1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Lào mơ lập lại kỳ tích năm 1997 trước Malaysia

(Dân trí) - Trước thềm trận bán kết lịch sử với Malaysia, U23 Lào kỳ vọng sẽ lần đầu tiên góp mặt trong trận CK ở một kỳ SEA Games. Người Lào hy vọng ký ức đẹp đẽ hồi SEA Games 1997 sẽ giúp các chàng trai xứ sở Triệu Voi có được sự hưng phấn cần thiết.

 

Cựu tuyển thủ Lào, Soulivanh Xuenvilay cho biết các đàn em U23 có đủ thực lực và đẳng cấp để làm nên điều kỳ diệu trước Malaysia tại SVĐ Quốc gia tối nay, sau những gì Lào đã để thể hiện ở vòng bảng. Cơ hội lần được tiên bước vào trận chung kết môn bóng đá nam SEA Games đang hé mở với U23 Lào.

 

Soulivanh Xuenvilay từng là thủ môn ĐT Lào ở SEA Games Jakarta 1997 (hiện đang là tổng thư ký của LĐBĐ Lào) đánh giá cao vận hội lịch sử của các đàn em khi nhắc lại ký ức oanh liệt thắng Malaysia 1-0 nhờ cú sút xa tuyệt đẹp từ cự ly 30m của Keolakhone Channiphone năm 1997: “Malaysia thời điểm đó rất mạnh với các cầu thủ xuất sắc như Khairulazman (Mohamad), Zainal (Abidin Hassan) và chiến thắng đó thật tuyệt vời.
 
 
U23 Lào mơ lập lại kỳ tích năm 1997 trước Malaysia - 1

U23 Lào mơ lập nên kỳ tích vĩ đại tại SEA Games 25 - Ảnh: Bách Nhật

 

Đó là một trận đấu vô cùng khó khăn, ĐT Lào đã phòng ngự đầy quả cảm, đặc biệt là chúng tôi đãghi được bàn thắng. Tất nhiên, cuộc đọ sức Lào-Malaysia tại bán kết đêm nay sẽ khác nhưng tôi tin vào năng lực của lớp cầu thủ trẻ sau này”.

 

Bên cạnh đó, Soulivanh cũng ấn tượng với những tiến bộ vượt bậc của U23 Lào năm nay: “Các cầu thủ Lào đã chơi tuyệt vời tại SEA Games 25. Tôi hy vọng toàn đội sẽ phát huy được sự hưng phấn đó để tiếp tục viết lên trang sử mới cho bóng đá nước nhà. Sự cổ vũ của các khán giả là lợi thế mà U23 Lào có được. Tôi tin rằng nếu ghi được bàn trước, Lào sẽ đánh bại Malaysia”.

 

Somphou Phongsa, HLV ĐT Lào năm 1997 (hiện đang là Phó chủ tịch Ủy ban Thể dục thể thao quốc gia Lào) cũng khẳng định U23 Lào sẽ lập nên kỳ tích: “Năm 1997, chúng tôi đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trước cuộc đối đầu với Malaysia. Chúng đôi đã chú ý 2 điểm: hạn chế tối đa những đường phát động tấn công từ hai bên và khóa chặt những mũi nhọn nguy hiểm bên phía đối phương (đặc biệt là Sanbagamaran).

 

Còn đêm nay, tôi nghĩ rằng các cầu thủ U23 Lào sẽ chơi với 110% thực lực của mình và nỗ lực tối đa để có mặt trong trận chung kết. Nhiều cầu thủ khao khát sẽ lập kỳ tích mà Keolakhone làm được cách đây 12 năm. Nếu ghi được bàn, U23 Lào sẽ giành chiến thắng bởi chúng ta đang có một hàng thủ chắc chắn và đáng tin cậy”.

 

Ngoài Soulivanh và Somphou, chủ tịch LĐBĐ Lào Phouvanh Vongsouthi (cũng là thành viên ĐTQG năm 1997) cũng tin tưởng chiến thắng lịch sử năm 1997 sẽ là điểm tựa tinh thần giúp các chàng trai U23 Lào sẽ đánh bại Malaysia để có mặt trong trận chung kết.

 

Anh Tuấn

Lược dịch