Trọng tài “đen” Hoyzer ra tòa
Hôm nay, tại Berlin sẽ diễn ra phiên tòa xét xử một trọng tài bị buộc tội dàn xếp tỷ số. Làng bóng đá Đức, chủ nhà World Cup 2006, đã vô cùng bối rối khi hồi đầu năm nay, Hoyzer khai nhận tiền của một đường dây cá độ để thổi lệch tiếng còi trong ít nhất 6 trận.
Cùng ra tòa với Hoyzer là trọng tài Dominik Marks, cầu thủ Steffen Karl và ba anh em người Croatia. Các công tố viên chú ý vào hai trận đấu, mà nhóm anh em người Croatia bỏ túi hơn 1 triệu euro “thắng độ”, nhờ công “tiếng còi đen” của Hoyzer.
Họ nói một trong ba anh em, Ante Sapina là “trùm” đường dây cá độ này, điều hành đường dây từ quán cà phê của hắn tại Berlin. Hai người em Filip và Milan được thả tự do tạm chờ ngày hầu tòa, chỉ còn Ante bị giam.
Chắc chắn Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) sẽ theo dõi kỹ phiên tòa này, vì đó là scandal tiêu cực lớn nhất trong làng bóng đá Đức từ hơn 30 năm nay. Scandal cũng cho thấy DFB quyết tâm làm sạch làng bóng vì họ là chủ nhà World Cup 2006, và có thể xem cách hành xử nhanh chóng của DFB là mô hình cho VFF noi theo, không kéo dài tình trạng cù cưa như hiện nay.
Scandal bùng phát hồi đầu năm, khi DFB cho biết đang điều tra Hoyzer, một trọng tài trẻ (25 tuổi) được xem là gương mặt triển vọng của giới áo đen bóng đá Đức. Ban đầu Hoyzer chối phăng, nhưng rồi phải khai nhận theo lời khuyên của các luật sư. Anh ta cũng hợp tác với ngành công tố, cung cấp nhiều chứng cứ.
Hoyzer khai rằng đã nhận tổng cộng 82.300 USD của đường dây cá độ Croatia như khoản “thù lao” dàn xếp kết quả các trận đấu. Sau đó Hoyzer, Marks hưởng tự do tạm, đến tháng tư thì DFB quyết định treo còi Hoyzer vĩnh viễn, Marks bị treo còi một thời gian.
Cầu thủ Karl (thuộc đội bóng hạng ba Chemnitz) thừa nhận đút tiền cho một thủ môn để đội bóng của tay này bị thủng lưới một trận, theo yêu cầu của đường dây cá độ Croatia.
Bên công tố còn cho rằng có 23 trận, chủ yếu ở các hạng dưới, cũng bị dàn xếp tỷ số như trận tranh Cúp Quốc gia, Hamburg (hạng nhất) thua Padeborn (hạng ba) 2-4 nhờ Hoyzer cho Padeborn hưởng hai quả phạt đền, khiến Hamburg bị loại và DFB phải đền bù 2,4 triệu USD cho Hamburg.
Với các hành vi phạm tội này, 6 bị cáo đều có thể lãnh án tù từ 12 tháng đến 10 năm nếu bị tuyên có tội.
Cuộc điều tra nhanh chóng kết thúc, xác định ngày xét xử Hozyer cũng nhanh chóng. Phiên tòa được xếp lịch mỗi tuần xét xử hai ngày và có thể kéo dài đến ngày 29/12 năm nay.
Như vậy lại thêm một sự bối rối cho làng bóng Đức, do ngày 9/12 tại thành phố Leipzig sẽ tổ chức bốc thăm chia bảng đấu vòng chung kết World Cup 2006.
Người Đức chỉ còn hy vọng scandal trọng tài “méo tiếng còi” này sẽ được dẹp tan, trước khi World Cup 2006 khai mạc tại thành phố Munich ngày 9/6/2006.
Nhưng không chỉ có DFB sốt ruột. Ngành công tố nói chuyện trọng tài “đen” có thể “lây lan” sang cả Italia và Hy Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ báo điện tử Canada.com dẫn nguồn tin AP ngày 16/10 còn nhắc: “Những scandal tương tự xảy ra tại Việt Nam, Ba Lan và CH Czech”. Tại Brazil cũng xảy ra hai trọng tài thừa nhận đã nhận tiền để thổi còi lệch.
FIFA đối phó bằng việc lập “Lực lượng đặc nhiệm” Task Force, với quan điểm sẽ lập “hệ thống cảnh báo” với các đường dây cá độ hợp pháp, để theo dõi những khoản cá độ “bất thường” và để vạch mặt những âm mưu dàn xếp tỷ số.
Theo Trung Trực
Sài Gòn giải phóng





