1. Dòng sự kiện:
  2. Giải chạy Unique Nha Trang H-Marathon 2024
  3. Vòng chung kết giải U23 châu Á 2024

Tân binh QNK Quảng Nam đặt mục tiêu trụ hạng

(Dân trí)-Xác định mùa giải đầu tiên dự V-League nhiều thách thức, QNK Quảng Nam đã đặt mục tiêu giữ hạng. Tuy nhiên, nói theo lãnh đạo đội bóng xứ Quảng, đặt mục tiêu giữ hạng không có nghĩa an phận mà thầy trò HLV Vũ Quang Bảo luôn quyết tâm có thứ hạng cao trên BXH.

Báo cáo công tác chuẩn bị tại Lễ xuất quân mùa giải 2014 diễn ra sáng 8-1, GĐKT Trần Vũ cho biết, QNK.Quảng Nam đã sẵng sàng mọi khâu cần thiết và chỉ chờ ngày xung trận.

Theo đó, để tăng cường lực lượng tham dự V-League, đội bóng xứ Quảng đã tiến hành thanh lọc lực lượng một cách mạnh tay và mang về tổng cộng 16 bản hợp đồng mới. Trong số đó, đáng chú ý có 3 ngoại binh và 1 ngoại binh nhập tịch.
 
Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng Cờ Quyết thắng cho CLB QNK.Quảng Nam tại Lễ xuất quân

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam tặng Cờ Quyết thắng cho CLB QNK.Quảng Nam tại Lễ xuất quân

Mùa giải này, hàng công của QNK.Quảng Nam giao trọn niềm tin vào bộ đôi tiền đạo ngoại là Yahaya và Henry. Nếu như Henry đã chứng tỏ được khả năng trong màu áo Đồng Nai ở mùa giải 2013 thì Yahaya chính là niềm kỳ vọng của HLV Vũ Quang Bảo. Chân sút này chơi khá toàn năng và hòa nhập nhanh với đồng đội tại giải Thanh-Nghệ, cũng như chuỗi trận du đấu ở phía nam.

Đáng chú ý ở tuyến giữa, QNK.Quảng Nam đã lấy lại người cũ là tiền vệ nhập tịch Nguyễn Trung Sơn (Jefferson) của Bình Dương. Cầu thủ gốc Brazil này có thời gian dài ăn cơm Quảng Nam hòi còn chơi hạng Nhất nhưng sau đó về đầu quân cho B.Bình Dương nhưng thất sủng.

Về nội binh, sau khi thanh lý một loạt cầu thủ không đảm bảo chất lượng, HLV Vũ Quang Bảo đã đưa về sân Tam Kỳ những tên tuổi như Hải Anh, Chí Huynh, Hoàng Đức, Thanh Vân, Ngọc Tú, Ngọc Nguyên, Nguyễn Công Minh… Nhìn chung về lực lượng, QNK.Quảng Nam không phải hùng hậu nhưng theo HLV Vũ Quang Bảo là đủ để có thể tự tin trụ được ở V-League.  

Trong quá trình chuẩn bị thời gian qua, QNK.Quảng Nam đã tạo được nhiều niềm tin nơi người hâm mộ quê nhà khi thi đấu rất ấn tượng và vô địch giải giao hữu Thanh-Nghệ. Đây là giải đấu quy tụ nhiều “ông lớn” V-League như Hà Nội.T&T, SL.Nghệ An, Thanh Hóa.

Trong chuyến du đấu phía Nam, đội bóng xứ Quảng với mục đích kiểm nghiệm lối chơi, nhân sự nhưng đã khá thành công khi thắng An Giang 1-0, hòa ĐT.Long An 1-1, thua Đồng Nai 1-3 và thắng Bình Dương 1-0.

Xác định mùa giải V-League 2014 sẽ rất khó khăn nhưng HLV Vũ Quang Bảo tự tin rằng QNK.Quảng Nam sẽ trụ được hạng. “Với một tân binh như QNK.Quảng Nam, chúng tôi xác định nhiều thách thức chờ đón.Song tập thể đội bóng đang rất quyết tâm, anh em đoàn kết đồng lòng và đó chính là cơ sở đầu tiên để chúng tôi tin sẽ giữ hạng thành công.

QNK.Quảng Nam đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng. Ngoài việc củng cố, tăng cường lực lượng, chúng tôi đã xây dựng cho mình lối chơi tương đối hợp lý. Là người cầm quân, tôi thấy yên tâm khi QNK.Quảng Nam đang là một tập thể đoàn kết, các cầu thủ ai cũng thể hiện quyết tâm cao. Tôi dám khẳng định, chúng tôi có thể thắng, có thể thua hoặc hòa về tỷ số mỗi trận đấu nhưng tinh thần thì chúng tôi sẽ không thua ai cả”.

Vấn đề tài chính cũng đã được lãnh đạo đội bóng xứ Quảng giải quyết rốt ráo. Sau khi giải ngân các khoản nợ lương, thưởng cho cầu thủ, QNK.Quảng Nam đã có dự tính kinh phí hoạt động ở mùa giải mới vào khoảng 50 tỷ đồng.

Với những gì đang có, bóng đá xứ Quảng đang tự tin bước vào mùa giải V-League đầu tiên của mình.

Khánh Quang