U22 Thái Lan được thưởng "khủng" nếu đòi lại chức vô địch từ U22 Việt Nam

H. Long

(Dân trí) - Trưởng đoàn U22 Thái Lan, Yuthana Yimkarun khẳng định sẽ chi thưởng lớn nếu như U22 Thái Lan phá vỡ thế thống trị của U22 Việt Nam và giành tấm huy chương vàng SEA Games 32.

Đại thắng Singapore, Thái Lan gây sức ép cho U22 Việt Nam

Mới đây, sau khi giành chiến thắng 3-1 trước U22 Singapore ở lượt trận ra quân bảng B SEA Games 32, toàn đội U22 Thái Lan đã nhận được 200 nghìn baht (hơn 137 triệu đồng) tiền thưởng.

U22 Thái Lan được thưởng khủng nếu đòi lại chức vô địch từ U22 Việt Nam - 1

U22 Thái Lan sẽ nhận thưởng lớn nếu giành huy chương vàng SEA Games 32 (Ảnh: Anh Khoa).

Chia sẻ trước báo giới, trưởng đoàn U22 Thái Lan, Yuthana Yimkarun khẳng định: "Số tiền thưởng này nhằm khích lệ tinh thần thi đấu của các cầu thủ U22 Thái Lan sau trận ra quân. Các cầu thủ vẫn còn ba trận đấu nữa. Nếu tiếp tục giành chiến thắng, họ sẽ nhận được khoản thưởng tương đương.

Số tiền thưởng sẽ tăng lên khi đội bóng lọt vào bán kết và chung kết. Nếu thắng tất cả các trận đấu và giành huy chương vàng SEA Games 32, cả đội U22 Thái Lan sẽ nhận được 2,6 triệu baht (hơn 1,7 tỷ đồng)".

Điều đáng nói, đây mới chỉ là tiền thưởng từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan. Nếu như giành được tấm huy chương vàng SEA Games, "Voi chiến" hứa hẹn sẽ nhận được tiền thưởng rất lớn từ những nhà tài trợ.

U22 Thái Lan được thưởng khủng nếu đòi lại chức vô địch từ U22 Việt Nam - 2

U22 Thái Lan thi đấu ấn tượng trong trận đấu với U22 Singapore (Ảnh: Anh Khoa).

Đánh giá về màn trình diễn của U22 Thái Lan trong trận đấu với Singapore, ông Yuthana Yimkarun chia sẻ: "Họ có màn trình diễn tốt và sẽ còn tiến bộ nữa. Mọi thứ đang diễn ra đúng hướng. Chúng tôi tự tin vào mục tiêu giành tấm huy chương vàng SEA Games".

Lần gần nhất, U22 Thái Lan giành huy chương vàng SEA Games là vào năm 2017. Sau đó, U22 Việt Nam đã giành hai chức vô địch liên tiếp vào các năm 2019 và 2022. Trong lịch sử, Thái Lan là đội giàu thành tích nhất ở môn bóng đá nam với 16 lần giành huy chương vàng.

Sau trận đấu với U22 Singapore, U22 Thái Lan được nghỉ 5 ngày. Họ không phải ra sân ở lượt trận thứ hai. Trong khi đó, U22 Việt Nam đụng độ với U22 Singapore, còn U22 Malaysia gặp U22 Lào. Hai trận đấu này diễn ra vào ngày 3/5.