1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Vòng 1 V-League 2015

Thanh Hóa ngược dòng đánh bại SHB Đà Nẵng

(Dân trí) - Vượt lên dẫn trước ở hiệp 2, nhưng SHB Đà Nẵng đã thua Thanh Hóa 1-2 trên sân khách ở ngày mở màn V-League 2015. Người ghi bàn cho đội bóng xứ Thanh là Đình Tùng và Cao Sỹ Cường.

Vòng 1 V-League 2015

Ngày 4/1

16h, sân Cần Thơ: Cần Thơ 0–0 Quảng Nam

16h, sân Thanh Hóa: Thanh Hóa 2–1 SHB Đà Nẵng

16h30, sân Vinh: SL Nghệ An 0–3 Hải Phòng

17h, sân Bình Dương: B.Bình Dương 6–1 Đồng Tháp

17h, sân Đồng Nai: Đồng Nai 0–2 Than Quảng Ninh

17h, sân Hàng Đẫy: Hà Nội T&T 1–1 ĐT Long An

17h, sân Pleiku: HA Gia Lai 4–2 S.Khánh Hòa

 
V-League 2015 có nhiều sự thay đổi về chính sách cầu thủ, khi chỉ có 2 người thuộc diện ngoại binh, nhập tịch được ra sân trong một CLB. SHB Đà Nẵng và Thanh Hóa là đội chịu nhiều ảnh hưởng nhất ở chính sách này, tuy nhiên cả hai đội đều có được lực lượng mạnh trong cuộc đấu ở sân Thanh Hóa.

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Gia Hưng

Trận đấu diễn ra khá căng thẳng và quyết liệt - Ảnh: Gia Hưng

Nhờ lực lượng được đánh giá nhỉnh hơn, SHB Đà Nẵng đã ép sân ngay từ đầu, tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm. Nhưng mãi đến hiệp 2, sức ép của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức mới được cụ thể hóa với pha ghi bàn của Gomez.

Nhưng Thanh Hóa đã kịp bừng tỉnh để ghi liền hai bàn thắng nhờ công Đình Tùng, Cao Sỹ Cường để giành chiến thắng 2-1. Đây là 3 điểm có ý nghĩa tinh thần rất lớn với CLB xứ Thanh trong mùa giải V-League 2015 hứa hẹn đầy căng thẳng.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, SHB Đà Nẵng đẩy cao đội hình và gia tăng sức ép lên khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi. Không có Huỳnh Quốc Anh trên sân, Vũ Phong chính là cầu thủ được đánh giá cao nhất trên hàng công đội bóng sông Hàn.

SHB Đà Nẵng có được sự chủ động hoàn toàn về thế trận nhưng họ vẫn chưa cụ thể hóa những pha bóng cố định thành cơ hội ăn bàn. Hàng thủ Thanh Hóa dưới sự chỉ huy của Van Bakel đang vô hiệu hóa tốt những tình huống tạt bóng vào vòng 16m50.

SHB Đà Nẵng (trắng) là đội vượt lên dẫn trước - Ảnh: Gia Hưng

SHB Đà Nẵng (trắng) là đội vượt lên dẫn trước - Ảnh: Gia Hưng

Trong khi đó trên hàng công SHB Đà Nẵng, tiền đạo Pejic của đội khách vẫn chưa có pha phối hợp hay dứt điểm nào chú ý về phía cầu môn của Vĩnh Lợi. Thanh Hóa chơi khá rắn và phút 16, Đình Tùng nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với cầu thủ của SHB.Đà Nẵng ở bên cánh trái.

4 phút sau, đến lượt thủ quân Nguyên Sa nhận thẻ vàng sau lỗi kéo áo khá thô với Đình Tùng. Trong những phút tiếp theo của hiệp 1, cả hai đội chơi khá máu lửa nhưng không có được sự sắc sảo đáng kể trong tấn công, nên không có cơ hội nào thực sự rõ rệt được tạo ra.

Sang hiệp 2, SHB Đà Nẵng là đội chơi ép sân hơn và phút 51, xuất phát từ pha phá bóng thiếu dứt khoát của hậu vệ Thanh Hóa, Pejic đẩy bóng đúng đà băng xuống của Gomez và cầu thủ mang áo số 20 này đã có tình huống dứt điểm gọn gàng về góc xa. 1-0 khá dễ dàng cho đội khách SHB.Đà Nẵng.

Bàn thua khiến Thanh Hóa bừng tỉnh, họ đẩy cao tốc độ trận đấu nhằm tìm kiếm bàn gỡ. Tuy nhiên, hàng thủ SHB Đà Nẵng dưới sự chỉ huy của thủ quân Phước Vĩnh đã chơi đầy ổn định, đồng thời ngặn chặn hiệu quả sự nguy hiểm của mũi nhọn Timothy.

Thanh Hóa ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 2-1- Ảnh: Gia Hưng

Thanh Hóa ngược dòng giành thắng lợi chung cuộc 2-1- Ảnh: Gia Hưng

Lợi thế về thể lực đã giúp Thanh Hóa chơi lấn lướt và đến phút 67, sau pha tạt bóng của đồng đội bên cánh phải, Đình Tùng đã cân bằng tỷ số 1-1 cho đội chủ nhà Thanh Hóa sau pha đánh đầu về góc xa. Thủ thành Văn Hưng đã chạm được tay vào bóng, nhưng không thể giúp Đà Nẵng tránh được bàn thua.

Bàn gỡ hòa bất ngờ giúp Thanh Hóa có được sự hưng phấn và đến phút 79, tiền vệ Cao Sỹ Cường tung cú dứt điểm ở cự ly gần không cho thủ môn Văn Hưng cơ hội cản phá, giúp đội chủ nhà vượt lên dẫn 2-1.

Trong những phút còn lại của trận đấu, dù chơi đầy nỗ lực nhưng thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức không thể lật ngược thế cờ và chấp nhận thua chung cuộc 1-2. Đây là sự khởi đầu không thực sự tốt của đội bóng được coi là ứng cử viên vô địch cho Toyota V-League 2015.

Đội hình xuất phát

Thanh Hóa: Vĩnh Lợi, Van Bakel, Đinh Tùng, Tấn Đạt, Sỹ Cường, Văn Thanh, Timothy, Quý Sửu, Văn Tân, Văn Phong, Đức Tuấn.

SHB Đà Nẵng: Văn Hưng, Quang Trung, Huy Toàn, Phước Vĩnh, Minh Tâm, Nguyên Sa, Vũ Phong, Gomez, Duy Lam, Pejic, Anh Khoa.

M.A