1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thần đồng điền kinh Thái Lan hụt huy chương thế giới đầy đáng tiếc

Kim Anh

(Dân trí) - Vận động viên 16 tuổi người Thái Lan Puripol Boonson hụt HCĐ vì chậm hơn đối thủ 0,001 giây ở nội dung chạy 100m nam, ở giải điền kinh U20 thế giới 2022 diễn ra tại Colombia.

Ở vòng loại 100m nam, chân chạy 18 tuổi Azeem Fahmi (Malaysia) chạy nhanh thứ hai với 10,09 giây, chỉ sau Letsile Tebogo (Botswana) 0,09 giây. Kết quả đó giúp Fahmi phá kỷ lục điền kinh Malaysia, do Khairul Hafiz Jantan lập ra với thời gian 10,18 giây năm 2016. Thần đồng 16 tuổi người Thái Lan Puripol về thứ ba với 10,20 giây, cùng với Azeem Fahmi góp mặt ở lượt chạy bán kết.

Tại lượt chạy bán kết sáng hôm qua, Puripol chạy nhanh nhất với 10,09 giây, xô đổ kỷ lục của điền kinh Thái Lan với 10,23 giây do Reanchai Seerhawong tạo ra tại Asiad 1998. Tebogo đứng thứ ba với 10,14 giây còn Fahmi về thứ 6 với 10,19 giây và góp mặt chung kết.

Chung kết nội dung 100m nam giải điền kinh U20 thế giới 2022

Ở lượt chạy chung kết tối qua, Tebogo giành HCV với thành tích 9,91 giây, phá kỷ lục U20 thế giới do chính anh tạo ra ở vòng loại. Bouwahjgie Nkrumie (Jamaica) đoạt HCB với 10,02 giây, còn Benjamin Richardson (Nam Phi) nhận HCĐ với 10,12 giây.

Puripol hụt HCĐ khi chậm hơn Richardson 0,001 giây. Hai chân chạy này cùng đạt thông số là 10,12 giây ở chung kết. Nhưng khi hệ thống điện tử trên sân xác định thành tích chi tiết hơn, Puripol đạt 10,118 giây, trong khi Richardson có thành tích 10,117 giây.

Puripol phải xếp thứ tư và lỡ tấm HCĐ lịch sử cho điền kinh Thái Lan ở sân chơi thế giới, còn Fahmi đứng thứ 5 với 10,14 giây. Puripol sinh năm 2006 và là vận động viên nam số một Đông Nam Á nội dung 100m. Ở SEA Games 31, thần đồng 16 tuổi người Thái Lan giành HCV với thành tích 10,44 giây.