U23 Indonesia chỉ còn 15 cầu thủ gặp Malaysia, HLV Shin Tae-yong đau đầu

Trọng Vũ

(Dân trí) - Trước trận tranh Huy chương đồng (HCĐ) bóng đá nam SEA Games 31 giữa Indonesia và Malaysia, HLV Shin Tae-yong tiết lộ U23 Indonesia chỉ còn 15 cầu thủ sẵn sàng xung trận.

Phút nóng giận trong trận đấu với Thái Lan cuối trận bán kết SEA Games 31 khiến cho Indonesia tổn thất lực lượng nghiêm trọng. Đội bóng xứ vạn đảo có đến 3 cầu thủ bị đuổi sau trận đấu nói trên, đồng nghĩa với việc 3 cầu thủ này sẽ vắng mặt trong trận tranh HCĐ gặp Malaysia 

Trước giờ bóng lăn, HLV Shin Tae-yong nói: "Thật khó kiểm soát trong tình hình như thế này. Tôi mang đến đây 18 cầu thủ, không tính trung vệ Baggott dù được triệu tập nhưng không thể tham gia vì bận thi đấu ở nước ngoài".

U23 Indonesia chỉ còn 15 cầu thủ gặp Malaysia, HLV Shin Tae-yong đau đầu - 1

HLV Shin Tae-yong than trời khi U23 Indonesia tổn thất lực lượng nghiêm trọng sau trận bán kết với Thái Lan (Ảnh: Bola.com)

U23 Indonesia chỉ còn 15 cầu thủ gặp Malaysia, HLV Shin Tae-yong đau đầu - 2

Indonesia nhận đến 3 thẻ đỏ trong trận bán kết cách đây 2 ngày (Ảnh: Hải Long).

"Sau trận bán kết, có thêm 3 cầu thủ của tôi nhận thẻ đỏ, điều đó gây ảnh hưởng rất nhiều đến lực lượng của U23 Indonesia" - vị HLV người Hàn Quốc đang dẫn dắt đội bóng xứ vạn đảo nói thêm.

Chính lối chơi quá rắn, cùng với việc không kiểm soát được hành vi trong những thời điểm căng thẳng, khiến cho Indonesia hao quân tổn tướng quá lớn.

HLV Shin Tae-yong chia sẻ: "Quả thật, tình cảnh như thế này ảnh hưởng quá nhiều đến đội tuyển của tôi. Chúng tôi xác định buộc phải đá với Malaysia với lực lượng còn lại".

U23 Indonesia chỉ còn 15 cầu thủ gặp Malaysia, HLV Shin Tae-yong đau đầu - 3

Trong khi đó, HLV Brad Maloney bên phía U23 Malaysia rất bình thản trước trận tranh HCĐ (Ảnh: FAM).

Trái với phía Indonesia, U23 Malaysia tỏ ra khá thoải mái dù cũng bị loại ở bán kết, do đoàn quân của Brad Maloney xác định đây chưa phải là thời điểm thích hợp để họ tranh HCV nội dung bóng đá nam trước Việt Nam và Thái Lan.

Vị HLV người Australia đang dẫn dắt đội U23 Malaysia nói: "Tôi rất tự hào về những gì mà cầu thủ của tôi đã làm. Chúng tôi có thể ngẩng cao đầu rời giải mà không hối tiếc. Ở trận trước, Malaysia đã thua đối thủ mạnh hơn".

"SEA Games 31 đã cho các cầu thủ trẻ của Malaysia cơ hội đối đầu với những đối thủ mạnh hơn. Điều này giúp cho các cầu thủ của tôi tích lũy thêm kinh nghiệm để hướng đến kỳ SEA Games tiếp theo trên đất Campuchia" - HLV Brad Maloney nhấn mạnh.

Trận tranh HCĐ nội dung bóng đá nam SEA Games 31 giữa U23 Indonesia và U23 Malaysia sẽ diễn ra lúc 16h00 ngày 22/5, trên sân Mỹ Đình (Hà Nội), ngay trước trận tranh HCV của U23 Việt Nam và Thái Lan.

U23 Indonesia chỉ còn 15 cầu thủ gặp Malaysia, HLV Shin Tae-yong đau đầu - 4
Theo www.bola.com