1. Dòng sự kiện:
  2. Hậu trường nhân vật thể thao

Tiền vệ Thanh Sơn: “U23 Bahrain là phép thử của U23 Việt Nam”

(Dân trí) - Trước buổi tập đầu tiên của U23 Việt Nam tại Thái Lan chiều 2/1, tiền vệ Trần Thanh Sơn có cuộc trao đổi với báo chí.

Mở đầu cuộc trao đổi, Thanh Sơn chia sẻ về tình hình ăn ở, tập luyện của đội sau khi có mặt tại Thái Lan: “Điều kiện ăn ở rất tốt, thời tiết hơi nắng, cũng ảnh hưởng chút, nhưng toàn đội đã làm quen với thời tiết để chuẩn bị tốt nhất.

Trong thời gian tập luyện ở TP HCM rất bổ ích cho chúng tôi. U23 Việt Nam làm quen với thời tiết để bước vào giải. Tôi xin khẳng định là toàn đội không gặp vấn đề gì về thời tiết, và đang bắt nhịp làm quen với giải đấu sắp tới”, Thanh Sơn nói.

Tiền vệ Thanh Sơn: “U23 Bahrain là phép thử của U23 Việt Nam” - 1

U23 Việt Nam tự tin trước cuộc đấu với U23 Bahrain vào ngày mai

Chia sẻ về chiến thuật của U23 Việt Nam, cầu thủ HA Gia Lai cho biết: “Thầy Park sẽ tập các tình huống cố định. Theo tôi thấy vừa rồi SEA Games hầu như chúng ta ghi bàn bằng tình huống cố định. Ghi bàn bằng những tình huống cố định là tốn ít mồ hôi nhất nên thầy sẽ chú trọng”.

Đánh giá về quân xanh Bahrain trong trận giao hữu diễn ra vào ngày 3/1, Thanh Sơn nói: “Đây chính là phép thử cho BHL, qua đó chọn ra thành phần tốt nhất cho giải tới”.

Trong ngày hôm nay, AFC đã lộ danh sách U23 Việt Nam, trong đó không có Đình Trọng và Mạnh Dũng, Thanh Sơn nói về việc này: “10 ngày trước trận đấu, các đội phải giửi danh sách để AFC làm thủ tục về mặt kỹ thuât, gồm 23 cầu thủ công bố trên trang chủ. Danh sách cuối cùng các đội có thể thay thế cầu thủ muộn nhất là 6 tiếng trước trận đầu tiên”.

Theo kế hoạch, HLV Park Hang Seo và các học trò sẽ tập luyện tại Bangkok cho đến ngày 6/1 sẽ di chuyển tới Buriram – địa điểm diễn ra 2 trận đầu tiên tại vòng bảng. Chiều nay (2/1), đội bước vào buổi tập đầu tiên trên đất Thái Lan.

Hoàng Quốc (từ Bangkok)

Dòng sự kiện: VCK U23 châu Á 2020