Thay đổi bất ngờ người cầm cờ đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games

An An

(Dân trí) - Sau khi thay người châm đuốc SEA Games trong lễ khai mạc, đoàn thể thao Việt Nam cũng thay người cầm cờ khi diễu hành trên SVĐ quốc gia Mỹ Đình tối nay.

Ban Tổ chức SEA Games 31 đã quyết định chọn kình ngư Nguyễn Huy Hoàng - người từng giành HCV Olympic trẻ 2018, HCB Asiad 18, HCV SEA Games 28 và 30 là người nhận trọng trách cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam trong lễ khai mạc.

Thay đổi bất ngờ người cầm cờ đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games - 1

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19h00 ngày 12/5 (ảnh: Tiến Tuấn).

Trong khi đó, VĐV Vũ Thành An sẽ vinh dự được đọc lời tuyên thệ tại Lễ khai mạc. Hai VĐV Huy Hoàng và Thành An đổi nhiệm vụ cho nhau.

Kiếm thủ Vũ Thành An trước đó có 2 lần cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games 29 năm 2017 Malaysia và SEA Games 30 năm 2019. Kiếm thủ của Hà Nội cũng nhận vinh dự thực hiện nghi lễ này tại Olympic Rio 2016 tại Brazil và ASIAD 2018 ở Indonesia.

Theo ghi nhận trong lễ tổng duyệt khai mạc SEA Games 31, Ban tổ chức cũng thay đổi trọng tài tuyên thệ. Phương án ban đầu là trọng tài Nguyễn Thị Ngọc Hoa của môn bóng chuyền, nay đổi sang là trọng tài quốc tế Phan Thị Ngọc Linh của môn Muay sẽ nhận nhiệm vụ này.

Như vậy, Ban tổ chức SEA Games đã có khá nhiều thay đổi về kịch bản so với kế hoạch ban đầu.

Đáng chú ý nhất là người châm ngọn đuốc thắp sáng SEA Games 31 được giao cho VĐV từng giành HCV Asiad 18 môn điền kinh Quách Thị Lan chứ không phải xạ thủ Hoàng Xuân Vinh. Xạ thủ Quân đội là người trao đuốc cho Quách Thị Lan, như một cách thể hiện sự kế thừa của thể thao Việt Nam.

Thay đổi bất ngờ người cầm cờ đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games - 2

Buổi tổng duyệt lễ khai mạc SEA Games 31 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Tại SEA Games 31, nhà vô địch Olympic Hoàng Xuân Vinh chuyển sang làm công tác huấn luyện, cụ thể là làm HLV trưởng tuyển bắn súng Việt Nam. Còn Quách Thị Lan là niềm hy vọng HCV ở 4 nội dung gồm 400m, 400m rào, 4x400m tiếp sức hỗn hợp và 4x400m tiếp sức nữ.

Nhóm rước đuốc cũng có sự thay đổi đáng chú ý khi Nguyễn Ánh Viên không thể tham dự. Như vậy, nhóm này có cựu võ sĩ taekwondo Trần Hiếu Ngân (HCB Olympic 2000), cựu lực sĩ cử tạ Hoàng Anh Tuấn (HCB Olympic 2008), cựu VĐV cử tạ Trần Lê Quốc Toàn (HCĐ Olympic 2012), Nguyễn Thị Tĩnh (điền kinh), Nguyễn Thúy Hiền (vô địch thế giới wushu), Lê Bích Phương (HCV Asiad môn karatedo) và Hoàng Xuân Vinh (HCV, HCB Olympic 2016).

Ban Tổ chức cho biết hiện đã bổ sung thêm số lượng VĐV tham gia rước cờ SEA Games. Trước đây chỉ có 6 VĐV gồm: Đỗ Thị Ánh Nguyệt - HCV SEA Games 30 môn bắn cung; Dương Thúy Vi - HCV Asiad 14 môn wushu; Nguyễn Thùy Linh - môn cầu lông; Nguyễn Thị Mỹ Hạnh - HCĐ Asiad 18 môn vật tự do; Nguyễn Văn Trí - HCV Asiad 18 môn pencak silat; Trần Nhật Hoàng - 3 HCV SEA Games 30 môn điền kinh.

Ba VĐV được bổ sung vào nhóm rước cờ có Phùng Thị Huệ - HCV thế giới môn jujitsu, Nguyễn Thanh Liêm - HCV thế giới môn vovinam, Hoàng Văn Nam - HCĐ châu Á môn vật tự do.

Nhóm VĐV rước cờ Đông Nam Á cũng bổ sung thêm 2 VĐV của môn vovinam, vật tự do (trước đây có 6 VĐV, trong đó có nhà vô địch châu Á môn nhảy xa Bùi Thị Thu Thảo).

Lễ khai mạc SEA Games 31 sẽ diễn ra vào lúc 19h ngày 12/5 tại SVĐ quốc gia Mỹ Đình. Buổi lễ dự kiến kéo dài trong khoảng thời gian 120 phút với chương trình nghệ thuật gồm 3 chương, gồm: Việt Nam thân thiện, Đông Nam Á mạnh mẽ và Đông Nam Á tỏa sáng.

Thay đổi bất ngờ người cầm cờ đoàn Việt Nam ở lễ khai mạc SEA Games - 3