1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thêm một tiết lộ kinh hoàng, vạch trần bí mật động trời của thể thao Mỹ

H.Long

(Dân trí) - Sau McKayla Maroney, tới lượt Simone Biles đã lên tiếng về việc bị lạm dụng tình dục ở môn thể dục dụng cụ Mỹ.

Cách đây vài ngày, nhà vô địch Olympic 2012, McKayla Maroney từng tiết lộ rằng cô bị lạm dụng tình dục khi ở tuổi vị thành niên và bị ép tập luyện, thi đấu dù bị dính chấn thương.

Những phát biểu này đã khiến cho làng thể thao Mỹ thực sự chấn động. Những góc khuất trong thế giới thể thao (đặc biệt là thể dục dụng cụ) Mỹ đang dần bị phơi bày.

Thêm một tiết lộ kinh hoàng, vạch trần bí mật động trời của thể thao Mỹ - 1

Simone Biles thừa nhận bỏ cuộc ở Olympic 2020 vì bị ám ảnh lạm dụng tình dục trong quá khứ.

Hôm qua, tới lượt VĐV số 1 của môn thể dục dụng cụ Mỹ ở thời điểm này, Simone Biles đã lên tiếng về vấn đề bị lạm dụng tình dục.

Simone Biles từng được kỳ vọng sẽ là "mỏ vàng" của thể thao Mỹ ở Olympic 2020 nhưng cô đã thi đấu thất vọng khi chỉ giành huy chương đồng. Thậm chí, Simone Biles còn xin bỏ cuộc ở các nội dung sở trường là nội dung đồng đội và cá nhân toàn năng.

Chia sẻ trong cuộc trả lời phỏng vấn với người dẫn chương trình Hoda Kotb, Simone Biles nhấn mạnh rằng việc bị ám ảnh vì lạm dụng tình dục khiến cô không có tinh thần tốt, nên đã bỏ cuộc ở Olympic.

Simone Biles chia sẻ: "Bây giờ tôi vẫn nghĩ về nó (việc bị lạm dụng tình dục). Không hiểu sao nó vẫn vương vấn trong đầu tôi. Nó đã tạo ra áp lực vô hình cho tôi khi thi đấu ở Olympic.

Thật khó để hồi tưởng lại những trải nghiệm này. Điều đó càng làm trái tim tôi tan nát. Tôi thực sự bị ám ảnh bởi thực tế rằng sau khi thi đấu xong ở Olympic, tôi sẽ phải trở về nơi mà tôi từng bị lạm dụng".

Thêm một tiết lộ kinh hoàng, vạch trần bí mật động trời của thể thao Mỹ - 2

Simone Biles là niềm hy vọng số 1 của thể dục dụng cụ Mỹ ở Olympic 2020.

Simone Biles từng kể thêm về nỗi ám ảnh của mình trong bài trả lời phỏng vấn khác. Cô nói: "Tôi từng giống như một kẻ trầm cảm. Không dám ra khỏi phòng. Tôi gần như không tiếp xúc với ai.

Tôi từng phải chọn những giấc ngủ để thoát khỏi những suy nghĩ hiện tại. Ngủ gần như là chết ở thời điểm đó. Do đó, Tôi chỉ biết ngủ để trốn tránh tất cả. Đôi khi, một chấn thương ngoài thể xác, bạn chỉ cần 4-6 tuần hồi phục. Nhưng còn vết thương tinh thần thì sao? Chẳng có giới hạn nào để điều trị cả. Bạn luôn phải gồng mình mỗi ngày".

Một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc luôn sống trong trạng thái sợ hãi vì quá khứ có thể khiến cho bất cứ ai cũng có thể "nổ tung" ở thời điểm nào đó, Bác sĩ Laura McGuire, người nghiên cứu về vấn đề sức khỏe tình dục, thừa nhận rằng những tổn thương về tâm lý (sau khi bị lạm dụng tình dục) có thể nguy hiểm hơn chấn thương ngoài cơ thể.

"Những nạn nhân thường tìm mọi cách để ngăn chặn và muốn xóa bỏ ký ức tồi tệ. Chỉ như vậy họ mới có thể tiến về phía trước. Thế nhưng, đôi khi, họ bị tê liệt bởi những ký ức đó" - bà Laura McGuire chia sẻ.

Trong khi đó, Trung tâm Tài nguyên Bạo lực Tình dục Quốc gia Mỹ viết: "Ngay cả khi ký ức dần phai mờ thì việc bị tấn công tình dục vẫn có thể ảnh hưởng tới cuộc sống hàng ngày của các nạn nhân. Thậm chí, nó có thể ảnh hưởng tới sức khỏe, rối loạn chuyển hóa hay nguy hiểm hơn là bị trầm cảm".

Thêm một tiết lộ kinh hoàng, vạch trần bí mật động trời của thể thao Mỹ - 3

Bác sĩ Larry Nassar nhận án 175 năm tù vì lạm dụng tình dục 150 VĐV (hầu hết ở tuổi vị thành niên).

Trước đó, vào năm 2018, bác sĩ Larry Nassar đã phải nhận án 175 năm tù vì lạm dụng tình dục với 150 VĐV (trong đó có McKayla Maroney và Simone Biles). Ngoài ra, HLV thể dục dụng cụ, John Geddert đã tự tử vào tháng Hai năm nay sau khi dính líu tới nhiều cáo buộc liên quan tới môi giới và tấn công tình dục với những cô gái vị thành niên.

Rất có thể, trong thời gian tới, rất nhiều VĐV khác sẽ công khai, đưa chuyện này ra ánh sáng. Điều này khiến cho uy tín của thể thao Mỹ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Điều đáng nói là trong một thời gian dài, Liên đoàn thể dục dụng cụ Mỹ (USAG) biết chuyện này nhưng họ đều tìm mọi cách để "chặn họng" những VĐV. Sau khi vụ việc được phanh phui, họ đã phủi sạch trách nhiệm.

Trong khi đó, Ủy ban Olympic Mỹ (USOC) cũng không cho phép các VĐV liên tiếp. Họ đã đưa ra quy định những điều mà họ không nên làm hoặc không được phép nói.

Dòng sự kiện: Olympic Tokyo