1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thực hư thông tin Phan Văn Đức bị treo giò trận gặp Trung Quốc

An An

(Dân trí) - Trong thông báo mới nhất được phát đi, VFF khẳng định đội tuyển Việt Nam không có cầu thủ nào phải nhận án treo giò ở trận tái đấu Trung Quốc ngày Mùng 1 Tết Nhâm Dần 2022.

Theo website của FIFA, Phan Văn Đức nhận thẻ vàng trong cả hai trận gặp Saudi Arabia (16/11/2021) và Australia (27/1/2022). Điều này đồng nghĩa với việc tiền vệ mang số áo 20 sẽ bị treo giò ở trận gặp Trung Quốc vào ngày 1/2 tới.

Tuy nhiên, trong thông báo mới đây, VFF khẳng định: "Theo thông báo của FIFA và AFC, đội tuyển Việt Nam sẽ có đầy đủ lực lượng cho trận đấu gặp Trung Quốc bởi không có trường hợp nào bị treo giò vì thẻ phạt".

Hiện tại, thông tin cập nhật thẻ vàng của Phan Văn Đức ở một số trang thống kê có sự trái ngược. Một số trang ghi Văn Đức nhận thẻ vàng nhưng một số trang khác lại không đề cập.

Thực hư thông tin Phan Văn Đức bị treo giò trận gặp Trung Quốc - 1
Phan Văn Đức vẫn thi đấu ở trận gặp Trung Quốc.

Đáng chú ý, trang chủ AFC vừa cập nhật Phan Văn Đức không phải nhận thẻ vàng. Hai cầu thủ nhận thẻ vàng trong trận đấu ngày 27/1 vừa qua chỉ có Matthew Leckie (Australia) và Phạm Xuân Mạnh.

Điều đáng nói là ở trận đấu này, người xem thấy khá rõ Phan Văn Đức nhận thẻ vàng ở phút 34 sau khi phạm lỗi ở biên phải với Martin Boyle. Tuy nhiên có vẻ như đây là một sai sót của truyền hình.

Như vậy, nếu không có gì thay đổi, Phan Văn Đức vẫn thi đấu trong trận gặp Trung Quốc. Tuy nhiên HLV Park Hang Seo vừa phải nói lời chia tay với tân binh Trần Phi Sơn.

"Hai hôm trước, trong quá trình tập luyện, dù không va chạm nhưng do mặt sân trơn trượt nên Phi Sơn gặp chấn thương. Ban đầu chúng tôi đánh giá chấn thương không đáng ngại, nhưng sau khi kiểm tra kỹ thì Phi Sơn bị tổn thương dây chằng chéo.

Toàn đội đã chia tay Phi Sơn. Đó là cầu thủ tốt, tôi rất tiếc, Tôi có kế hoạch sử dụng cậu ấy cho trận gặp Trung Quốc. Hy vọng Phi Sơn có thể sớm góp mặt ở những giải đấu tới", HLV Park Hang Seo cho biết.

Thực hư thông tin Phan Văn Đức bị treo giò trận gặp Trung Quốc - 2
Trần Phi Sơn chia tay đội tuyển Việt Nam vì chấn thương.

Ngoài Phi Sơn, ông Park cũng không thể sử dụng Quế Ngọc Hải do trung vệ này vừa mắc Covid-19.

Trong hôm nay, đội tuyển Việt Nam làm xét nghiệm RT-PCR Covid-19 lần cuối trước trận gặp Trung Quốc. Kết quả cuối cùng là cơ sở để HLV Park chốt danh sách đăng ký chính thức cho trận đấu.

Đánh giá về trận đấu, HLV Park Hang Seo nói: "Trung Quốc có chiến thuật và sự chuẩn bị tốt hàng đầu châu Á. Họ cũng có những CLB mạnh tầm châu lục. Với dân số hơn 1 tỷ dân nên Trung Quốc có nguồn tài nguyên, nguồn lực con người, sự đầu tư hàng đầu thế giới.

Thể hình, thể lực của cầu thủ Trung Quốc cũng khá tốt. Họ chơi bóng hai biên rất nhanh, sử dụng những cầu thủ có tốc độ ở hai biên, phản công và phòng ngự đều rất tốt.

Ngày mai gặp Trung Quốc là một trận đấu đặc biệt. Người dân Việt Nam rất chú trọng ngày mùng 1 Tết. Tôi và các cầu thủ có sự chuẩn bị tốt cho trận đấu này, với quyết tâm giành chiến thắng".

Thực hư thông tin Phan Văn Đức bị treo giò trận gặp Trung Quốc - 3