1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Triều Tiên không bỏ giải, chốt danh sách dự VCK U23 châu Á

(Dân trí) - Thông tin chính thức từ Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), U23 Triều Tiên sẽ vẫn tham dự giải U23 châu Á 2020 theo đúng kế hoạch ban đầu thay vì những thông tin họ sẽ bỏ giải như những ngày gần đây.

Truyền thông những ngày qua đã thông tin về việc U23 Triều Tiên có khả năng rút lui khỏi U23 Châu Á 2020 do những căng thẳng về mặt chính trị, nhất là khi những giải đấu quốc tế gần đây như Cúp bóng đá Đông Á hay vòng loại Olympic 2020 môn bóng đá nữ, đại diện Triều Tiên đều rút lui vào giờ chót. 

Tuy nhiên, AFC đã bác bỏ thông tin này đồng thời công bố danh sách đăng ký các cầu thủ dự U23 châu Á mà U23 Triều Tiên gửi đến AFC, với đầy đủ tên 23 cầu thủ và HLV trưởng Ri Yu-il. 

U23 Triều Tiên không bỏ giải, chốt danh sách dự VCK U23 châu Á - 1

Danh sách U23 Triều Tiên dự U23 châu Á 2020. (Ảnh: AFC). 

Theo danh sách này, U23 Triều Tiên gồm 3 thủ môn, 6 hậu vệ, 11 tiền vệ và 3 tiền đạo. Tiền đạo ngôi sao Han Kwang-song (người đang khoác áo đội U23 Juventus) vắng mặt, nhưng có tên của tiền vệ Choe Song-hyok của CLB SS Arezzo (thuộc giải Serie C của Ý) và vừa được HLV Ri Yu-il triệu tập lên tuyển quốc gia.

Trong số 23 cầu thủ Triều Tiên được điền tên dự U23 châu Á năm nay, có 8 người từng góp mặt trong thành phần U19 Triều Tiên thua U19 Việt Nam ở giải U19 châu Á 2016.

Đáng chú ý, không có cầu thủ nào thuộc biên chế April.25 SC, đội bóng mạnh nhất Triều Tiên tham dự giải đấu năm nay.

Tại U23 Châu Á 2020, U23 Triều Tiên nằm ở bảng D với U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 UAE. Theo lịch thi đấu, đoàn quân của HLV Ri Yu-il sẽ chạm trán thầy trò HLV Park Hang Seo vào lúc 20h15 ngày 16/1.

Sông Lam

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020