1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tỷ lệ độc giả AFC đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam áp đảo Malaysia

(Dân trí) - Theo kết quả khảo sát do Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) tổ chức trước mỗi loạt trận của vòng loại World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam một lần nữa được người hâm mộ đặt niềm tin rất cao.

Cụ thể, cho đến sáng 11/6, có đến 74% số người tham gia bình chọn đặt vào cửa thắng của đội tuyển Việt Nam, trong trận đấu với Malaysia, diễn ra trên sân Al Maktoum ở Dubai (UAE), vào lúc 23h45 đêm nay (theo giờ Việt Nam).

Trong khi đó, tỷ lệ người đặt vào cửa thắng dành cho Malaysia chỉ là 21%. Số người còn lại, chọn kết quả hòa là 4%.

Tỷ lệ độc giả AFC đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam áp đảo Malaysia - 1
Phần đông độc giả của AFC đặt niềm tin vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam trước Malaysia.

Ở trận đấu trước đó của đội tuyển Việt Nam với Indonesia, từng có 61% số người tham gia khảo sát, đặt vào cửa chiến thắng dành cho đoàn quân trong tay HLV Park Hang Seo.

Tức là, tỷ lệ số người tin vào việc đội tuyển Việt Nam có 3 điểm trước Malaysia trong trận đấu đêm nay tăng mạnh, cao hơn tỷ lệ người tin vào chiến thắng của chúng ta trước Indonesia cách nay vài ngày. Có vẻ như sau khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Indonesia đến 4-0 hôm 7/6, niềm tin dành cho đoàn quân của HLV Park Hang Seo càng tăng lên.

Ngược lại, sau trận thua UAE 0-4 khoảng một tuần trước, niềm tin dành cho đội tuyển Malaysia đã sứt mẻ nghiêm trọng. Đặc biệt, dàn cầu thủ nhập tịch của đội bóng xứ Mã lai liên tục bị chê.

Tỷ lệ độc giả AFC đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam áp đảo Malaysia - 2
Cho đến sáng 11/6, 74% số người tham gia khảo sát, bình chọn cho chiến thắng của đội tuyển Việt Nam.

Bình luận về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia, trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á viết: "Việt Nam đang tìm cách kéo dài mạch trận bất bại tại vòng loại World Cup lên con số 7. Họ vừa siết chặt ngôi đầu bảng bằng chiến thắng đậm đà 4-0 trước Indonesia, và duy trì khoảng cách 2 điểm với UAE, trước khi hai đội đụng nhau ở trận đầu đinh của bảng G sau đây ít ngày".

"Khi 2 đội Việt Nam và Malaysia gặp nhau tại Hà Nội vào năm 2019, Quang Hải là người ghi bàn thắng duy nhất, khởi đầu cho chuỗi 3 trận thắng liên tiếp của đội tuyển Việt Nam, giúp họ có được vị trí hiện tại" - vẫn là những dòng được viết trên website chính thức của AFC.

Ở một cặp đấu khác diễn ra trong đêm nay, giữa UAE và Indonesia, thật bất ngờ là đội bóng xứ vạn đảo có tỷ lệ người tin vào chiến thắng trước UAE không hề tệ: 24% (cao hơn cả tỷ lệ số người tin vào cửa Malaysia thắng đội tuyển Việt Nam diễn ra cùng thời điểm). Tỷ lệ thắng dành cho UAE là 66%, và 10% số người còn lại dự đoán kết quả hòa.

Đặt trường hợp Indonesia gây bất ngờ, hòa hoặc thắng UAE, đội tuyển Việt Nam sẽ là đội hưởng lợi, trong cuộc đua đến ngôi đầu bảng G với UAE.

Nếu đội tuyển Việt Nam thắng Malaysia và Indonesia thắng hoặc hòa UAE, đội bóng của HLV Park Hang Seo sẽ hơn UAE từ 4 - 5 điểm, coi như chắc chắn đứng đầu bảng G và giành vé vào thẳng vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, mà không cần quan tâm đến kết quả của loạt trận cuối cùng vào ngày 15/6.

Tỷ lệ độc giả AFC đặt niềm tin vào đội tuyển Việt Nam áp đảo Malaysia - 3