U17 nữ Việt Nam thắng đậm Palestine ở vòng loại châu Á

An An

(Dân trí) - Đội chủ nhà U17 nữ Việt Nam thi đấu xuất sắc và giành chiến thắng 5-0 trước Palestine ở vòng loại giải U17 nữ châu Á 2024.

U17 nữ Việt Nam chạm trán U17 nữ Palestine trong ngày ra quân ở vòng loại thứ nhất giải U17 nữ châu Á 2024. Thầy trò HLV Akira Ijiri nhanh chóng kiểm soát thế trận trên sân và dồn ép đối thủ sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài.

Lợi thế trên sân của U17 nữ Việt Nam nhanh chóng được cụ thể hóa bằng bàn thắng. Phút thứ 10, Hoài Trinh có đường căng ngang thuận lợi để Thúy Nga dứt điểm chuẩn xác ở cự ly gần mở tỷ số trận đấu cho U17 nữ Việt Nam.

U17 nữ Việt Nam thắng đậm Palestine ở vòng loại châu Á - 1

U17 nữ Việt Nam giành chiến thắng áp đảo (Ảnh: VFF).

U17 nữ Việt Nam tiếp tục chơi thăng hoa và cho thấy sự vượt trội về kĩ thuật và tốc độ. Phút 36, Đậu Nguyễn Quỳnh Anh khiến khán giả trên sân phấn khích với pha dứt điểm từ hành lang phải rất đẹp mắt. Đây là pha bóng mà thủ thành của U17 nữ Palestine không có được pha cản phá tốt nhất.

3 phút sau, Thúy Nga tiếp tục để lại dấu ấn khi cô kiến tạo cho Thu Trang ghi bàn nới rộng cách biệt lên thành 3 bàn. Hiệp 1 kết thúc với niềm vui cho U17 nữ Việt Nam.

Bước sang hiệp 2, sức ép lớn lên khung thành của U17 nữ Palestine được U17 nữ Việt Nam duy trì liên tục. Phút 53, Thảo Nguyên đánh đầu chuẩn xác nâng tỷ số lên 4-0 sau pha chạm bóng của Quỳnh Anh.

Phút 60, tận dụng sai lầm của hàng thủ U17 nữ Palestine, Nguyễn Thị Quỳnh Anh dứt điểm trái phá bằng chân trái giúp đội nhà dẫn trước đối phương 5 bàn. Trong quãng thời gian còn lại của trận đấu, U17 nữ Việt Nam có thêm nhiều cơ hội nhưng không thể tận dụng để ghi thêm bàn thắng. Thầy trò HLV Akira Ijiri dẫn đầu bảng với 3 điểm và hiệu số 5-0.

Ngày 24/4, U17 nữ Palestine gặp U17 nữ Uzbekistan. Ở lượt trận cuối cùng vào ngày 26/4, U17 nữ Việt Nam đụng độ U17 nữ Uzbekistan.

Ở vòng loại thứ nhất U17 nữ châu Á 2024, 29 đội tuyển được chia vào 8 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm xếp hạng, xác định 8 đội nhất bảng sẽ giành vé đi tiếp vào vòng loại thứ hai, để tiếp tục cùng tranh tài với 4 đội trong đó gồm 3 đội có thành tích xuất sắc nhất kể từ vòng chung kết 2019 (diễn ra tại Thái Lan) gồm ĐKVĐ Nhật Bản, Triều Tiên, Trung Quốc và nước chủ nhà của vòng chung kết Indonesia.

U17 nữ Việt Nam thắng đậm Palestine ở vòng loại châu Á - 2

HLV Akira Ijiri thận trọng dù U17 nữ Việt Nam thắng đậm (Ảnh: VFF).

HLV Akira Ijiri chia sẻ sau trận đấu: "Hôm nay đội đá trận ra quân và đã giành chiến thắng. Tôi cảm thấy rất may mắn. Nhưng để nói về sự hài lòng thì chưa. Vẫn còn nhiều tình huống các cầu thủ bỏ lỡ cơ hội có thể ghi được bàn thắng. Toàn đội cần phải cố gắng nhiều hơn nữa".

3 điểm giành được trước U17 nữ Palestine đã giúp U17 nữ Việt Nam tạm thời dẫn đầu bảng C. Tuy nhiên, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với thầy trò HLV Akira Ijiri là U17 nữ Uzbekistan vẫn chưa thi đấu. Xét về thực lực, họ hoàn toàn có khả năng giành chiến thắng trước U17 nữ Palestine trong trận đấu ngày 24/4 tới trước khi đối đầu trực tiếp với U17 nữ Việt Nam ở ngày thi đấu cuối cùng.

HLV người Nhật Bản cho biết, mặc dù chưa có nhiều thông tin về đối thủ nhưng mục tiêu của U17 nữ Việt Nam vẫn là giành chiến thắng để đi tiếp vào vòng loại thứ hai: "Chúng tôi đã chuẩn bị rất tốt từ trước đến nay rồi. Chúng tôi sẽ phải tiếp tục nỗ lực.

Trận nào cũng phải cố gắng hết mình. Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu tới vẫn là giành chiến thắng để tiến vào vòng loại thứ hai", HLV Akira Ijiri khẳng định.

Về phần mình, đội trưởng Nguyễn Thị Thương cũng chia sẻ: "Hôm nay em và toàn đội đã cố gắng hết sức để giành chiến thắng. Chúng em đã thể hiện tinh thần đoàn kết và hỗ trợ lẫn nhau. Chúng em sẽ tiếp tục nỗ lực trong trận đấu gặp Uzbekistan để giành vé đi tiếp vào vòng hai".

U17 nữ Việt Nam thắng đậm Palestine ở vòng loại châu Á - 3