1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

“Thần đồng” Suphanat: “U22 Thái Lan muốn giành Huy chương vàng SEA Games 30”

(Dân trí) - Phát biểu trước trước khi cùng U22 Thái Lan tham dự SEA Games 30 tại Philippines, “thần đồng” bóng đá xứ chùa vàng - Suphanat Mueanta cho biết mục tiêu của U22 Thái Lan là giành tấm tấm Huy chương vàng.

Hôm nay (23/11) đội tuyển U22 Thái Lan đã tới Philippines với chỉ 19 thành viên sau chấn thương bất ngờ của Ekanit Panya. Dẫu vậy tham vọng giành tấm huy chương vàng của đội tuyển trẻ xứ chùa vàng không vì thế giảm đi. Tài năng trẻ 17 tuổi, được mệnh danh thần đồng bóng đá Thái Lan, Suphanat đã tự tin khẳng định điều đó:

“Mục tiêu của đội tuyển U22 Thái Lan là tấm Huy chương vàng SEA Games 30. Về vấn đề kinh nghiệm thi đấu, tôi không cảm thấy có áp lực. Bản thân tôi không nghĩ quá nhiều về vấn đề này mà dành toàn bộ sự tập trung vào đá bóng”, Suphanat cho biết.

“Thần đồng” Suphanat: “U22 Thái Lan muốn giành Huy chương vàng SEA Games 30” - 1
Tiền đạo mới 17 tuổi Suphanat của U22 Thái Lan

Trong suốt quá trình tham dự vòng loại World Cup 2022 vừa qua, Suphanat luôn được huấn luyện viên Akira Nishino triệu tập lên đội tuyển Thái Lan. Tuy đóng góp của cầu thủ trẻ này cho đội tuyển quốc gia chưa nhiều song với tài năng đã được khẳng định, Suphanat hoàn toàn có cơ hội đá chính ở đội U22, đặc biệt giờ đây hàng công của U22 Thái Lan đang mỏng đi trông thấy sau sự vắng mặt của Ekanit.

Nhiều khả năng huấn luyện viên Nishino sẽ sử dụng bộ ba Suphanat - Supachai - Supachok cho hàng công trong đội hình chính của U22 Thái Lan. Dẫu vậy, Suphanat cho biết anh không lo lắng nhiều về việc sẽ được thi đấu chính thức hay ngồi ở ghế dự bị:

“Tôi không quan tâm nhiều tới việc đá chính hay dự bị, ở đội tuyển U22 có nhiều cầu thủ giỏi và tôi sẵn sàng bắt đầu trận đấu từ băng ghế dự bị. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào cách sử dụng nhân sự của huấn luyện viên. Chúng tôi sẽ cố gắng hết hết sức thi đấu, hi vọng người hâm mộ sẽ tới Philippines cổ vũ cho đội tuyển”.

Suphanat từng được bổ sung cho U19 Thái Lan tham dự vòng loại U19 châu Á 2020 vào hồi đầu tháng này. Anh thi đấu bùng nổ với tổng cộng 9 bàn thắng, đáng tiếc đội tuyển U19 Thái Lan vẫn không thể vượt qua vòng loại sau hai trận thua liên tiếp trước U19 Campuchia và U19 Malaysia.

Mùa giải vừa qua, Suphanat chơi ấn tượng trong màu áo Buriram United. Anh trở thành cầu thủ trẻ tuổi nhất ghi bàn ở AFC Champions League với pha làm bàn vào lưới Beijing Guoan.

“Thần đồng” Suphanat: “U22 Thái Lan muốn giành Huy chương vàng SEA Games 30” - 2

Supachok hiện đã trở thành trụ cột của tuyển Thái Lan

Trong khi Suphanat hoàn toàn tự tin về mục tiêu giành tấm Huy chương vàng SEA Games 30 thì đồng đội ở tuyển Thái Lan, cũng như CLB Buriram - Supachok Sarachat lại tỏ thừa nhận đang gặp áp lực.

“Tôi cảm thấy có đôi chút áp lực bởi vì người hâm mộ đều trong mong chúng tôi phải giành huy chương vàng. Trước hết chúng tôi phải cố gắng làm hết sức mình cho từng trận đấu. Tôi nghĩ U22 Thái Lan có thể vượt qua vòng bảng, nhưng dù sao cũng không được phép chủ quan”, Supachok nói.

Cầu thủ của CLB Buriram tỏ ra khá tiếc nuối khi đồng đội Ekanit không thể tham dự SEA Games 30: “Sự vắng mặt của Ekanit khiến sức mạnh của đội tuyển giảm đi phần nào nhưng những người khác vẫn có thể thay thế cậu ấy”, Supachok khẳng định.

Bóng đá nam Thái Lan đang là quốc gia có thành tích tốt nhất tại đấu trường SEA Games, họ đã có tới 16 lần vô địch. Hai năm trước ở SEA Games 29, U22 Thái Lan đã đánh bại U22 Malaysia để giành Huy chương vàng.

Tại SEA Games 30, U22 Thái Lan nằm ở bảng B cùng các đối thủ là Việt Nam, Indonesia, Singapore, Timor Leste và Brunei. “Voi chiến” sẽ thi đấu trận mở A Games 30 vào ngày 26/11, gặp U22 Indonesia.

“Thần đồng” Suphanat: “U22 Thái Lan muốn giành Huy chương vàng SEA Games 30” - 3

Việt Bách