1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được vào sân, FLC Thanh Hóa bị Nam Định cầm hòa

(Dân trí) - Được vào sân ở những phút cuối hiệp 1, thủ thành Bùi Tiến Dũng không thể giúp FLC Thanh Hóa có chiến thắng, khi để Nam Định cầm hòa 2-2 ở vòng 22 V-League 2018.

Tiếp đội bóng đang đứng áp chót trên sân nhà, Thanh Hóa quyết tâm giành trọn 3 điểm để tiếp tục hy vọng giành ngôi Á quân ở mùa giải năm nay.


Thủ môn Bùi Tiến Dũng được vào sân ở cuối hiệp 1 - Ảnh: Gia Hưng

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được vào sân ở cuối hiệp 1 - Ảnh: Gia Hưng

Tuy nhiên, sự quyết tâm của đội chủ nhà ngay lập tức bị dội một gáo nước lạnh, khi thủ thành Bửu Ngọc mắc lỗi rất ngớ ngẩn. Xuất phát từ đường bóng dài ở phút thứ 3, một cầu thủ Nam Định đánh đầu không nguy hiểm nhưng Bửu Ngọc có pha băng lên hất bóng vào chân cầu thủ Mạnh Cường. Không bỏ lỡ cơ hội ngon ăn, cầu thủ đội khách đã sút tung lưới Thanh Hóa.

Chơi khá bế tắc, phút 32, FLC Thanh Hóa đưa Đình Đồng vào sân thay cho Văn Nam. Trọng Hoàng vắng mặt, tuyến giữa của FLC Thanh Hóa đang gặp vấn đề thực sự. Trong khi đó, Nam Định chơi rất tự tin. Phút 34, Diogo đánh đầu tung lưới FLC Thanh Hóa, nhưng trọng tài đã căng cờ báo việt vị.

Chỉ 2 phút sau, Rimario solo qua 3 hậu vệ Nam Định, anh dứt điểm trúng tay Esele nhưng Đình Tùng kịp lao vào đệm bóng tung lưới trống, gỡ hòa 1-1 cho đội bóng xứ Thanh. Trước khi hiệp 1 khép lại, Bửu Ngọc bị đau, thủ môn Olympic Việt Nam Bùi Tiến Dũng đã vào sân.


FLC Thanh Hóa đã ghi được 2 bàn thắng dẫn ở trận đấu này - Ảnh: Gia Hưng

FLC Thanh Hóa đã ghi được 2 bàn thắng dẫn ở trận đấu này - Ảnh: Gia Hưng

Đầu hiệp 2, FLC Thanh Hóa lập tức ép sân, tuy nhiên có ít pha bóng nào thực sự nguy hiểm bên phía khung thành Nam Định. Phút 76, Minh Tuấn ngã trong vòng cấm của Nam Định nhưng không có tiếng còi nào cất lên. Phút 84, Minh Tuấn sút bóng trúng cột dọc Nam Định.

Phút 85, Rimario thâm nhập vòng cấm Nam Định, anh tung cú sút chân phải chéo góc nâng tỷ số lên 2-1 cho FLC Thanh Hóa. Ngay sau tình huống này, Rimario bị nhận thẻ vàng thứ 2 và phải rời sân.


Nam Định (trắng) giành được 1 điểm quan trọng tại Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng

Nam Định (trắng) giành được 1 điểm quan trọng tại Thanh Hóa - Ảnh: Gia Hưng

Tưởng như trận đấu kết thúc với chiến thắng cho Thanh Hóa thì ở những phút bù giờ, cầu thủ vừa vào sân Văn Thuận vô lê tung lưới thủ thành Tiến Dũng, ấn định tỷ số hòa 2-2 ở vòng 22 Nuti Cafe V-League 2018.

Đội hình xuất phát

FLC Thanh Hóa: Bửu Ngọc, Văn Nam, Xuân Hưng, Văn Đại, Xuân Cường, Hoàng Thịnh, Omar, Rimario, Văn Thắng, Đình Tùng.

Nam Định: Esele, Hạ Long, Quốc Hường, Sỹ Minh, Minh Tuấn, Mạnh Cường, Hữu Định, Văn Quý, Viết Tú, Hữu Quý, Diogo.

Thủ môn Bùi Tiến Dũng được vào sân, FLC Thanh Hóa bị Nam Định cầm hòa - 4

Hà Nguyên