1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Danh hiệu cầu thủ châu Á:

Thiếu vắng những ngôi sao hàng đầu

(Dân trí) - Cầu thủ người Hàn Quốc hiện đang chơi cho Manchester United, Park Ji-Sung, và nhiều ngôi sao châu Á khác hiện đang thi đấu cho các CLB châu Âu buộc phải ngậm ngùi nhìn danh hiệu cầu thủ châu Á của năm về tay người khác chỉ vì họ không thể tới Malaysia nhận giải thưởng vào đúng hôm trao giải.

Như vậy, đúng như lời đe dọa của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), trong danh sách những ứng viên để tranh giải thưởng vào hôm thứ Hai tới đây đã không hề có mặt những ứng cử viên sáng giá, những ngôi sao lớn của châu Á đang tỏa sáng tại bầu trời châu Âu. Ngoài Park Ji-sung (MU) và Hideotoshi Nakata (Bolton Wanderer), cầu thủ đoạt giải năm ngoái Ali Karimi (Bayern Munich) và tiền đạo Shunsuke Nakamura (Celtic) cũng không có tên trong danh sách.

 

Phát ngôn viên của AFC khẳng định: "Sự hiện diện của các cầu thủ là điều cốt yếu để tăng giá trị của giải thưởng. Ngay từ lần đầu tiên trao giải thưởng, chúng tôi đã quy định rất rõ ràng rằng những cầu thủ sẽ chỉ được nhận giải nếu tham dự lễ trao giải. Chúng tôi cần phải có một tiêu chuẩn".

 

Chính vì những tiêu chuẩn được đặt ra đó mà rất nhiều ngôi sao hàng đầu châu Á khó có thể đáp ứng được khi vào 30/11 tới diễn ra hàng loạt trận đấu quan trọng trên các sân có châu Âu.

 

Cầu thủ châu Á của năm sẽ được lựa chọn bởi những HLV đội tuyển quốc gia của 45 nước thành viên và những thành viên ủy ban chấp hành AFC. Trong danh sách những ứng viên cho giải thưởng cầu thủ châu Á của năm có những cầu thủ như tiền đạo Sami Al Jaber (CLB Al Hilal) người Arab Saudi và tiền đạo người Uzebekistan Maksim Shatskikh (Dynamo Kiev). Cũng có tên trong danh sách này còn có cầu thủ Hamad Al Montashari của Arab Saudi, cầu thủ mới nổi lên tại giải Champions League châu Á trong màu áo của đội Al Ittihad.

 

Những giải thưởng khác cũng sẽ được giới thiệu vào đêm trao giải bao gồm giải thưởng Đội bóng châu Á 2005. Những ứng viên cho danh hiệu này gồm có Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc và Arab Saudi. 2 CLB Al Ain của Những tiểu vương quốc Arab thống nhất và CLB Al Ittihad của Arab Saudi là 2 ứng viên cho danh hiệu CLB của năm

 

Danh hiệu Nữ cầu thủ châu Á 2005 là sự lựa chọn giữa 3 ứng cử viên sáng giá gồm Ma Xiaoxu của Trung Quốc và Hara Natasugo cùng Nagasato Asano của Nhật Bản.

 

Thu Hương