1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thế giới phẫn nộ trước vụ quan chức FIFA tham nhũng

(Dân trí) - Làng túc cầu thực sự rúng động khi 7 quan chức cao cấp FIFA bị bắt vì tham nhũng hàng triệu USD. Trong số những cái tên bị bắt giữ có cả ông Jeffrey Webb - Phó chủ tịch FIFA kiêm chủ tịch LĐBĐ khu vực CONCACAF.

Hoàng tử Ali Bin Al Hussein, Phó chủ tịch FIFA và là đối thủ nặng ký nhất đối với đương kim chủ tịch Sepp Blatter cho đợt bầu cử sắp tới, là một trong những người đầu tiên phản ứng: “Hôm nay là một ngày buồn cho bóng đá”.

Thế giới phẫn nộ trước vụ quan chức FIFA tham nhũng
Uy tín của Hoàng tử Hussein đang lên rất cao trước bầu cử Chủ tịch FIFA nhờ vụ tham nhũng bị phanh phui

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Anh, ông Greg Dyke: “Chúng ta nhận biết được rằng những diễn biến vừa xảy ra rất nghiêm trọng đối với FIFA và bộ máy lãnh đạo hiện tại. Chúng tôi dự kiến sẽ bầu cho hoàng tử Ali và sẽ không có gì ngạc nhiên sau nếu trong cuộc bầu cử tới FA bỏ phiếu cho ông ấy. Tuy nhiên, liệu đây có phải là thời điểm thích hợp để tổ chức bầu cử lại là chuyện khác. Rõ ràng mọi thứ đang thay đổi rất nhanh chóng.”

Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA: “UEFA thật ngạc nhiên và đau buồn với Liên đoàn bóng đá thế giới vì những gì vừa xảy ra tại Zurich. Bây giờ cần chờ đợi để biết thêm thông tin. UEFA sẽ tiến hành cuộc họp không chính thức của ban chấp hành tại Warsaw trước trận chung kết Europa League”.

Bộ trưởng tư pháp Mỹ Loretta Lynch: “Cáo buộc tham nhũng tràn lan, có hệ thống và ăn sâu từ nước ngoài cho tới ở đây, tại Mỹ. Chuyện lợi dụng chức vụ để ăn hối hộ hàng triệu USD đã kéo dài ít nhất phải hai thế hệ lãnh đạo FIFA.”

HLV Arsenal Arsene Wenger: “FIFA - Một nỗi xấu hổ. Chúng ta nên tự hỏi điều gì đã khiến cảnh sát phải vào cuộc.”

Cựu GĐĐH FA Mark Palios: “Cá nhân tôi nghĩ rằng họ nên tạm hoãn cuộc bầu cứ chủ tịch FIFA. Trong quá khứ, FIFA từng nói nếu có hành vi gian lận, tham nhũng (trong đăng cai World Cup) được chứng minh họ sẽ cải tổ. Bây giờ tôi đang chờ điều đó.”

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Pháp, Thiriez Pháp nói trên kênh Europe 1: “Tôi rất sốc và đau đớn vì việc này. Những vụ bắt giữ như thế này sẽ phát đi hình ảnh tồi tệ về bóng đá.”

Cựu danh thủ Gary Lineker: “Không một tổ chức nào trên thế giới có tình trạng tham nhũng tồi tệ hơn FIFA được. Nếu còn chút tự trọng, Blatter nên cuốn xéo ngay.”

Bộ trưởng Tư pháp Đức, Heiko Maas: "Vụ việc cần được làm sáng tỏ. Người hâm mộ có quyền đòi hỏi sự trong sạch. Tham nhũng không có chỗ trong bóng đá.”

Cựu chủ tịch Liên đoàn bóng đá Đức, Theo Zwanziger: “Thật là ô uế. Vấn đề sẽ không được giải quyết nếu Sepp Blatter còn tại vị. Vấn đề này mang tính hệ thống, có quá nhiều người chỉ chăm chăm làm giàu cho bản thân.”

Duy Khánh