1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tỷ phú người Anh tuyên bố cứng rắn về việc mua lại Chelsea

H. Long

(Dân trí) - Tỷ phú người Anh, Nick Candy khẳng định vẫn tiếp tục đàm phán mua Chelsea, bất chấp việc tài sản của ông chủ Abramovich đang bị phong tỏa.

Như đã biết, Chính phủ Anh đã quyết định phong tỏa tài sản của tỷ phú Roman Abramovich, trong đó bao gồm cả CLB Chelsea. Điều đó có thể ảnh hưởng không nhỏ tới kế hoạch bán CLB của tỷ phú người Nga.

Tỷ phú người Anh tuyên bố cứng rắn về việc mua lại Chelsea - 1

Tỷ phú Nick Candy vẫn quyết tâm mua lại Chelsea.

Về lý thuyết, quá trình bán Chelsea vẫn sẽ diễn ra. Tuy nhiên, tỷ phú Abramovich không nhận được một đồng nào. Số tiền bán CLB sẽ được Chính phủ Anh xử lý. Họ cũng quyết định số tiền ấy sẽ phân bổ thế nào.

Tuy nhiên, bất chấp điều đó, tỷ phú bất động sản, Nick Candy vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục đàm phán mua lại CLB. Ông cho biết: "Chúng tôi đang xem xét chi tiết và khẳng định vẫn quan tâm tới việc ra giá thầu mua lại CLB. Rõ ràng, đây là thời điểm vô cùng bất ổn với những người hâm mộ Chelsea".

Nick Candy đang tìm kiếm một vài nhà đầu tư tiềm năng để tạo thành liên minh trong việc mua lại Chelsea. Việc mua bán này cần phải được Chính phủ phê duyệt. Theo tờ Daily Mail, vào đầu tuần này, tỷ phú Abramovich vừa từ chối lời đề nghị dưới 2 tỷ bảng từ một nhóm đầu tư người Mỹ.

Ông Candy tin rằng CLB Chelsea vẫn có thể làm ăn có lãi dù cho CLB đã lỗ 145 triệu bảng vào năm ngoái. Ông muốn thông qua việc phát triển thương hiệu của CLB trên toàn cầu và nắm lấy các thị trường mới đầy sáng tạo. Ngoài ra, doanh thu từ sân Stamford Bridge sẽ được trích một phần để tái phát triển.

Tỷ phú người Anh tuyên bố cứng rắn về việc mua lại Chelsea - 2

Hạn chót để CLB Chelsea tìm chủ mới là ngày 30/5. Sau thời hạn ấy, CLB sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Anh.

Mặc dù vậy, để sở hữu Chelsea, tỷ phú Nick Candy sẽ phải đối diện với đối thủ đáng gờm là liên minh của hai tỷ phú Todd Boehly và Hansjorg Wyss, những người được cho là đã gửi lời đề nghị nhiều hơn 2 tỷ bảng. Bên cạnh đó là liên minh của Tom Ricketts (chủ sở hữu Chicago Cubs) và Woody Johnson (New York Jets).

Hạn cuối cùng để CLB Chelsea tìm ra chủ mới là vào ngày 30/5. Sau thời hạn này, CLB sẽ được chuyển giao cho Chính phủ Anh. Trong trường hợp đó, Chelsea sẽ bị trừ tới 9 điểm trên bảng xếp hạng Premier League .