Dân trí) - Khi U23 Việt Nam đánh bại Indonesia 3-0, hai cánh chơi rất hay, đến khi các học trò HLV Park hòa Philippines 0-0, thấy rõ hai biên của chúng ta mắc khá nhiều lỗi.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh nhận xét về từng trận đấu của U23 Việt Nam: "Hiệp 2 trận gặp Indonesia, các pha tấn công biên của U23 Việt Nam gây bất ngờ cho đối thủ".

"Nhưng khi thi đấu với Philippines, cầu thủ chạy cánh trái Lê Văn Đô thay vì thọc sâu xuống sát biên ngang, rồi chuyền vào giữa, lại thường xuyên ngoặt bóng vào khu vực trung lộ, tự lao vào chỗ đông người khiến lối chơi của toàn đội bế tắc, nhưng không hề bị nhắc nhở" - ông Vinh nhận xét thêm.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar: Thành bại tại hai cánh - 1

Hai biên của U23 Việt Nam hoạt động không tốt trong trận đấu với Philippines (Ảnh: Tiến Tuấn).

Đúng là trong trận đấu với U23 Indonesia, sau hiệp đầu khá bế tắc, HLV Park Hang Seo thay đổi trong hiệp hai, ông tung Lê Văn Đô vào đá hậu vệ trái thay Lê Văn Xuân, sử dụng Nhâm Mạnh Dũng đá tiền đạo thay Văn Tùng, tận dụng xu hướng dạt ra biên của Mạnh Dũng, để tạo thêm áp lực cho đội bóng xứ vạn đảo.

Sự thay đổi này thành công, những pha tấn công biên, đặc biệt là biên trái giàu tốc độ của U23 Việt Nam khiến Indonesia không kịp trở tay, từ đó lộ ra những khoảng trống ở hệ thống phòng ngự của đội bóng xứ vạn đảo.

Tiến Linh, Hùng Dũng và chính Lê Văn Đô là những người đã tận dụng các khoảng trống này để ghi bàn, chưa kể 2 tình huống dứt điểm dội khung thành đối phương của Hồ Thanh Minh và Lê Văn Xuân (riêng Lê Văn Xuân cũng là một hậu vệ biên). 

Tuy nhiên, sau đó, đến trận tiếp theo gặp U23 Philippines, sức mạnh tấn công biên của U23 Việt Nam không còn, do các cầu thủ từng tỏa sáng ở trận đấu với Indonesia không giữ được phong độ. 

Đặc biệt là Lê Văn Đô, cầu thủ trẻ này có dấu hiệu mất tập trung sau khi trở thành ngôi sao ở trận đầu. Lê Văn Đô không còn hay như trận đầu, và thay vì bám biên theo đúng chức năng của một hậu vệ cánh, cầu thủ này hầu như chỉ chực lao vào trung lộ như một hộ công.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar: Thành bại tại hai cánh - 2

Các hậu vệ biên cần chơi tốt hơn trong những trận đấu tới (Ảnh: Tiến Tuấn).

Sau bàn thắng vào lưới U23 Indonesia hôm 6/5, ghi theo cách đi bóng từ biên trái, ngoặt vào giữa rồi dứt điểm bằng chân phải, Lê Văn Đô thường xuyên lặp lại những tình huống như thế trước Philippines.

Nếu các pha bóng như vừa nêu chỉ xuất hiện thỉnh thoảng một - hai lần khi đối thủ không đề phòng, nó có thể mang đến bất ngờ. Nhưng pha nào cũng như thế, cứ lặp đi lặp lại, kiểu đi bóng nói trên không còn gây bất ngờ nữa, mà trở nên vô duyên vì thường xuyên để mất bóng, mất nhịp tấn công của toàn đội.

Cựu HLV Nguyễn Thành Vinh thốt lên: "Một số cầu thủ U23 Việt Nam chơi quá tự phát, ham biểu diễn cá nhân, ham tự mình lập công mà quên mất lối chơi đồng đội".

Đây là điều mà các hậu vệ biên phải ghi nhớ và rút kinh nghiệm, đừng quên nhiệm vụ chính của các cầu thủ đá cánh, trong bất kỳ trường hợp nào, đó là bám biên. Cứ bám biên tốt cái đã, chuyện tạo đột biến tính sau, vì tạo đột biến hay không còn phụ thuộc vào tình thế ở trên sân, cũng như số lượng cầu thủ phòng ngự của đối thủ nữa. 

Ở trục dọc, U23 Việt Nam hiện có những cầu thủ rất mạnh, gồm thủ môn Văn Toản, các trung vệ Việt Anh, Thanh Bình, tiền vệ Hùng Dũng, Hoàng Đức, trung phong Tiến Linh, nhưng ở 2 biên, đội bóng trong tay HLV Park Hang Seo chưa có được những nhân sự ổn định như thế. 

Khả năng trong trận đấu tới đây gặp Myanmar, HLV Park Hang Seo sẽ tăng cường Nguyễn Hai Long cho đội hình xuất quân, vì Hai Long có khả năng hỗ trợ tấn công biên rất tốt, trong bối cảnh mà hậu vệ cánh Lê Văn Đô đang dần bị bắt bài.

U23 Việt Nam đối đầu U23 Myanmar: Thành bại tại hai cánh - 3