Thụy Điển - Ukraine (02h00 ngày 30/6): Sheva lao mình vào lửa

H.Long

(Dân trí) - HLV Shevchenko sẽ cùng Ukraine đối diện với thử thách lớn mang tên Thụy Điển trong trận đấu hôm nay.

* Trận đấu giữa Thụy Điển và Ukraine ở vòng 1/8 Euro 2020 diễn ra vào lúc 02h00 ngày 30/6 ở sân Hampden Park (Scotland).

Cách đây tròn 9 năm, trong trận đấu ở vòng bảng Euro 2012, Ukraine đã bất ngờ giành chiến thắng với tỷ số 2-1 trước Thụy Điển. Người hùng của đội bóng Đông Âu trong trận đấu hôm ấy, không ai khác chính là Shevchenko.

Đó là giải đấu lớn cuối cùng "Linh dương Đông Âu" trong màu áo Ukraine. Dù cho không thể giúp Ukraine vượt qua vòng bảng nhưng Sheva đã để lại kỷ niệm đẹp với cú đúp vào lưới Thụy Điển.

Thụy Điển - Ukraine (02h00 ngày 30/6): Sheva lao mình vào lửa - 1

HLV Shevchenko từng ghi cú đúp giúp đội tuyển Ukriane giành chiến thắng trước Thụy Điển ở Euro 2012.

Ở Hampden Park đêm nay, Shevchenko cũng có mặt nhưng không phải với tư cách cầu thủ, mà là HLV trưởng đội tuyển Ukraine. Anh sẽ gặp lại một vài gương mặt của Thụy Điển ở bên kia chiến tuyến như Sebastian Larsson, Mikael Lustig, Andreas Granqvist.

Tất nhiên, sự nghiệp HLV của Sheva chưa lừng lẫy như khi còn là cầu thủ. Nhưng có thực tế, anh là người đầu tiên giúp Ukraine lọt vào vòng knock-out Euro. Trước đó, ở hai kỳ Euro 2012 và Euro 2016, họ đều bị loại từ vòng bảng.

Nhưng điều đó không có nghĩa rằng Ukraine xuất sắc. Họ chỉ "may mắn" nằm chung bảng đấu với Bắc Macedonia. Và chỉ nhờ chiến thắng ấy trước đối thủ yếu ấy (thua Áo, Hà Lan), đội bóng Đông Âu mới có thể giành quyền đi tiếp nhờ nằm trong nhóm 4 đội xếp thứ ba xuất sắc nhất.

Rõ ràng, nếu đặt lên bàn cân, Ukraine không thể sánh được với Thụy Điển. Đội bóng Bắc Âu đã thi đấu vô cùng thuyết phục và đứng đầu bảng E (xếp trên cả Tây Ban Nha).

Sự đáng sợ của Thụy Điển đương nhiên nằm ở hàng thủ. Với những gì thể hiện, họ được đánh giá là một trong những đội bóng có hàng thủ tốt nhất giải đấu. Họ đã giữ sạch lưới trong hai trận đấu với Slovakia và Tây Ban Nha.

Thụy Điển - Ukraine (02h00 ngày 30/6): Sheva lao mình vào lửa - 2

Thụy Điển có lối chơi cực kỳ khó chịu ở Euro 2020.

Thế nhưng, hàng công của đội bóng này cũng vô cùng nguy hiểm. Dù chưa ghi bàn nhưng Alexander Isak đã tạo nên tầm ảnh hưởng nhất định khi thể hiện tốc độ và kỹ thuật cá nhân cực tốt. Tiền đạo trẻ này đã gợi lại hình ảnh của Ibrahimovic, với sự uy hiếp lớn cho khung thành của đối thủ.

Bên cạnh đó, Thụy Điển còn mũi nhọn khác là nhạc trưởng Emil Forsberg, người đã ghi 3 bàn thắng tính tới thời điểm này.

Dù sao thì ở vòng đấu này, HLV Shevchenko và các học trò không còn lựa chọn khác ngoài việc lao mình vào ngọn lửa để tìm đường sống. Tinh thần luôn là điểm mạnh của Ukraine và nó hoàn toàn có thể giúp họ tạo nên bất ngờ.

Trong đội hình Ukraine hiện tại cũng có một vài nhân tố đáng chú ý như Yarmolenko, Yaremchuk hay Malinovskiy. Liệu chăng, họ có thể tiếp bước ông thầy Shevchenko để giúp Ukaine thắng Thụy Điển như ở Euro 2012?

Đội hình dự kiến

Thụy Điển - Ukraine (02h00 ngày 30/6): Sheva lao mình vào lửa - 3

Dự đoán: Thụy Điển thắng 1-0