1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thái Lan lỡ kế hoạch gặp Việt Nam ở chung kết

(Dân trí) - Trước khi trận bán kết lượt đi diễn ra, người Thái đã chắc mẩm việc sẽ gặp Việt Nam ở chung kết. Dù vậy, mọi kế hoạch của họ bị đảo lộn. Ngoài ra, báo chí Thái Lan cũng khá quan tâm đến nghi án tiêu cực ở đội tuyển Việt Nam.

Cách nay ít ngày, đội tuyển Thái Lan cứ ngỡ rằng họ sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết. Thế nhưng kết quả của trận bán kết lượt về khiến họ bất ngờ. Kế hoạch chuẩn bị cho trận chung kết của đội bóng đất Chùa Vàng cũng bị đảo lộn, do trước đó họ tập trung nghiên cứu đội tuyển Việt Nam.

HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan phát biểu: “Dù đã thắng Malaysia 3-2 ở vòng bảng, nhưng thú thật là chúng tôi cũng không hiểu hết họ. Cầu thủ của họ có rất nhiều kinh nghiệm. Họ gây cho tôi rất nhiều bất ngờ trong trận đấu với Việt Nam. Trước đó, chúng tôi quan tâm đến đội tuyển Việt Nam nhiều hơn”.

Thái Lan từng chuẩn bị cho phương án gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết
Thái Lan từng chuẩn bị cho phương án gặp đội tuyển Việt Nam ở chung kết

“Tôi chưa bao giờ thua Malaysia ở cả cương vị HLV lẫn cầu thủ, nên tôi hy vọng này kỷ lục của tôi sẽ còn kéo dài” – HLV Kiatisuk của đội tuyển Thái Lan nói thêm.

Ngoài việc lỡ kế hoạch đã chuẩn bị trước đó cho trận đấu với Việt Nam, báo chí Thái Lan cũng tỏ ra khá quan tâm đến tuyên bố của các quan chức VFF, về chuyện nhờ công an điều tra về các cầu thủ trong trận bán kết lượt về.

Tờ Bangkok Post dẫn lời phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ: “VFF ngay lập tức đã mời công an vào cuộc để điều tra những biểu hiện bất thường trong trận đấu. Những bàn thua là không thể chấp nhận được, đặc biệt là khi chúng tôi đá trên sân nhà”.

Báo chí Thái Lan cũng nêu chi tiết rằng có rất nhiều bê bối trong bóng đá Việt Nam những năm qua, như vụ hàng loạt cầu thủ bị bắt ở V-League năm nay, hoặc 2 cầu thủ phải ngồi tù và 6 người khác bị treo giò khi bị đưa ra tòa năm 2007, vì vụ dàn xếp tỷ số ở SEA Games 2005.

Tờ Bangkok Post của Thái Lan cũng nêu ra chi tiết có khá nhiều khán giả Việt Nam có thể dễ dàng cá cược qua mạng các trận đấu của bóng đá nội, được kết nối với các tổ chức cá cược ở Hong Kong hay Macau (Trung Quốc).

“Chúng tôi sẽ làm sạch bóng đá nội” – Bangkok Post tiếp tục dẫn lời phó chủ tịch VFF Nguyễn Xuân Gụ.

Kim Điền

Dòng sự kiện: AFF Cup 2014