1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Trống đánh xuôi kèn thổi ngược ở VFF

(Dân trí) - Mùa trước, trận CLB Hà Nội tiếp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy có pháo sáng, đôi bên cùng bị phạt tiền. Mùa này, trận đấu đấy lại có pháo sáng, nặng đô hơn, hai đội tiếp tục chỉ bị phạt tiền. VFF nhận chỉ đạo từ Tổng cục TDTT rằng phải làm nghiêm, nhưng rốt cuộc chẳng hề thấy nghiêm.

Hãy bắt đầu bằng chỉ đạo từ phía Tổng cục TDTT dành cho VFF, rằng phải xử lý nghiêm sự cố pháo sáng trên sân Hàng Đẫy, trong trận CLB Hà Nội tiếp Hải Phòng ở vòng 6 V-League.

Sau đó, án được tuyên, mỗi đội bị phạt 70 triệu đồng, riêng sân Hàng Đẫy phải tổ chức một trận đấu kế tiếp trên sân không có khán giả, vì tội để lọt rất nhiều pháo sáng vào bên trong sân.

Tuy nhiên, chỉ vài chục giờ đồng hồ sau, một ban chức năng của VFF là Ban giải quyết khiếu nại xoá sạch quyết định “treo sân” Hàng Đẫy từ phía Ban kỷ luật. Để rốt cuộc, giống hệt như mùa giải trước, cả hai CLB chỉ cùng bị phạt tiền sau sự cố pháo sáng tưng bừng vừa nêu.

Trống đánh xuôi kèn thổi ngược ở VFF - 1

2 năm liên tục để pháo sáng lọt vào bên trong sân, nhưng sân Hàng Đẫy vẫn chỉ dừng ở mức bị phạt tiền

Ban giải quyết khiếu nại, như đã nói, chỉ là một ban chức năng của VFF, nhưng đã đi ngược lại tinh thần chung của VFF, xa hơn nữa, đi ngược tinh thần chung của cơ quan quản lý nhà nước, khi Tổng cục TDTT muốn xử nghiêm vụ này, hòng chấn thỉnh tình trạng pháo sáng ở các sân bóng, đang gây nguy hiểm cho bóng đá Việt Nam. Trong khi đó, phán quyết “xoá án” cho sân Hàng Đẫy đã đi ngược lại tuyên bố muốn làm mạnh tay với vấn nạn pháo sáng từ phía Tổng cục TDTT.

Còn về tình tiết, như đã đề cập, năm ngoái, trận CLB Hà Nội tiếp Hải Phòng trên sân Hàng Đẫy có pháo sáng, mỗi đội bị phạt 20 triệu đồng.

Năm nay, pháo sáng lại xuất hiện trong trận CLB Hà Nội tiếp đội bóng đất Cảng, cũng trên sân Hàng Đẫy, mức phạt là 70 triệu đồng/đội, và không có bất kỳ hình thức kỷ luật nào khác đi kèm.

Thật ra thì án ban đầu do Ban kỷ luật công bố là có (“treo sân” Hàng Đẫy 1 trận), xét trên mức độ tăng nặng của vụ việc, xét trên chuyện BTC sân Hàng Đẫy năm này qua năm khác không giải quyết được tình trạng pháo sáng, năm này qua năm khác không ngăn được pháo sáng lọt vào bên trong sân, tức là không đảm bảo được an ninh, an toàn cho trận đấu, với tư cách là đơn vị đăng cai trận cầu nói trên.

Trống đánh xuôi kèn thổi ngược ở VFF - 2

Với quyết định của Ban giải quyết khiếu nại VFF, người ta e rằng pháo sáng lại tiếp tục hoành hành giải V-League, khi các BTC sân vẫn chưa có án phạt đủ sức răn đe

Lần trước đã bị phạt nhưng lần sau vẫn để tình trạng tương tự xảy ra, theo hướng nặng hơn, thì đấy là tình tiết hoàn toàn có thể tăng nặng án phạt đối với BTC sân Hàng Đẫy theo cách mà Ban kỷ luật xử lý, nhưng Ban giải quyết khiếu nại lại phủ định sạch trơn mức độ tăng nặng này.

Riêng về việc phạt tiền, đấy rốt cuộc vẫn chỉ là mức hành chính, 70 triệu đồng của năm nay so với 20 triệu đồng của năm trước thật ra không có khác biệt lớn, nếu bên sai, bên không làm tốt nhiệm vụ của mình không có biện pháp khắc phục.

Điều mà người ta cần để ngăn chặn pháo sáng là những án phạt đủ tính răn đe, và khiến các đơn vị đăng cai từng trận đấu thấy thiệt hại lớn, để rồi có trách nhiệm phải làm việc chặt chẽ hơn, nghiêm túc hơn. Chứ nếu chỉ là phạt tiền, 70 triệu đồng với một CLB bóng đá chuyên nghiệp bây giờ - vốn chi vài chục đến hàng trăm tỷ đồng mỗi năm, có khi chỉ là con số dưới… số lẻ.

Chẳng biết Ban giải quyết khiếu nại có nhớ sân Hàng Đẫy từng nhận phạt tiền rồi lần sau vẫn để lọt pháo sáng, từ năm nay qua năm khác hay không? Chẳng biết Ban giải quyết khiếu nại có quan tâm đến thực trạng pháo sáng, thực trạng của bóng đá Việt Nam ít năm gần đây hay chăng?

Trọng Vũ

Trống đánh xuôi kèn thổi ngược ở VFF - 3