1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Torres tỏa sáng trong màu áo Atletico: Vì ta cần có nhau

(Dân trí) - Atletico bước vào năm 2015 với tham vọng sẽ có thêm danh hiệu cao quý như mùa trước và họ đang đi đúng hướng ở Cúp Nhà vua. Một lần nữa, HLV Simeone đã đúng khi đặt niềm tin vào Fernando Torres, khi đứa con cưng một thời chói sáng để đưa Atletico có mặt tại tứ kết.

Sau những ngày tháng phiêu dạt tại Premier League và Serie A, Torres tưởng như đã kết thúc sự nghiệp đỉnh cao trong lặng lẽ. Nhưng khao khát chiến đấu của “Chú nhóc” không hề cạn, anh vẫn nỗ lực hết mình để cạnh tranh suất đá chính và tất nhiên, HLV Simeone không phụ những nỗ lực của Torres.

Torres góp công lớn giúp Atletico loại Real để tiến vào tứ kết Cúp Nhà vua

Torres góp công lớn giúp Atletico loại Real để tiến vào tứ kết Cúp Nhà vua

Torres ra mắt CLB mới chính ở cuộc đấu với Real Madrid tại Calderon và dù không lập công, anh có không ít đe dọa cầu môn đối phương và thu hút các hậu vệ để đồng đội rảnh chân ghi bàn. Ở trận thua Barcelona tại La Liga, Torres chỉ được vào sân ở cuối trận nhưng anh không ít lần khiến hàng thủ Barca lao đao.

Và đến cuộc tái đấu Real Madrid ở Bernabeu, trong bối cảnh Atletico phải hứng chịu nhiều sức ép trên khán đài, thì Torres với hai pha ghi bàn ở đầu hai hiệp đã dập tắt những hy vọng của đối phương. Tỷ số hòa 2-2 là quá đủ để Atletico tiến bước vào tứ kết Cúp Nhà vua và chính Torres đã liên tục kết liễu những hy vọng nhỏ nhoi nhất của đối thủ.

Hai bàn thắng của Torres vào lưới Atletico là sản phẩm của những pha phối hợp hoàn hảo. Đầu tiên là cú vẩy bóng kỹ thuật vào góc xa sau đường chuyền của Griezmann, sau đó là pha đi bóng vượt qua Pepe rồi dứt điểm quyết đoán. Cả hai bàn thắng của El Nino không quá đẹp, nhưng nó cho thấy đẳng cấp, nhạy cảm ghi bàn và sự tự tin của chân sút hàng đầu thế giới.

Sự tỏa sáng của Torres càng có ý nghĩa hơn, khi Atletico của anh phải đối đầu với Real Madrid (2 lần), Barcelona chỉ trong vòng có 8 ngày. Dù không còn ở đỉnh cao phong độ nhưng Torres vẫn luôn biết cách ghi bàn vào lưới đội bóng lớn, điều mà không nhiều tiền đạo làm được kể cả khi đang sung mãn nhất.

Hai bàn thắng của Torres đã nhấn chìm Real Madrid

Hai bàn thắng của Torres đã nhấn chìm Real Madrid

Sự tỏa sáng của Torres mang đến những niềm tin và hy vọng cho Atletico trong mùa giải hứa hẹn khó khăn này. Khi Mandzukic chưa thực sự đạt đến phong độ cao thì sự hiện diện của Torres không chỉ giúp HLV Simeone có thêm nhiều lựa chọn, mà cũng tăng tính cạnh tranh giữa các tiền đạo.

Torres năm nay đã 30 và anh tất nhiên không đạt được đẳng cấp như Aguero, Forlan, Falcao, Diego Costa hay chính mình cách đây 10 năm. Nhưng sở hữu Torres, Atletico có được chân sút giàu kinh nghiệm và quan trọng nhất, anh đang khao khát thể hiện mình hơn bao giờ hết để mơ ngày trở lại đội tuyển Tây Ban Nha.

Với bản thân Torres, anh được sống trong bầu không khí ấm áp vốn quá xa lạ từ khi anh cập bến Chelsea năm 2011 hay sống kiếp đời thừa tại Milan. Tại Calderon, anh được các đồng đội tạo điều kiện tối đa để tỏa sáng, khác xa với hình ảnh bị cô lập trong suốt giai đoạn tại Chelsea.

Ở Atletico, Torres không chịu gánh nặng của tiền đạo đắt giá nhất lịch sử Premier League. Chính HLV Simeone cũng không dồn cho anh quá nhiều áp lực và ông biết cách sử dụng anh đúng lúc, đúng thời điểm để Torres có được sự tự tin cao nhất mỗi khi ra sân.

Sự trở lại của Torres mang đến nhiều hy vọng cho Atletico

Sự trở lại của Torres mang đến nhiều hy vọng cho Atletico

Với thương vụ Torres, Atletico đã thành công rực rỡ về mặt tài chính khi tiền áo đấu của anh tăng đột phá. Nhưng CLB thành Madrid không mua anh để kinh doanh mà vẫn cần những khoảnh khắc tỏa sáng của El Nino để chinh phục những danh hiệu đỉnh cao.

Sau ba năm, Torres thực sự tìm lại được hạnh phúc và sự hưng phấn để chơi bóng, anh đã thoát khỏi được những áp lực vốn đã đè nặng trong thời gian thi đấu cho Chelsea. Với tình yêu đặc biệt của các CĐV, Torres càng có thêm nhiều động lực hơn để khẳng định việc anh trở lại Calderon không phải để dưỡng già.

Mối lương duyên Torres-Atletico tái hợp thực sự tốt cho cả hai và với các CĐV của Rojiblancos, không cảm nào tuyệt vời hơn khi được chứng kiến đứa con cưng một thời đang mang đến hy vọng về mùa giải hứa hẹn thành công mỹ mãn cho Atletico Madrid.

K.A