1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thiên tài… “lười” Messi

(Dân trí) - Messi chạy cực ít nhưng lại đạt hiệu quả tối đa. Điều đó cho thấy tố chất thiên tài của “siêu sao” người Argentina.

Albert Einstein từng nói: “Thiên tài chỉ có 1% năng khiếu bẩm sinh, 99% khổ luyện chăm chỉ”. Tuy nhiên, câu nói ấy có vẻ không đúng ở Messi. Thực tế, El Pulga rất “lười” trên sân nhưng luôn đạt hiệu quả tối đa.

Messi di chuyển trên quãng đường ít thứ 2 ở Barcelona
Messi di chuyển trên quãng đường ít thứ 2 ở Barcelona

Bằng chứng, trong trận đấu với Arsenal vừa qua, Messi chính là cầu thủ hay nhất trận đấu nhưng ít ai biết rằng “siêu sao” người Argentina chỉ chạy trên quãng đường 8,402 km, tức chỉ hơn đúng thủ thành Ter Stegen (4,457 km).

So với hai đối tác trên hàng công là Neymar, Luis Suarez, quãng đường di chuyển của Messi ngắn hơn rất nhiều. Cụ thể, Neymar đã di chuyển 10,258 km, trong khi đó con số này của Luis Suarez là 10,216 km. Người chạy nhiều nhất của Barcelona ở trận đấu vừa qua là Iniesta đạt 11,490 km.

Tính từ đầumùa, trung bình, mỗi trận Messi chỉ chạy 7,9 km, kém xa với với C.Ronaldo (9km). Tổng quãng đường Messi di chuyển ở Champions League chỉ là 31,625 km, bằng một nửa so với C.Ronaldo (64,085 km).

Tố chất thiên tài của Messi ở chỗ cầu thủ này luôn biết chọn thời điểm để bung sức và đưa ra “cú đâm chí mạng” cho đối phương. Bình luận về Messi, tờ Sport viết: “Messi không cần phải chạy quá nhiều để quyết định trận đấu. Tiền đạo người Argentina luôn biết cách dự trữ năng lượng và chỉ bung ra ở thời điểm thích hợp”.

H.Long