1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tuyển nữ lên Tam Đảo rèn quân cho Asian Cup 2008

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0in 0in 0pt">(Dân trí) - Chuẩn bị cho giải Asian Cup diễn ra vào cuối tháng 5, vừa qua Phòng các đội tuyển VFF đã công bố danh sách tập trung cho giải đấu. Niềm tin vẫn được đặt vào những gương mặt dày dạn kinh nghiệm những năm vừa qua.</P>

Trong số 23 cầu thủ được triệu tập cho Asian Cup, có 2 gương mặt trẻ xuất hiện là trung vệ Nhiêu Thuỳ Linh (Than Quảng Ninh) đã được gọi trở lại sau khi bình phục chấn thương và tiền đạo Hải Anh (Hà Nam). Tuy nhiên, không khó để nhận ra bộ khung của HLV Trần Vân Phát sẽ vẫn phải dựa vào bộ khung đã từng thi đấu thành công ở vòng loại là Ngọc Châm, Kim Chi, Đào Thị Miện, Văn Thị Thanh.

 

Theo kế hoạch sau những ngày nghỉ phép tại Trung Quốc, ngày 2/5 HLV Trần Vân Phát sẽ trở lại Hà Nội. Trước khi bước vào đợt tập trung, ông Phát sẽ làm việc với trợ lý Bá Đông và Hiền Lương để nắm bắt tình hình sức khoẻ, phong độ của các tuyển thủ ở giải Hà Tây mở rộng đang thi đấu.

 

Đội tuyển nữ sẽ tập trung ở Trung tâm HLTTQG 1 vào ngày 4/5, trước khi di chuyển vào Thành Long tập luyện, nhiều khả năng HLV Trần Vân Phát sẽ lên kế hoạch cho các cầu thủ tập huấn tại Tam Đảo trong khoảng 1 tuần để phục hồi thể lực và tăng cường sự hưng phấn.

 

Ở VCK năm nay, ĐT nữ Việt Nam cùng bảng với Trung Quốc, Triều Tiên và Thái Lan.

 

Danh sách tập trung đội tuyển nữ Việt Nam

Thủ môn

Dương Thị Danh (Thái Nguyên), Kiều Trinh, Tuyết Mai (TPHCM).

 

Hậu vệ

Ngọc Anh (Hà Nội), Diệu Huyền, Nhiêu Thuỳ Linh (Than Quảng Ninh),

Đào Thị Miện, Nguyễn Thị Nga (Hà Tây).

 

Tiền vệ

Kim Chi, Kim Hồng (TPHCM), Mai Lan, Lê Thị Thương (Than Quảng Ninh),

 Nguyễn Thị Hoà, Lương Thị Đào (Thái Nguyên), Văn Thị Thanh (Hà Nam), Từ Thị Phụ, Kim Tiến, Huyền Linh (Hà Nội), Minh Nguyệt (Hà Tây).

 

Tiền đạo

Hải Anh (Hà Nam), Bùi Thị Phượng ( Than Quảng Ninh), Ngọc Châm, Tuyết Mai (Hà Nội).

 

Ngọc Cương