1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan ngắm tới “măng mon” tập luyện ở lò Man Utd, Chelsea

(Dân trí) - Báo giới Thái Lan đã thống kê có tới 15 cầu thủ trẻ có gốc Thái Lan đang thi đấu ở châu Âu. Đây có thể là nguồn bổ sung cho đội tuyển quốc gia trong tương lai.

Trong những năm qua, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đã chú ý nhiều hơn tới những cầu thủ gốc Thái đang gốc châu Âu. Đó là nguồn bổ sung quý giá cho đội tuyển quốc gia.

Corbin Murray năm nay mới 12 tuổi và đang tập luyện ở lò đào tạo trẻ của Man Utd

Có thể kể đến một vài gương mặt như Philip Roller (gốc Đức); Mika Chunounsee (gốc xứ Wales) và Manuel Bihr (gốc Đức); Marco Ballini (gốc Italy) hay Kevin Deeromram (gốc Thụy Điển). Mới nhất, Thái Lan còn triệu tập cả cầu thủ đang thi đấu ở Fulham là Ben Davis vào đội U23.

Ngay từ lúc này, Thái Lan đã lên danh sách những ngôi sao trẻ đang thi đấu ở châu Âu như trường hợp của Ben Davis. Mới đây, báo giới Thái Lan đã thông kế có 15 cầu thủ gốc Thái đang tập luyện và thi đấu ở châu Âu.

Trong đó, đáng chú ý có 2 cầu thủ là Corbin Murray và Jude Bell. Corbin Murray năm nay mới 12 tuổi, đang tập luyện ở lò đào tạo trẻ của Man Utd và Jude Bell, 16 tuổi, đang ăn tập ở Chelsea.

Một sự bổ sung cho tương lai gần có thể kể đến là Thanawat Chitthawan. Cầu thủ 20 tuổi này sinh ra ở Pháp và đang thuộc biên chế của Leicester. Theo vài nguồn tin, Liên đoàn bóng đá Thái Lan đang có ý định triệu tập Thanawat Chitthawan lên đội tuyển quốc gia thi đấu ở AFF Cup 2020.

Ở nước Đức, Thái Lan đang ngắm tới hai anh em Krishna và Jirat Phumarin. Họ đều là những cầu thủ có quốc tịch Thái Lan nhưng lớn lên ở Đức. Hiện tại, thủ môn Krishna mới 5 tuổi và đang tập luyện ở CLB hàng đầu ở Đức là Hoffenheim. Anh trai của cầu thủ này, Jirat năm nay 16 tuổi và đang tập luyện ở CLB Frankfurt.

Marcel Sieghart, người từng có thời gian tập luyện ở lò Bayern Munich, có thể được triệu tập tham dự AFF Cup 2020

Một cầu thủ khác cũng mang hai dòng máu Thái Lan và Đức là Achitphon Kirom. Anh đang thi đấu cho CLB hạng dưới là TSV 1860 Rosenheim. Cuối cùng là Marcel Sieghart, 18 tuổi, người từng có thời gian tập luyện ở Bayern Munich.

Tại Na Uy, Thái Lan cũng đang ngắm tới tài năng trẻ Nicholas Michels, người đang thi đấu cho CLB Stromgodset. Ở Thụy Điển, họ có hai cầu thủ trẻ gốc Thái Lan là Antonio, 17 tuổi, thi đấu cho CLB Yergorden và Erik Kahl, năm nay 18 tuổi, thi đấu cho CLB AIK Solna.

Ở Bồ Đào Nha, tiền vệ Chayapip Suphan, người đang mang quốc tịch Thái Lan, năm nay mới 19 tuổi và thi đấu cho CLB CLB Estoril. Ở Bỉ, có hai cầu thủ mang dòng máu Thái Lan là Thawin Mahjin Dao (22 tuổi, thi đấu cho OH Leuven) và Owen Charlie (17 tuổi, thi đấu cho CLB Rupel Boom.

Cuối cùng là cầu thủ Kenneth William Dougall, người mang hai quốc tịch Thái Lan và Scotland. Cầu thủ này năm nay 27 tuổi và đang khoác áo CLB Barnsley của Anh.

Việc sở hữu lực lượng hùng hậu đang thi đấu ở châu Âu sẽ giúp cho đội tuyển Thái Lan có nhiều phương án lựa chọn hơn. HLV Akira Nishino hoàn toàn có thể nghĩ tới việc triệu tập những cầu thủ này tham dự AFF Cup 2020 bởi dàn sao thi đấu ở quốc nội chưa chắc có thể tham dự. Họ hoàn toàn có thể nằm trong kế hoạch dài hạn của đội tuyển Thái Lan nếu như thích nghi được với lối chơi.

H.Long