1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

"Thiên thần nước Nga" khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic

H. Long

(Dân trí) - Vận động viên (VĐV) xinh đẹp người Nga, Kamila Valieva đã bật khóc sau khi hoàn thành bài thi ở nội dung trượt băng nghệ thuật ở Olympic mùa Đông 2022.

Kamila Valieva đã trải qua hành trình khá gian nan ở Olympic mùa Đông Bắc Kinh 2022. Cách đây vài ngày, cô đã giành Huy chương vàng (HCV) đồng đội ở nội dung trượt băng nghệ thuật. Mặc dù vậy, sau đó, Ban tổ chức đã quyết định tạm hoãn trao giải cho Kamila Valieva vì cô bị phát hiện dương tính với chất cấm Trimetazidine.

Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 1

Kamila Valieva bật khóc sau khi hoàn thành bài thi ở nội dung đơn nữ trượt băng nghệ thuật ở Olympic Bắc Kinh 2022.

Sau đó, Tòa án thể thao (CAS) đã quyết định dỡ bỏ lệnh cấm thi đấu ở Olympic Bắc Kinh 2022 với cô. CAS cho biết rằng trường hợp của Kamila Valieva là ngoại lệ. Họ xếp VĐV 15 tuổi này vào nhóm "cần được bảo vệ" vì cô vẫn đang ở độ tuổi vị thành niên.

Chính vì lẽ đó, Kamila Valieva mang rất nhiều cảm xúc khi bước vào phần thi ở nội dung đơn nữ trượt băng nghệ thuật. Sau khi kết thúc bài thi, VĐV ở xứ Bạch dương đã không kìm được những giọt nước mắt. Cảm xúc trong cô đã thực sự vỡ òa sau chuỗi ngày khó khăn vừa qua.

Kamila Valieva đã hoàn thành phần thi của mình rất tốt. Cô đã giành 82,16 điểm và là VĐV có điểm số cao nhất. Vào hôm nay, người đẹp 15 tuổi sẽ bước vào phần thi thứ hai. Khác với lần trước, cô hoàn toàn đủ điều kiện để nhận huy chương sau khi được CAS dỡ bỏ lệnh cấm.

Chia sẻ trước báo giới, Kamila Valieva thừa nhận đã trải qua những ngày tháng nặng nề. Cô chia sẻ: "Tôi đang trải qua những ngày tháng vô cùng khó khăn. Tôi rất hạnh phúc nhưng vô cùng mệt mỏi".

Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 2

Kamila Valieva đã hoàn thành phần thi của mình với số điểm cao nhất là 82,16 điểm.

Trước đó, Ban tổ chức đã căn cứ vào mẫu thử của Kamila Valieva cách đây 2 tháng (khi thi đấu ở giải trượt băng ở Estonia). Thời điểm ấy, cô bị phát hiện dương tính với chất Trimetazidine (bị đưa vào danh mục cấm từ năm 2014, có tác dụng tăng lượng máu cho tim). Tuy nhiên, điều đáng nói ở chỗ, trước Olympic mùa Đông, Kamila Valieva không hề được yêu cầu kiểm tra thêm một lần nào nữa.

Một quan chức của Ủy ban Olympic thế giới (IOC) cho biết Kamila Valieva có thể bị nhiễm chất Trimetazidine từ thuốc của ông cô. Trong khi đó, HLV của VĐV 15 tuổi này, bà Eteri Tutberidze khẳng định học trò của mình "chắc chắn vô tội".

Chiêm ngưỡng màn trình diễn của Kamila Valieva:

Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 3
Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 4
Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 5
Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 6
Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 7
Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 8
Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 9
Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 10
Thiên thần nước Nga khóc nức nở khi thi đấu ở Olympic - 11