1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tỷ phú Abramovich phải vay tiền sống qua ngày

H. Long

(Dân trí) - Theo tờ Mirror, tỷ phú Abramovich đã phải vay những người bạn của mình 1 triệu bảng để trang trải cuộc sống.

Trong thời gian qua, Chính phủ Anh đã quyết định phong tỏa tài sản của tỷ phú Abramovich (bao gồm CLB Chelsea). Chính điều đó đẩy ông chủ của đội bóng thành London vào tình thế vô cùng khó khăn.

Tỷ phú Abramovich phải vay tiền sống qua ngày - 1

Tỷ phú Abramovich đang phải vay tiền để trang trải cuộc sống (ảnh: Getty).

Theo nguồn tin từ tờ Mirror, nhà tài phiệt người Nga đã phải vay những người bạn giàu có của mình (số tiền 1 triệu bảng mỗi người) để trang trải cuộc sống. Tổng tài sản của ông rơi vào khoảng 5,5 tỷ bảng nhưng hiện tại đang "bí" tiền mặt do bị ngân hàng phong tỏa.

Theo nguồn tin từ tờ The Sun, tỷ phú 55 tuổi cần số tiền 600.000 bảng mỗi tuần để duy trì cuộc sống cũng như trả lương cho những nhân viên. Mặc dù vậy, vấn đề ở chỗ, ở thời điểm này, chưa có người nào chấp nhận để ông vay tiền. Trong bối cảnh ông đang chịu lệnh trừng phạt, nhiều người lo ngại sẽ liên lụy.

Trong thời gian qua, tỷ phú Abramovich đang nỗ lực bán Chelsea với mức phí vào khoảng 3 tỷ bảng. Theo nguồn tin từ tờ Sky Sports, ngân hàng Raine (đối tác được ông Abramovich trao quyền) vừa gia hạn thêm cho các nhà đầu tư một tuần để gửi giá thầu.

Hiện tại, có bốn đối tác chính trong vụ mua lại Chelsea là gia tộc Ricketts, Sir Martin Broughton, tỷ phú Todd Boehly và tỷ phú Stephen Pagliuca. Chưa có nhà đầu tư nào thực sự nổi lên là ứng cử viên số một trong vụ này.

Tỷ phú Abramovich phải vay tiền sống qua ngày - 2

Ngân hàng Raine nới rộng thời hạn thêm một tuần cho các nhà đầu tư gửi giá thầu (ảnh: Getty).

Trong bối cảnh Chelsea đang tìm kiếm nhà đầu tư mới thì CLB đang lao đao vì phong độ không tốt. Họ đã để thua trong hai trận đấu liên tiếp trong vòng vài ngày. Mới nhất, The Blues vừa hứng chịu thất bại với tỷ số 1-3 trước Real Madrid ở lượt đi tứ kết Champions League.

Bên cạnh đó, họ còn đứng trước nguy cơ "chảy máu đội hình". Ít nhất, có ba cầu thủ chắc chắn ra đi là Cesar Azpilicueta, Andreas Christensen và Antonio Rudiger. Họ là những người sẽ hết hạn hợp đồng vào cuối mùa nhưng CLB thành London không được phép gia hạn hợp đồng theo quy định của Chính phủ Anh.