1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Thách thức của đội tuyển Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup

Kim Điền

(Dân trí) - Bảng B vòng loại thứ ba World Cup không chỉ khó hơn so với bảng A, mà đoàn quân của HLV Park đụng độ quá nhiều đội rất hiểu chúng ta.

Không còn là hiện tượng

Yếu tố để các đội bóng thuộc chiếu dưới như đội tuyển Việt Nam tại vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á, tạo ra bất ngờ trước các đội chiếu trên ở chỗ, đối thủ ít biết về chúng ta, ít tìm hiểu đội tuyển Việt Nam thì cơ hội làm nên chuyện càng lớn. 

Nhưng bảng B của đội tuyển Việt Nam gồm các đội Nhật Bản, Australia, Saudi Arabia, Trung Quốc và Oman, lại đa phần đều hiểu rõ về đội bóng của HLV Park Hang Seo.

Trong đó, Nhật Bản và Australia đã đụng độ các đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo. Cụ thể, Nhật Bản gặp chúng ta hai lần trong khoảng hai năm 2018 và 2019, trong khi Australia đụng độ lứa này của bóng đá Việt Nam một lần vào năm 2018.

Thách thức của đội tuyển Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup - 1

Đội tuyển Việt Nam gặp Nhật Bản sẽ khó đá hơn so với khi đụng độ các đội Tây Á.

Lần đầu đội Olympic Nhật Bản thua Olympic Việt Nam 0-1 ở nội dung bóng đá nam tại Asian Games 2018. Lần thứ hai đội tuyển quốc gia của họ thắng đội tuyển Việt Nam 1-0 tại tứ kết Asian Cup 2019.

Còn đội U23 Australia từng thua đội U23 Việt Nam 0-1 tại vòng bảng giải U23 châu Á năm 2018, ở giải đấu mà Quang Hải và các đồng bắt đầu được giới bóng đá quốc tế chú ý. 

Sau các trận đấu đấy, chắc chắn bóng đá Nhật Bản và bóng đá Australia cực hiểu đội tuyển Việt Nam của thế hệ hiện tại. Họ đã mạnh hơn, lại nắm vững về chúng ta, việc tạo bất ngờ trước sẽ khó khăn hơn.

Ngoài Nhật Bản và Australia, cũng không nên xem nhẹ đội tuyển Trung Quốc. Cho dù tuyển Trung Quốc và tuyển Việt Nam ít chạm trán trong những năm trở lại đây, nhưng bóng đá Trung Quốc nói chung nắm thông tin khá sát về tình hình bóng đá Việt Nam.

Các đội Đông Á chơi mưu mẹo hơn các đội Tây Á

Chi tiết khác khiến việc đội tuyển Việt Nam nằm ở bảng B sẽ khó đá hơn so với bảng A (gồm các đội Iran, Hàn Quốc, UAE, Iraq, Syria và Lebanon), là khác biệt về thói quen và kỉ luật thi đấu, chiến thuật giữa các đội bóng Đông Á và Tây Á.

Thách thức của đội tuyển Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup - 2

Các bảng đấu thuộc vòng loại thứ ba.

Cựu HLV Đoàn Minh Xương phân tích: "Lâu nay, khi đối đầu với các đội bóng Tây Á, đội tuyển Việt Nam thường dễ đá hơn so với khi chạm trán các đội Đông Á".

"Các đội ở phía Đông châu Á thi đấu khoa học, kỷ luật và có phần… cáo già, mưu mẹo, nên xác suất gây bất ngờ của các đội bóng yếu trước họ rất thấp.

Trong khi đó, cầu thủ Tây Á tuy có tố chất tốt, kỹ thuật tốt, nhưng khâu tổ chức kỷ luật lại không bằng, chỉ cần đánh trúng điểm yếu về tâm lý của các đội Tây Á là nắm lợi thế rồi" - ông Xương nói rõ hơn về sự khác biệt giữa bóng đá Đông Á và bóng đá Tây Á.

Đấy là lý do mà lâu nay bóng đá Việt Nam thường tạo ra những cơn địa chấn trước các đội Tây Á nhiều hơn hẳn so với trước các đội Đông Á. Ví dụ như trận thắng UAE 2-0 tại Asian Cup 2007 để vào tứ kết giải đấu này, thắng U23 Iraq ở tứ kết giải U23 châu Á năm 2018 bằng sút luân lưu.

Thậm chí, đội tuyển Olympic Việt Nam từng thắng đậm Olympic Iran đến 4-1 tại Asian Games năm 2014.

Bảng A vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á chính là nơi có các đội Tây Á như thế (5/6 đội ở bảng A là các đội đến từ Tây Á), trong khi bảng B gồm khá nhiều đội ở phía Đông châu Á: Nhật Bản, Trung Quốc và Australia (về mặt địa lý Australia thuộc châu Đại Dương, nhưng họ sinh hoạt với bóng đá ở châu Á, là thành viên của AFC). 

Ngay đến đội Tây Á đáng chú ý nhất ở bảng B là Saudi Arabia cũng là "ngáo ộp" mà bóng đá Việt Nam ngại đụng độ nhất trong số các đội thuộc khu vực Trung Đông. Ngoại trừ Iran, Saudi Arabia được cho là mạnh hơn hẳn các đội Tây Á còn lại, đồng thời rất giàu kinh nghiệm và bản lĩnh.

Trước các đối thủ như thế, muốn tạo dấu ấn ở vòng loại thứ ba World Cup 2022, đội tuyển Việt Nam phải nỗ lực rất lớn, thậm chí phải làm mới chính mình! 

Thách thức của đội tuyển Việt Nam ở bảng B vòng loại thứ ba World Cup - 3