1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

U23 Thái Lan thắng trong trận khởi động cuối cùng trước giải U23 châu Á

(Dân trí) - Trong trận đấu tập với đội bóng trong nước MOF Customs United, U23 Thái Lan giành thắng lợi 2-0, bằng các bàn thắng của Worachit Kanitsribampen và Wisarut Imura. Cũng theo báo chí đất Chùa Vàng, các ca chấn thương trước đó của U23 Thái Lan sẽ bình phục trước khi họ bước vào giải chính thức.

Trước đó, U23 Thái Lan đã có trận đấu tập với đội U23 Saudi Arabia và thua với tỷ số 0-1. Sau trận đấu nói trên, đội U23 đất Chùa Vàng có tiếp trận gặp đội bóng trong nước MOF Customs United vào tối 5/1, đội bóng được dẫn dắt bởi cựu HLV đội U22 Thái Lan tại SEA Games năm 2017 là Woorawut Srimanka. 

Kết quả, đoàn quân của HLV Akira Nishino giành chiến thắng 2-0, bằng các pha lập công của Worachit Kanitsribampen và Wisarut Imura, cả 2 cầu thủ này đều chơi ở hàng tiền vệ.

U23 Thái Lan thắng trong trận khởi động cuối cùng trước giải U23 châu Á - 1
U23 Thái Lan có đầy lực lượng cho giải U23 châu Á

Trận đấu nói trên là cơ hội để HLV Akira Nishino ráp nối đội hình lần cuối, trước khi bước vào giải U23 châu Á, mà Thái Lan là chủ nhà.

Tại VCK U23 châu Á năm 2020, U23 Thái Lan nằm ở bảng A cùng các đội Bahrain, Australia và Iraq. Trận đấu đầu tiên của Thái Lan tại giải, là trận gặp Bahrain vào ngày 8/1. 

Do ra quân trận đầu với Bahrain ngày 8/1, nên U23 Thái Lan nhiều khả năng sẽ không chấp nhận lời đề nghị thi đấu cọ xát với U23 UAE, vốn đang tập luyện tại Thái Lan.

U23 Thái Lan thắng trong trận khởi động cuối cùng trước giải U23 châu Á - 2
Đội bóng đất Chùa Vàng vừa có trận đấu tập với một đội bóng trong nước và giành thắng lợi 2-0

Phía UAE muốn trận đấu này diễn ra trong ngày 7/1, trước khi UAE đá với U23 Việt Nam vào ngày 10/1, tại bảng D. Trong khi đó, nếu đá với UAE vào ngày 7/1, U23 Thái Lan sẽ không đủ thời gian để hồi phục cho trận đấu với Bahrain chỉ 1 ngày sau đó.

Cũng theo thông tin từ phía báo chí Thái Lan, 2 cầu thủ Airfan Doloh và Suphanat Mueanta sẽ kịp bình phục trước khi U23 Thái Lan đá trận ra quân tại VCK U23 châu Á.

Kết qua kiểm tra y tế cho thấy Airfan Doloh không bị gì nặng. Phát biểu với truyền thông Thái Lan, Airfan Doloh nói: “Tôi chỉ bị một số vết thâm tím ở hông, chỉ cần vài ngày để hồi phục, và sẵn sàng cho trận đấu với Bahrain”.

Trong khi đó, một cầu thủ khác dính chấn thương ở trận gặp Saudi Arabia là tiền đạo thần đồng Suphanat Mueanta cũng chỉ bị chấn thương nhẹ, cũng sẽ kịp hồi phục cho trận gặp Bahrain vào thứ Tư (8/1) tới đây.

Thiện Nhân

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020