1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng đoàn Lâm Quang Thành:“Thể thao Việt Nam cần đầu tư hiệu quả hơn”

(Dân trí) - Asiad 17 đã chính thức khép lại sau lễ bế mạc tối qua. Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) đã không hoàn thành chỉ tiêu khi chỉ giành 1 HCV, 10 HCB, 25 HCĐ, xếp vị trí 21 trên BXH. Xung quanh kỳ Asiad lần này, ông Thành đã có những trao đổi thẳng thắn với báo chí.

Ông đánh giá thành tích của đoàn TTVN tại Asiad 17? Cá nhân ông cho rằng đây là kỳ Asiad thành công hay thất bại của đoàn TTVN?

Chúng ta đã trải qua 1 kỳ Asiad với nhiều điều vui buồn lẫn lộn. Trong số 21 đội tuyển tham dự Asiad, có 3 đội hướng xã hội hóa đi với mục tiêu học tập và hội nhập, còn lại 17 môn cũng đã được tập trung đầu tư, các VĐV cũng được chuẩn bị một cách nghiêm túc.

Ở Asiad lần này, 2 đội tuyển bóng đá đã để lại ấn tượng đẹp, có thành công nhất định. Bóng đá nam, chúng ta đã đứng đầu bảng H và điều này là tiến bộ so với những kì Asiad trước đó. Riêng đối với môn bóng đá nữ đã vào được đến vòng bán kết lần đầu tiên trong lịch sử.

Trưởng đoàn Lâm Quang Thành chia sẻ cùng báo giới

Trưởng đoàn Lâm Quang Thành chia sẻ cùng báo giới

Ở các môn khác, Việt Nam có 13 môn có huy chương, đoạt tổng cộng 36 huy chương, trong đó 1 HCV (wushu), 10 HCB, 25 HCĐ. Có 6 môn lần đầu đạt huy chương tại đấu trường châu lục là xe đạp, boxing, bơi lội, đấu kiếm, TDDC, cử tạ. Kỳ Asiad này, đoàn thể thao Việt Nam đã được trải nghiệm rất nhiều. Một trong những yếu tố mà đoàn thể thao Việt Nam đã thể hiện được trong kì Á vận hội lần này, đó là sự nỗ lực và cố gắng hết mình.

Theo ông số lượng huy chương như vậy có tương xứng với sự chuẩn bị của TTVN cho sân chơi Asiad, đặc biệt là HCV?

Chúng ta đã giành số lượng huy chương không nhỏ, nhưng HCV đã không đạt chỉ tiêu 2-3 HCV. Điều này nói lên công tác chuẩn bị của chúng ta đối với những môn thành công là tiến đúng hướng. Nhưng đối với những môn chưa thành công, phải nói rằng VĐV của chúng ta đã cố gắng hết mình. Một số môn chúng ta đã không gặp may mắn nên bị mất vàng.

Sau khi kết thúc Asiad, ngành TDTT cũng sẽ tổ chức tổng kết hết sức nghiêm túc về những gì đã làm được và chưa làm được tại ASIAD lần này.

Tại Asiad năm nay những môn võ như karate, taekwondo đã thi đấu không thành công. Ông có thể lý giải nguyên nhân vì sao?

Đối với các môn như Taekwondo và Karatedo, chúng ta đang trải qua thời kì chuyển giao. Chúng tôi có sự thay đổi ban huấn luyện, thuê chuyên gia Iran được 6 tháng. Cũng nói thêm rằng ở môn karate trọng tài đã chấm điểm mang tính cảm tính, cụ thể là trường hợp của Hoàng Ngân.

Chúng ta đã thua kém nhiều các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á. Ông nói sao về điều này?

Nếu so sánh về trình độ và đầu tư của các nước, các nước Đông Nam Á có thế mạnh ở những môn có truyền thống từ xưa. Đặc biệt kỳ này là Thái Lan, Malaysia và Singapore rất tập trung vào đua thuyền buồm và giành được nhiều HCV. Thể thao có một quy luật hết sức rõ ràng: Trình độ phát triển thể thao phụ thuộc vào quy mô phát triển kinh tế của đất nước. Đất nước có nền kinh tế mạnh thì thường có nền thể thao mạnh nhờ nguồn kinh phí dồi dào.

Đoàn Việt Nam đã có một kỳ Asiad không thành công

Đoàn Việt Nam đã có một kỳ Asiad không thành công

Việt Nam cũng đưa một số VĐV tập huấn ở địa điểm có thể tạo nên cái sự đột phá về mặt thành tích. Tuy nhiên việc chuyển hướng này đòi hỏi thời gian và sắp tới chúng tôi sẽ tính toán lại việc đầu tư sao có hiệu quả hơn nữa.

Chúng tôi mong rằng, sau khi đại hội kết thúc, chúng tôi sẽ tổng kết và nêu rõ một trong những yếu tố quan trọng là tập trung đầu tư của các doanh nghiệp, xã hội hóa cùng với Nhà nước đầu tư cho VĐV có điều kiện tập luyện tốt hơn. Và đó sẽ là một trong những nguồn sẽ khắc phục những thiếu sót, yếu kém, chưa thành công của chúng ta.

Xin cảm ơn ông!

A.T (từ Incheon, Hàn Quốc)
Ảnh: Quang Thắng