U23 Thái Lan đánh bại U23 Indonesia trong trận cầu "mưa" thẻ đỏ

Hạo Minh

(Dân trí) - Với bàn thắng duy nhất được ghi bởi Weerathep ở phút thứ năm của hiệp phụ thứ nhất, U23 Thái Lan đã thắng U23 Indonesia và giành vé vào chung kết môn bóng đá nam SEA Games 31.

U23 Thái Lan đánh bại U23 Indonesia trong trận cầu "mưa" thẻ đỏ

U23 Indonesia nhập cuộc rất tự tin trước U23 Thái Lan, đội bóng của HLV Shin Tae Yong lấn lướt hơn đối thủ trong những phút đầu và cũng tạo được những cơ hội ghi bàn, đáng tiếc họ dứt điểm không thành công. U23 Thái Lan không để đối thủ lấn lướt quá lâu, tuy nhiên dù tạo được thế trận cân bằng, nhưng U23 Indonesia vẫn chơi tốt hơn U23 Thái Lan trong hiệp một.

Bước vào hiệp hai, U23 Thái Lan chơi dâng cao và áp đảo, đẩy U23 Indonesia vào thế phòng thủ phản công. U23 Indonesia chơi phòng thủ tốt, không để đối phương có những cơ hội thực sự có thể uy hiếp khung thành. U23 Indonesia cũng có được những đợt phản công tốt để khiến U23 Thái Lan không dám bung toàn bộ sức lực tấn công.

Thủ thành Kawin của U23 Thái Lan đã thi đấu tốt, nhờ vậy đội bóng này mới bảo vệ được mành lưới sau 90 phút thi đấu. Bước vào hiệp phụ, U23 Thái Lan tiếp tục dồn ép đối thủ. Phút 95, Weerathep tạo ra bước ngoặt trận đấu với pha lao vào giành bóng và dứt điểm quyết đoán ghi bàn mở tỉ số.

Bị dẫn bàn, U23 Indonesia không thể vùng lên khi họ cũng bị bào mòn thể lực quá nhiều. Phần còn lại của trận đấu nổi bật là những tình huống vào bóng ác ý của cả hai bên, cũng như nằm sân của Thái Lan. 

Những phút cuối trận trở nên mất kiểm soát, William bên phía Thái Lan nhận thẻ vàng thứ hai, đồng nghĩa với việc bị đuổi ở phút bù giờ thứ nhất của hiệp phụ thứ hai. Hai phút sau, ba cầu thủ Indonesia là Andinka, Irianto, Kambuaya đều phải nhận thẻ đỏ. 

Kết quả 10 người của Thái Lan thắng 8 người của Indonesia, qua đó giành vé vào chung kết. 

HLV Polking: "U23 Thái Lan sẽ thắng Indonesia để vào chung kết"

"Tôi nghĩ rằng việc chọn đối thủ ở bán kết không quan trọng. 4 đội đều rất mạnh và khao khát giành HCV. Chúng tôi muốn ở lại Nam Định vì quen với điều kiện thi đấu ở đây, không phải di chuyển nhiều", HLV Polking mở đầu trong buổi họp báo trước trận bán kết gặp Indonesia.

"Chúng tôi thường xuyên theo dõi các cầu thủ Thái Lan đang nước ngoài. Họ được chơi ở môi trường chất lượng hơn nên sẽ có kinh nghiệm tốt hơn. Đội bóng cần sự phát huy vai trò của những cầu thủ này", HLV Alexandre Polking nói tiếp.