1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trưởng Ban trọng tài V-League: “Trọng tài ngoại bảo đảm tính khách quan!”

(Dân trí) - Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết tiêu chí quan trọng nhất trong việc mời các trọng tài ngoại là nhằm đảm bảo tính khách quan. Dù vậy, Ban trọng tài chưa có kế hoạch mời nhiều hơn 3 trọng tài ngoại so với những gì đã công bố trước đó.

Trước những ý kiến khác nhau về việc trọng tài ngoại điều khiển các trận đấu được đánh giá là then chốt nhất, nhạy cảm nhất của mùa giải 2015, trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho rằng: “Sự có mặt của các trọng tài ngoại giúp cho các trận đấu có tính chất tranh ngôi vô địch và tránh suất rớt hạng khách quan hơn, công bằng hơn”.

Người đứng đầu Ban trọng tài cho biết từ năm ngoái đến năm nay, các trận đấu ở giai đoạn cuối giải đều có trọng tài ngoại làm việc, sự có mặt của họ giúp cho đội thắng và đội thua đều cảm thấy khách quan.

Dù vậy, theo ông Mùi, hiện tại Ban trọng tài và VPF vẫn chưa có kế hoạch mời thêm trọng tài ngoại điều khiển thêm các trận đấu, bên cạnh 3 trận đã được phân công cho các ông “vua sân cỏ” người nước ngoài là trận Hà Nội T&T – B.Bình Dương (vòng 21), các trận Đồng Nai – HA Gia Lai và B.Bình Dương – Thanh Hóa (vòng 23), vì chuyện mời trọng tài ngoại đến Việt Nam là không đơn giản.

 

nguyenvanmui-19-8-15-733e7
Trưởng Ban trọng tài Nguyễn Văn Mùi cho biết việc mời trọng tài ngoại nhằm đảm bảo tính khách quan (ảnh: Trọng Vũ)

 

Trước đó, trong buổi trao đổi thông tin với giới truyền thông tại TPHCM, người đứng đầu Ban trọng tài cho biết: “Việc mời trọng tài nước ngoài đến V-League là không dễ, phải có kế hoạch và phải thông báo từ trước cho họ”.

“Chúng ta biết rằng các trọng tài FIFA có uy tín thuộc các nước khác cũng bận làm việc ở giải quốc nội của họ, đồng thời có người còn bận làm nhiệm vụ ở vòng loại World Cup và Olympic, nên không dễ để họ sang đây” – ông Mùi nói thêm.

Rồi giải thích cho quyết định mời các trọng tài người Malaysia và Thái Lan điều hành các trận đấu Đồng Nai – HA Gia Lai và B.Bình Dương – Thanh Hóa, ông Mùi cho hay ban đầu phía Ban trọng tài và VPF muốn đặt vấn đề mời nhiều trọng tài Nhật Bản hơn, nhưng phía Nhật Bản chỉ có thể giúp chúng ta 1 trọng tài, nên sau đó Ban trọng tài và VPF mới liên hệ tiếp với các trọng tài trong khu vực Đông Nam Á.

Ngoài ra, cũng do phải có kế hoạch trước với các liên đoàn bạn, với trọng tài được mời, nên Ban trọng tài phải sớm công bố danh tính và quốc tịch của 2 trọng tài người Malaysia (thổi trận Đồng Nai – HA Gia Lai) và Thái Lan (thổi trận B.Bình Dương – Thanh Hóa) điều khiển các trận vòng 23 tới đây, thay vì phải giữ kín danh tính tới sát giờ thi đấu như thông lệ quen thuộc của giới trọng tài Việt Nam tại V-League.

Kim Điền

 

logobanthethao-62196